MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề xuất dừng chiếu phim của nghệ sĩ vi phạm đạo đức gây tranh cãi dư luận

Hải Ngọc LDO | 26/10/2021 12:11

Đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức đã tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 23.10, các đại biểu thảo luận tại tổ về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi). Đáng chú ý, đại biểu Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề xuất quy định về việc dừng chiếu hoặc rút phép với các tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của những nghệ sĩ vi phạm về đạo đức, an ninh chính trị, phát ngôn…

Đại biểu Lê Thu Hà nhắc đến vai trò của các diễn viên điện ảnh. Dẫn chứng Trung Quốc đang có chiến dịch rất mạnh mẽ để loại bỏ ngôi sao có lối sống lệch chuẩn, đại biểu Lê Thu Hà cho rằng Việt Nam nên tham khảo, bởi người hoạt động nghệ thuật cần phải giữ gìn hình ảnh của mình.

"Nghệ sĩ cần đức trước khi cần tài", bà Hà nhấn mạnh và đề xuất quy định trong luật về dừng chiếu hoặc rút phép với tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của các nghệ sĩ không có đạo đức, vi phạm đạo đức, an ninh chính trị…

Ngay lập tức, đề xuất trên trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội về giải trí với ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến tranh cãi được đưa ra như:

"Việc vi phạm của diễn viên hoặc thành viên đoàn làm phim (nếu có) thì tự họ chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự nhiên nhà sản xuất bỏ ra hàng tỉ (hoặc hơn hàng chục tỉ) sản xuất bộ phim ra (lúc đó chưa có hoặc chưa phát hiện ai vi phạm "đạo đức", an ninh chính trị hoặc phát ngôn mà an ninh chính trị thì đã có pháp luật chế tài.

Còn "đạo đức" phát ngôn thì nghĩa rất rộng, vi phạm thế nào là vi phạm... Những phát ngôn thì nên để tự khán giả xem xét, nếu khán giả thấy nghệ sĩ tốt thì họ xem, còn không tốt thì không xem, vấn đề "đạo đức" nên để tự thị trường quyết định".

Phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” bị khán giả tẩy chay vì bê bối của hai nghệ sĩ Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Ảnh: CMH

"Nhà sản xuất phim, đạo diễn cũng phải đóng góp trách nhiệm vào việc chọn lọc diễn viên. Chỉ có thể tuyển chọn những nghệ sĩ có đời tư trong sạch, tư chất đạo đức tốt, có năng lực thật sự trong lĩnh vực nghệ thuật mới được tham gia đóng phim, và quảng bá hình ảnh của họ trên phim ảnh.

Để thị trường tự gạn lọc, có chắc những đứa trẻ thanh thiếu niên hiện tại đủ năng lực phân biệt xấu tốt để mà không học theo, nhiễm theo những thói hư của nghệ sĩ "xấu" hay không?".

"Nếu cấm vậy, chỉ còn xem phim hoạt hình thôi, vì con người ai cũng sai phạm to hay nhỏ thôi".

"Phim sản xuất ra, những nhà làm phim chọn lựa diễn viên phải chịu trách nhiệm cả về nội dung cùng ê kíp đóng phim nên việc cấm, đình chỉ chiếu những phim có diễn viên vi phạm đạo đức lối sống hoặc vi phạm pháp luật là phù hợp trong lĩnh vực truyền bá văn hoá; không thể để những diễn viên vô văn hoá trong đó được. Không chỉ có Trung Quốc mà các nước khác cũng vậy, không chỉ phim ảnh mà các lĩnh vực văn hoá thể thao cũng phải loại bỏ các sao có lối sống không chuẩn mực".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn