MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Châu Tinh Trì trong "Đội bóng Thiếu Lâm". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đội bóng Thiếu Lâm đã thay đổi cuộc chơi của phim võ thuật

TRẦN PHƯƠNG CHI LDO | 28/02/2023 12:21

Trong quá trình sản xuất phim "Đội bóng Thiếu Lâm" và "Tuyệt đỉnh Kungfu", Châu Tinh Trì đã đưa công nghệ CGI vào phim, kết hợp với võ thuật để mở rộng tiềm năng của thể loại phim này. 

Qua đó, Châu Tinh Trì đã mang lại một thể loại phim hoàn toàn mới, kết hợp sự mãn nhãn của phim hành động cùng với tính hài hước khi thêm hiệu ứng CGI.

Đằng sau bộ phim võ thuật hài kinh điển

Phim "Đội bóng Thiếu Lâm" (2001) và "Tuyệt đỉnh Kungfu" (2004) của Châu Tinh Trì là những bộ phim hài vui nhộn. Đây cũng là thể loại phim hành động võ thuật rất sáng tạo.

Châu Tinh Trì là một fan hâm mộ của Lý Tiểu Long kể từ khi ông được bố mẹ cho đi xem Tinh Võ Môn khi còn nhỏ. 

Phim của Châu Tinh Trì đều có yếu tố hài hước nhưng anh luôn tuân theo các quy tắc của võ thuật. 

Châu Tinh Trì trong phim Đội bóng Thiếu Lâm. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Trong phim "Đội bóng Thiếu Lâm", Châu Tinh Trì đã gửi gắm đến khán giả thông điệp: Võ thuật là để phát triển tinh thần và thể chất, không phải để chiến đấu.

Châu Tinh Trì đã thủ vai một chuyên gia võ thuật Thiếu Lâm trong phim. Anh là người dẫn dắt đội bóng của mình dành chiến thắng trong một giải đấu bóng đá.

Sự kết hợp giữa võ thuật và bóng đá mang lại những thước phim mãn nhãn cho người xem.

Cả hai bộ phim đều thành công nhờ việc có sự đóng góp của 2 nhà biên đạo võ thuật huyền thoại: Trình Tiểu Đông (Đội bóng Thiếu Lâm) và Viên Hòa Bình (Tuyệt đỉnh Kungfu).

Mỗi nhân tố trong "Đội bóng Thiếu Lâm" đều là mang lại phong cách riêng biệt cho đội hình.

Châu Tinh Trì từng trả lời phỏng vấn: “Vị trí của mỗi diễn viên đứng trong đội hình thể hiện khả năng võ thuật của họ.

Thủ môn là người cần bắt bóng, vì vậy cần lựa chọn phong cách võ thuật thiên về tay. Những vị trí còn lại như tiền đạo hay tiền vệ đều cần lựa chọn phong cách võ thuật phù hợp”.

Chuyên gia điện ảnh Châu Á Frank Djeng cho biết, Châu Tinh Trì sử dụng nền móng là môn võ thuật truyền thống và sau đó để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa.

Ông còn nói thêm: “Đội bóng Thiếu Lâm dựa trên bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng Đội trưởng Tsubasa. Vậy nên, thể loại võ thuật được truyền tải trong phim không phải thể loại truyền thống mà được lấy cảm hứng từ truyện tranh, hoạt hình Nhật. Bộ phim còn được thêm hiệu ứng CGI nên những cảnh hành động sẽ mang tính chất phản vật lý”.

Tim Youngs - Chuyên gia điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) có trụ sở được đặt tại Brisbane, Úc, Cho biết: “Châu Tinh Trì muốn Đội bóng Thiếu Lâm và Tuyệt đỉnh Kungfu mang lại hơi thở mới, giúp thu hút khán giả quay trở lại với các bộ phim Hong Kong”.

“Vào những năm 1990, những bộ phim Hong Kong thường bị chế giễu tại quê nhà là rẻ tiền và kém chất lượng. Khán giả đổ xô đi xem những bộ phim hành động của Hollywood. Vậy nên, Châu Tinh Trì đã tìm hiểu công nghệ CGI để kết hợp chúng với những bộ phim võ thuật thể thao và võ thuật cổ điển của mình” - Tim cho biết.

"Đội bóng Thiếu Lâm" và "Tuyệt đỉnh Kungfu" là 2 bộ phim Châu Tinh Trì đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết của mình để sản xuất. 

Từ "Đội bóng Thiếu Lâm" đến "Tuyệt đỉnh Kungfu"

Công ty giải trí Miramax đã khiến cho "Đội bóng Thiếu Lâm" không được công chiếu ở Mỹ. Tuy nhiên, hãng phim Columbia đã đồng ý sản xuất phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" với Châu Tinh Trì.

"Tuyệt đỉnh Kungfu" là bộ phim thể hiện sự tôn kính của Châu Tinh Trì dành cho võ thuật. Châu Tinh Trì đã có ước mơ trở thành võ sư khi còn nhỏ. 

Anh học võ từ người thầy nổi tiếng Wong Shun-leung 3 tháng nhưng anh không đủ khả năng để tiếp tục theo học.

Bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" đã giúp anh thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao võ thuật thực thụ của mình. Nội dung của phim để về một khu dân cư phải tự bảo vệ mình trước băng đảng cầm rìu.

“Tôi lớn lên tại một nơi như thế” - Châu Tinh Trì nói trong ghi chú sản xuất.

Diễn viên Viên Thuấn và Viên Hoa trong Tuyệt đỉnh Kungfu. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Biên đạo võ thuật ban đầu của bộ phim là Hồng Kim Bảo đã nghỉ việc khi biên đạo các pha võ thuật của phần đầu bộ phim do bất đồng quan điểm với Châu Tinh Trì.

Ông cho rằng đó chỉ là biểu diễn, không phải võ thuật thật sự.

Gần đây, những bộ phim do Châu Tinh Trì sản xuất đã không còn ăn khách như "Đội bóng Thiếu Lâm" và "Tuyệt đỉnh Kungfu" do anh chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn mà không đóng vai chính.

Ngoài ra, những bộ phim khác như: Mỹ nhân ngư, Đại thoại Tây du cũng được nhiều khán giả yêu thích nhờ tiếng vang lớn của hai bộ phim trên..

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn