MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Psy giúp âm nhạc Hàn Quốc vươn tầm quốc tế. Ảnh: Naver

Gia thế khủng của “gã tâm thần” từng làm khuynh đảo thế giới

THU HƯƠNG LDO | 07/05/2022 15:46
MV “That That” của Psy kết hợp với Suga (BTS) đạt 105 triệu view chỉ sau 7 ngày phát hành. 10 năm trước, “gã tâm thần” của Hàn Quốc từng khuynh đảo thế giới với siêu hit 4,4 tỉ view “Gangnam Style”.

Ngày 29.4 vừa qua, Psy chính thức trở lại đường đua Kpop với album thứ 9 “PSY 9th”, gồm ca khúc chủ đề “That That” do Suga (BTS) đồng sản xuất. Đây là màn tái xuất của nam ca sĩ sau gần 5 năm kể từ album “PSY 8th” phát hành tháng 5.2017.

Mới đây, MV “Gangnam Style” của Psy cũng cán mốc 4,4 tỉ view sau 10 năm phát hành. Trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, đây vẫn là MV đạt thành tích "khủng" nhất. Một con số đầy “áp lực” mà cho đến nay, chưa nghệ sĩ hay nhóm nhạc nào có thể vượt qua.

“Gã tâm thần” dị biệt, tai tiếng

Nhắc đến Psy, điều khán giả nhớ đến đầu tiên chắc chắn là siêu hit “Gangnam Style” và hình ảnh một người nghệ sĩ có phong cách hài hước, nổi loạn, đầy khác biệt.

Psy tên thật là Park Jae Sang (Psy là nghệ danh viết tắt từ chữ Psycho nghĩa là tâm thần). Anh là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt quận Gangnam, khu vực giàu có, hào nhoáng bậc nhất Hàn Quốc. Anh được bố mẹ cho đi du học Mỹ, theo ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Boston. 

Nhưng vốn là người không thích học hành và có máu nghệ thuật, Psy nhanh chóng thể hiện sự “nổi loạn” của mình. Anh dùng tiền gia đình gửi hàng tháng để “đốt” hết vào việc sắm nhạc cụ điện tử. Chỉ 1 năm sau, Psy bí mật bỏ học ở Boston, chuyển sang Học viện âm nhạc Berklee, nhưng rồi anh tiếp tục bỏ ngang.

Ở tuổi 24, Psy bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc dù không sở hữu lợi thế gương mặt, ngoại hình như hầu hết nghệ sĩ Kpop. Thứ duy nhất khiến “chàng béo” khác biệt chính là sự nổi loạn, lập dị trong âm nhạc.     

Psy được gọi là “ca sĩ lập dị“. 

Điều này thể hiện ngay ở album đầu tay “Psy From the Psycho World” phát hành năm 2001. Psy phải nộp phạt và bị cấm bán album này cho trẻ vị thành niên do chứa nhiều ngôn ngữ không phù hợp.

Album “Sa 2” ra mắt 1 năm sau đó tiếp tục bị cấm bán cho người dưới 19 tuổi vì nội dung có thể kích động xấu đến giới trẻ. Ngay cả album thứ 3 “Champion” của Psy quảng bá cho World Cup 2002 cũng để lại tai tiếng, mặc dù giúp anh có được giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp.

Đối với nhiều khán giả Hàn Quốc, Psy bị đưa vào “danh sách đen” vì quá táo bạo, lập dị, đúng như cái tên xuất phát từ chữ "psycho", nghĩa là “kẻ tâm thần” trong tiếng Anh. 

Công chúng, truyền thông Hàn gọi Psy là “ca sĩ kỳ quái” bởi hình tượng người nghệ sĩ cá tính mạnh, ngoại hình “ục ịch” nhưng luôn có những điệu nhảy không đụng hàng do chính anh nghĩ ra.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc lắm tai tiếng, đời tư của Psy cũng bê bối không kém. Năm 2001, vừa ra mắt với vai trò ca sĩ, anh bị bắt vì tàng trữ ma túy. Dù được tại ngoại sau khi nộp phạt nhưng đối với nền giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc, hình tượng người nghệ sĩ như vậy rất khó chấp nhận.

Đáng chú ý, Psy là người nổi tiếng hiếm hoi phải đi nghĩa vụ quân sự đến 4 năm vì bị phanh phui việc lén lút đi diễn kiếm tiền và không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ. Ngoài ra, anh vướng vào một số rắc rối về pháp luật khi tham gia các cuộc đình công lớn.

Nói về sự nổi tiếng của minh năm 2012, Psy từng thú nhận, không thể ngờ có ngày anh trở thành “hiện tượng toàn cầu”: “Xã hội Hàn Quốc luôn đòi hỏi cao về mặt đạo đức đối với một số vấn đề như trên. Tôi đã 3 lần trải qua rắc rối lớn. Với các ca sĩ khác khi rơi vào tình huống này thường không thể quay trở lại”.

Và “cú nổ lớn” giúp tên tuổi Psy vượt biên giới Hàn Quốc chính là siêu hit “Gangnam Style” phát hành năm 2012.

  Điệu nhảy ngựa khuynh đảo thế giới.

Hài hước, sáng tạo và khác biệt

Sau khi xuất ngũ, năm 2010, Psy gia nhập YG Entertainment - công ty của bạn thân - “ông trùm” Yang Hyun Suk, vì kiệt quệ tài chính. Từ đây, con đường âm nhạc của Psy được định hướng chuyên nghiệp hơn.

“Gangnam Style” là ca khúc đạt 1 tỉ view nhanh nhất, khiến Youtube phải thay đổi bộ đếm và giúp Psy trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế.

Giai điệu vui nhộn, dễ nhớ “đây là phong cách Gangnam”, hình ảnh màu mè, cùng điệu nhảy ngựa độc đáo đã tạo nên “cơn lốc” văn hóa toàn cầu. 

Khán giả, hàng loạt người nổi tiếng, chính trị gia như Britney Spears, Justin Bieber, Rihanna, cựu Tổng thống Mỹ Obama dành lời khen và cover điệu nhảy này. Ca khúc tưởng như ngớ ngẩn lại thành sản phẩm nhạc thành công nhất Kpop cho đến hiện tại. 

 "Gangnam Style" tạo nên "cơn lốc" văn hoá năm 2012.

Nhận xét về Psy, hầu hết khán giả và phương tiện truyền thông cho rằng, nam ca sĩ thành công nhờ sự hài hước, sáng tạo và khác biệt. Đến khi trở thành “ông chủ” công ty giải trí riêng do chính mình sáng lập - P Nation - năm 2019, Psy vẫn giữ tinh thần này.

Nghệ sĩ trực thuộc P Nation đều là những gương mặt cá tính, nổi loạn như nữ rapper Jessi, cặp đôi HyunA - Dawn, Crush, Heize… 

Trong sản phẩm âm nhạc của mình và những “gà nhà”, Psy luôn biết khách thu hút khán giả khi “lôi kéo” được người nổi tiếng tham gia. 

Ở “Gangnam Style”, HyunA gây sốt với body nóng bỏng. “I Luv It” là MV đầu tiên khiến Lee Byung Hun phải nhảy trước ống kính. Trong MV “Happy” của Heize, Psy đã sử dụng “tuyệt chiêu” để có thể mời được Song Joong Ki.

Hay mới đây, MV "Celeb" và "That That” (thuộc album PSY 9) trở thành tâm điểm chú ý khi có sự xuất hiện của Suzy và Suga (BTS).

Psy kết hợp với Suga (BTS) trong "That That".  

Dù sau “Gangnam Style”, Psy chưa có sản phẩm đủ sức vượt qua “cái bóng” lớn , nhưng Psy vẫn chứng minh vị trí khó thay thế. 

Anh nằm trong Top 10 người Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng nhất năm 2021, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn