MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Ảnh: Xinhua.

Điều đọng lại sau cùng ở phim Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi

ĐÔNG DU LDO | 17/01/2023 12:12
So với "Hướng gió mà đi" của Đàm Tùng Vận, phim "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi không nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng có những bài học khiến người ta chiêm nghiệm.

Nếu như ở "Hướng gió mà đi", Đàm Tùng Vận nhận được nhiều lời khen vì diễn xuất tốt, nội dung hấp dẫn thì ngược lại, phim của Lưu Diệc Phi liên tục gây tranh cãi.

Nguyên nhân phần lớn đến từ diễn xuất chưa tốt của mỹ nhân họ Lưu. Nhiều phân cảnh cô diễn còn khiên cưỡng, thiếu chiều sâu cảm xúc. Trong khi "Đi đến nơi có gió" nhịp phim chậm, cần diễn xuất tốt để làm nổi bật các tình tiết phim.

Dù vậy, việc ra mắt phim đúng thời điểm, cộng với thu hút khán giả nhờ những cảnh quay đẹp về du lịch, "Đi đến nơi có gió" của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cũng mở điểm trên Douban đạt đến 8,1/10 điểm, qua 90.000 lượt đánh giá.

Đây là điểm số Douban thuộc top cao của những tác phẩm Hoa ngữ những năm trở lại đây. Như vậy, sau "Mộng hoa lục", mỹ nhân họ Lưu bỏ túi thêm một phim có điểm Douban trên 8.

"Đi đến nơi có gió" - bộ phim mang chủ đề chữa lành của Lưu Diệc Phi. Khác với nhiều tác phẩm có đề tài gay cấn, "Đi đến nơi có gió" không lên gân với những drama.

Lưu Diệc Phi. Ảnh: Xinhua.

Phim xoay quanh Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi), nữ quản lý khách sạn bị rơi vào cú sốc sau khi người bạn thân qua đời đột ngột, bèn bỏ đi du lịch tại một vùng quê yên bình. Ở đó, cô gặp gỡ nhiều con người thân thiện, trong đó có Tạ Chí Dao (Lý Hiện), anh chàng từ bỏ mức lương cao trên thành phố để về quê lập nghiệp, hi vọng phát triển ngành du lịch nơi mình sinh ra.

Dù gặp tranh cãi nhưng phim cũng có những bài học khiến chúng ta suy ngẫm. Cụ thể, nhiều khán giả là fan của những dòng phim về du lịch, cảnh đẹp cho rằng xem phim như uống một tách trà thanh xuân và ngẫm nghĩ lại những gì đã qua.

Trong đó, nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) là mẫu người điển hình của công việc, cứ mải mê chạy theo đồng tiền, chạy theo địa vị nhưng về sau, cô gần như quên mất ước mơ của mình là gì.

Khoảnh khắc được khen ngợi là khi Hứa Hồng Đậu nói có những người đến khi cuối đời mới tự hỏi ước mơ của mình là gì, liệu cứ đi làm để dành tiền mua xe, mua nhà có thực sự là ước mơ của họ?

Đối lập với Hồng Đậu, Tạ Chí Dao là người có lý tưởng kiên định để dám thực hiện ước mơ. Nhiều khi tiền bạc hay của cải không thể sánh bằng việc được làm những gì mình thích.

Điều đó khiến Hồng Đậu ngưỡng mộ Chí Dao và xem anh như là thanh xuân của mình.

Bộ phim nhắc nhở mỗi người, hãy làm và theo đuổi ước mơ, có kế hoạch và định hướng rõ ràng. Đừng quá chạy theo tiền bạc, địa vị nhưng cuối cùng lại không biết mình đang làm gì, sở thích mình ra sao và muốn thế nào?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn