MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiêu Hoa công chúa. Ảnh: QQ

Diên Hi Công Lược ngoại truyện không như mong đợi khiến khán giả thất vọng

Hải Minh LDO | 03/01/2020 09:15
Dù mới ra mắt khán giả nhưng "Lá ngọc cành vàng (Kim Chi Ngọc Diệp) ", phần hậu truyện của "Diên Hi Công Lược" đã nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

"Diên Hi Công Lược: Lá ngọc cành vàng (Kim Chi Ngọc Diệp)", phần hậu truyện của "Diên Hi Công Lược" đã chính thức ra mắt khán giả trên hệ thống Netflix. Nữ chính của loạt phim là Công chúa Chiêu Hoa, con gái của Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) và Hoàng thượng (Nhiếp Viễn). Tuy nhiên, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

Cặp đôi được yêu thích ở "Diên Hi Công Lược" là Ngụy Anh Lạc và Càn Long chỉ lướt qua màn ảnh trong thời gian ngắn ngủi. Vì khán giả từng mong đợi sẽ tiếp tục được xem Ngụy Anh Lạc tung chiêu "thống lĩnh" hậu cung nên khi xem bản phim này đã không tránh được sự hụt hẫng.

Công chúa Chiêu Hoa trong “Diên Hi Công Lược” Ảnh: T.L

Mô típ chuyện tình cảm tay tư rắc rối trong "Kim Chi Ngọc Diệp" như đúc ra từ một khuôn với "Diên Hi Công Lược". Cũng là một nữ chính yêu thị vệ nhưng lại cưới thân vương Mông Cổ có gia thế "khủng". Hình tượng 'tiểu tam' Tư Uyển yếu đuối, giả tạo cũng đã nhẵn mặt trong nhiều bộ phim.

Ở 4 tập đầu, phim có vẻ khiến khán giả lắc đầu vì câu chuyện ngôn tình rắc rối kiểu trẻ con. Thủ đoạn của những người trong cuộc có phần "non xanh" và hơi nông cạn nên biến màn trả thù đầy hứa hẹn thành trò "mèo vờn chuột" của những cô cậu tuổi mới lớn.

Lệnh phi quân sư cho Chiêu Hoa. Ảnh: T.L

Có lẽ do thời lượng phim chỉ dài 6 tập, mà mô típ câu chuyện như phiên bản thu gọn của "Diên Hi Công Lược" nên các tình tiết được giải quyết nhanh gọn lẹ, thành ra hơi hẫng về mặt cảm xúc.

Giống như "Diên Hi Công Lược", "Kim Chi Ngọc Diệp" gây tranh cãi vì sai lệch lịch sử. Công chúa Chiêu Hoa được xây dựng là "con cưng" của Càn Long, được hoàng đế hết mực sủng ái.

Nàng Chiêu Hoa công chúa thừa hưởng tính cách y hệt mẹ ruột. Ảnh: T.L

Nhưng trong tất cả tài liệu lịch sử đều ghi rõ Càn Long chỉ yêu chiều hai cô công chúa là Cố Luân Hòa Kính Công chúa (con của Phú Sát Hoàng hậu) và Cố Luân Hòa Hiếu công chúa (con của Đôn phi). Bên cạnh đó, thân phận của Tư Uyển Cách Cách cũng gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, tính cách của các nhân vật cũng gây ức chế. Chiêu Hoa được ví như Ngụy Anh Lạc thứ 2 nhưng còn không nhanh nhạy, thông minh bằng mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn