MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hệ lụy Song Hye Kyo không ngờ tới từ cuộc đổ vỡ với Song Joong Ki

Mi Lan LDO | 16/03/2023 09:10
“The Glory” là dự án phim thứ 3 liên tiếp Song Hye Kyo bị chê không thể kết nối được với bạn diễn nam về mặt cảm xúc. Trước đó, “Hậu duệ mặt trời” được đánh giá là bộ phim có màn tương tác bùng nổ giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Năm 2016, bộ phim “Hậu duệ mặt trời” của Hàn Quốc khuynh đảo khắp Châu Á, và cho đến nay, sau 7 năm, đây vẫn là một trong những phim Hàn có độ lan tỏa mạnh mẽ nhất ở quốc tế.

“Hậu duệ mặt trời” thành công nhờ vào kịch bản mới mẻ, hấp dẫn, đồng thời là màn trình diễn bùng nổ về mặt cảm xúc, tương tác đầy tình cảm giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Trên màn ảnh, Song Hye Kyo và Song Joong Ki dành cho nhau ánh mắt, cử chỉ, như một cặp tình nhân thực thụ. Họ tình tứ đến mức, nhiều giai thoại và tin đồn về việc cặp đôi “phim giả tình thật” lan truyền suốt quá trình “Hậu duệ mặt trời” lên sóng.

Song-Song (cách fan hâm mộ đặt cho Song Hye Kyo và Song Joong Ki) được khán giả “đẩy thuyền” tích cực vì quá đẹp đôi. Sau khi “Hậu duệ mặt trời” gây bão, Song-Song cũng lộ tin hẹn hò.

Song Hye Kyo có màn tương tác bùng nổ với Song Joong Ki ở “Hậu duệ mặt trời“. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Việc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ đã để lại bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Song Hye Kyo. Và điều nữ diễn viên không ngờ tới, là kể từ “Hậu duệ mặt trời”, các dự án phim sau này, Song Hye Kyo đều không thể kết nối được với bạn diễn nam.

Bộ phim “Encounter” ra mắt năm 2018 nhanh chóng trở thành “bom xịt” với rating lẹt đẹt. Một trong những lý do khiến dự án này thất bại là bởi sự chênh lệch tuổi tác và phần diễn xuất nhạt nhòa giữa Song Hye Kyo và bạn diễn Park Bo Gum (sinh năm 1993).

Cả hai bị chê gần như không có “phản ứng hóa học” khi ở cạnh nhau, khán giả không thể cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào giữa họ.

Năm 2022, Song Hye Kyo sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng vì biến cố đời tư đã trở lại màn ảnh nhỏ với “Now we are breaking up”. Đây tiếp tục là dự án thất bại của “báu vật nhan sắc Hàn”.

Phim bị chê cũ kỹ, xáo mòn. Đặc biệt, mối tình chị em do Song Hye Kyo và bạn diễn Jang Ki Yong tiếp tục bị chê nhạt nhòa. Phim thua thảm về rating và được ví là cú ngã ngựa tiếp theo của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo và bạn diễn Lee Dong Hyun kết nối rời rạc ở “The Glory“. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Với rất nhiều áp lực, năm 2023, Song Hye Kyo tiếp tục ra mắt với “The Glory” (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận). Ở dự án này, Song Hye Kyo được khen lột xác về diễn xuất.

Chọn vai Dong Eun đầy u tối, hận thù, Song Hye Kyo diễn xuất thần những phân đoạn tâm lý phức tạp.

Tuy nhiên, tương tác giữa Song Hye Kyo và bạn diễn nam Lee Dong Hyun vẫn là điểm trừ của “The Glory”. Theo Kbiz, Song Hye Kyo xuất sắc ở mọi phân cảnh, trừ những cảnh phải yêu Lee Dong Hyun. Cả hai diễn viên không thể ăn nhập về mặt cảm xúc, họ không cho khán giả thấy được, giữa 2 nhân vật họ đóng có tình yêu nam - nữ dành cho nhau.

Việc thất bại liên tiếp trong 3 dự án về mặt kết nối với bạn diễn nam, Song Hye Kyo đang cho thấy, cô có những cản trở nhất định trong cảm xúc - kể từ “Hậu duệ mặt trời”.

Lý do có thể đến từ nhiều khía cạnh, trong đó việc Song Hye Kyo nhiều hơn bạn diễn nam quá nhiều tuổi là một hạn chế lớn. Giữa Song Hye Kyo và dàn sao nam 9X như Park Bo Gum, Jang Ki Yong, Lee Dong Hyun, là cả một thế hệ.

Chính Lee Dong Hyun trong một bài phỏng vấn về “The Glory” đã nói, anh áp lực khi diễn cùng Song Hye Kyo đến mức đã từ chối dự án này, nhưng biên kịch thuyết phục anh nhận vai.

Ở những dự án tiếp theo, ngoài việc chọn kịch bản có màu sắc khác biệt, tìm vai diễn mang tính bứt phá, đã đến lúc Song Hye Kyo cần cân nhắc cả về “độ tuổi” của những nam chính đóng cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn