MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đạo diễn "Về nhà đi con" tiết lộ phim từng có diễn biến khác

Tường Linh LDO | 24/08/2019 15:42
Đạo diễn Danh Dũng cho biết đáng lẽ ông Sơn "Về nhà đi con" (NSƯT Trung Anh) sẽ bị bệnh. Tuy nhiên sau đó, đoàn phim đã quyết định bỏ. 

"Về nhà đi con" luôn nhận được lượng tương tác "khủng" từ khán giả. Vậy sự tương tác của khán giả có ảnh hưởng nhiều đến đoàn làm phim không, thưa ông? 

- Khán giả đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Ngay từ khi phim phát sóng được 5 tập đầu, sự phản hồi từ khán giả càng khẳng định chúng tôi đã đi đúng hướng, hoà được cảm xúc với khán giả. 

Chúng tôi cảm ơn sự tương tác tích cực của khán giả, tạo thành một diễn đàn. Tự khán giả hâm nóng tình cảm của gia đình, tự soi lại người ta, bóng hình của người ta. Đây là điều tốt nhất mà mỗi khán giả đều nhận ra khi xem phim.

Liệu có chi tiết nào thay đổi vì phản ứng của khán giả không?

- Không có. Chúng tôi lắng nghe nhưng tự tin là đã đi đúng hướng. Nếu có cái gì thay đổi thì chúng tôi sẽ phải thay đổi rất nhiều. Chúng tôi lắng nghe số đông khán giả, không thiên lệch về ý nghĩa chủ quan, vì một vài cá nhân mà thay đổi.

Đạo diễn Danh Dũng nhận bằng khen từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: TQ.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng kết thúc của "Về nhà đi con" đã thay đổi so với ban đầu?

- Thật ra, trong bản đề cương ban đầu, ông Sơn sẽ bị bệnh. Nhưng trong quá trình làm, chúng tôi đã "vật lộn" mãi, cả biên kịch và diễn viên. Chúng tôi xem xét việc để ông Sơn bị bệnh chỉ để giải quyết một vấn đề gì đó trong phim thì có đáng không? Đến cuối cùng, chúng tôi đã quyết định bỏ và thay bằng tình huống khác chứ không phải vì áp lực của khán giả. 

Nhiều khán giả kì vọng vào tập cuối "Về nhà đi con". Nhưng sau khi lên sóng, nhiều khán giả cho rằng họ cảm thấy chưa "đã". Ông nghĩ sao?

- Mỗi khán giả hay có thần tượng và hình dung hơi quá về một nhân vật. Nên khi họ đưa ra nhận xét, thoả mãn người này có thể không thoả mãn người kia. Như tôi nói lúc đầu, chúng tôi phục vụ số đông khán giả còn không theo một quan điểm nào riêng cả. 

Vậy bản thân anh, anh có điều gì tiếc nuối với tập cuối "Về nhà đi con"?

- Sau phim có một điều tôi hơi đáng tiếc. Đó là phần lãng mạn của cặp đôi Vũ - Thư sau khi quay lại. Hai người đến và sống với nhau bằng hợp đồng hôn nhân. Trong quá trình vật lộn với đời sống, cả hai mới tìm lại và nhân ra tình yêu. Khi cả hai quay lại với nhau thêm một chút nữa thôi thì sẽ trọn vẹn hơn.

Tôi nghĩ đây là một cái kết hài hoà cho tất cả nhân vật. Mỗi một nhân vật đều có một vai trò, đời sống riêng và chúng tôi đã cho mỗi nhân vật một kết thúc tương đối trọn vẹn. 

Đạo diễn cho biết kết thúc “Về nhà đi con” là một cái kêt hài hoà. Ảnh: VFC.

Còn phần ngoại truyện "Về nhà đi con", có người nói là hơi nhạt nhoà so với cả phim? 

- Phần ngoại truyện là một sự tri ân tới khán giả. Đó cũng là một phép thử cho gia đình ông Sơn, khi va chạm đời sống xã hội từ những điều nhỏ nhất. Trong phim đã có nhiều cảm xúc mãnh liệt đã khóc, đã cười rồi, thì phần ngoại truyện là những tình huống hài hước, dí dỏm, nhẹ nhõm để gây được tiếng cười nhẹ nhõm nhất đối với khán giả.

Cảm ơn ông về những chia sẻ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn