MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ vũ công Phạm Lịch

Độc quyền: Phạm Lịch tiết lộ lí do tung tin nhắn "sốc" vụ Phạm Anh Khoa gạ tình

Nguyên Linh LDO | 11/05/2018 18:43
Việc Phạm Lịch quyết định công khai những tin nhắn được cho là bằng chứng Phạm Anh Khoa "gạ tình" đã một lần nữa gây xôn xao dư luận. Phóng viên Lao Động đã liên hệ để nghe Phạm Lịch chia sẻ về sự việc này.

Vừa qua, thêm một cô gái tố nam ca sĩ Phạm Anh Khoa có những hành động gạ tình, tấn công tình dục. Người đó có phải là 1 trong 3 người chị đã từng nhắc tới trước đây không? 

- Việc thêm một cô gái xuất hiện tố anh Phạm Anh Khoa khiến tôi rất bất ngờ. Đây cũng không phải 3 người tôi từng nhắc tới, tôi hoàn toàn không biết cô ấy. Tôi nghĩ người này phải chịu đựng nhiều tổn thương tâm lí nặng nề hơn tôi. Và tôi hi vọng sẽ có nhiều người mạnh mẽ đứng lên để tố cáo hành vi của Phạm Anh Khoa. 

Cho tới thời điểm hiện tại, chị đã nhận được những động thái gì từ phía Phạm Anh Khoa?

- Đến thời điểm này, Phạm Anh Khoa và chị Mây (Thùy Trang - vợ nam ca sĩ Phạm Anh Khoa) vẫn không có động thái trực tiếp đối với tôi ngoại trừ những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của hai người. 

Chị nghĩ sao về việc chị Thùy Trang có những tin nhắn cảm thông với chị nhưng lại chia sẻ trên trang cá nhân rằng "sự thật đang bị bóp méo"? 

- Chính vì dòng chia sẻ đó mà tôi mới quyết định công khai tin nhắn với chị Thùy Trang về vấn đề này. Câu "sự thật đang bị bóp méo" khiến người ngoài cuộc nghi ngờ rất nhiều. Hay như chị nhắc tới "sự cảm thông", sự cảm thông về vấn đề gì? Cảm thông là biết tính chồng như thế nên cảm thông? Hay cảm thông vì tôi và chồng chị có tình cảm với nhau?

Những câu nói này rất mập mờ. Bản thân lời nói này của chị Trang đã bóp méo sự thật nên tôi buộc phải tung những tin nhắn đó lên. 

Bản thân chị chia sẻ việc công khai tin nhắn với mục đích kết thúc câu chuyện. Chị muốn câu chuyện được kết thúc như thế nào?

- Khi công khai những tin nhắn này có nghĩa là tôi đã làm câu chuyện trở thành lùm xùm với dư luận. Nên tôi cũng phải kết thúc, đưa ra câu trả lời chính xác nhất chứ không thể đã nói khơi khơi ra rồi lại im lặng để câu chuyện đi qua.

Có thể phía anh Khoa muốn im lặng mọi chuyện để quên đi nhưng tôi thì khác. Tôi là một người phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Nếu phía anh Khoa muốn đưa ra pháp luật thì tôi sẵn sàng đối chất trước tòa.

Bản thân tôi không muốn đưa chuyện này ra pháp luật bởi đưa ra pháp luật sẽ xử đến đâu, khi nào mới xong? Trong khi bản thân tôi còn nhìn thấy rất nhiều câu chuyện đang xuất hiện trước mặt mình và chưa thể giải quyết được. Tôi muốn chính dư luận lên án và kết tội những hành động này. 

Trước khi câu chuyện này được chia sẻ, chị từng tâm sự với các vũ công nam thân thiết chưa?

- Ngay khi xảy ra câu chuyện này, tôi có tâm sự với anh Lâm Vinh Hải. Anh Hải có dặn tôi là nếu giờ phút này chưa thể dừng cuộc thi thì hãy tự bảo vệ bản thân và suy nghĩ về việc có nên đi tiếp hay không. Và tôi đã lựa chọn dừng lại ngay khi đang diễn ra cuộc thi. 

Cảm ơn Phạm Lịch về những chia sẻ! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn