MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Universal.

“Fast and Furious 8” phá kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại

Hà Anh LDO | 17/04/2017 16:00
“Fate of the Furious” phần thứ 8 của loạt phim “Fast and Furious” đã lập kỷ lục mới về phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ngay tuần đầu ra mắt, vượt qua cả bom tấn “Star Wars: The Force Awakens” và “Jurassic World”.

Theo hãng Uninversal Pictures, phần thứ 8 của series “Fast and Furius” đã thu về 532,5 triệu USD trên thị trường toàn cầu tuần vừa qua. Kỷ lục này được thiết lập nhờ bộ phim được trình chiếu ở 63 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai thị trường đông dân nhất là Trung Quốc và Nga.

Trước đó, kỷ lục doanh thu trong tuần đầu ra mắt thuộc về “Star Wars: The Force Awakens” với 529 triệu USD. Bộ phim ra mắt vào tháng 12.2015 và không công chiếu ở Trung Quốc.

Trước “Star Wars”, kỷ lục đầu tiên về doanh thu phòng vé trong tuần đầu tiên công chiếu trên thị trường toàn cầu thuộc về “Jurassic World” với con số 316,7 triệu USD.

"Fate of the Furious” có sự góp mặt của diễn viên Charlize Theron. Ảnh: Universal

Trong số các thị trường quốc tế của “Fate of the Furious” trong tuần đầu tiên thì Trung Quốc đã lập kỷ lục với doanh thu là 190 triệu USD, tiếp theo là Mexico 17 triệu USD. Các vị trí tiếp theo về doanh thu phần 8 “Fast and Furious” thuộc về Anh và Ireland. Tại thị trường Mỹ, doanh thu của “Fate of the Furious” ước tính đạt khoảng 100,2 triệu USD. Con số doanh thu được các nhà phát hành gọi là “kết quả phi thường”.

Chủ tịch phụ trách phân phối nội địa của hãng Universal cho biết: “Mỗi một phim có đà riêng của mình. Có nhiều yếu tố làm cho phần tiếp theo độc đáo và khác biệt so với “Furious 7””.

“Fast and Furious 8” có sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc là Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese và Ludacris. Phim do đạo diễn F.Gary Gray thực hiện có sự góp mặt của gương mặt hoàn toàn mới là minh tinh hạng A của Hollywood Charlize Theron.

Doanh thu tích cực từ phần 7 và phần 8 của loạt phim kéo dài 16 năm là tín hiệu tốt cho tương lai của bộ phim. Hãng Universal đã tuyên bố sẽ thực hiện phần 9 và phần 10 của bộ phim vào năm 2019 và 2021, theo tin của CNN.

Trong tuần qua, ngoài “Fate of the Furious”, doanh thu của “The Boss Baby” xếp vị trí thứ 2 với  36,8 triệu USD, “Beauty and the Beast” ở vị trí thứ 3 với 22 triệu USD.

Bảng xếp hạng top 5 doanh thu phòng vé tuần qua trên thị trường toàn cầu

1. "Fate of the Furious”: 432,3 triệu USD

2. "The Boss Baby”: 36,8 triệu USD

3. "Beauty and the Beast”: 22 triệu USD

4. "Smurfs: The Lost Village": 16,4 triệu USD

5. "Going in Style”: 4,3 triệu USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn