MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jungkook nhóm BTS. Ảnh: HYBE

Khán giả chỉ trích HYBE xử lý chậm trong nghi vấn đạo nhạc của Jungkook

Dương Hương LDO | 23/08/2023 16:17

Người hâm mộ bất bình đối với đội ngũ xử lý khủng hoảng của HYBE trong vụ việc ca khúc “Seven" của Jungkook BTS bị cáo buộc đạo nhạc.

Các cáo buộc đạo nhạc liên quan đến ca khúc solo "Seven" của Jungkook (BTS) bùng nổ vào sáng 22.8, thông qua tin tức độc quyền của một phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Được biết, nhà sản xuất/nhạc sĩ Yang Joon Young - người sáng tác ra ca khúc "Time of Mask" (phát hành năm 2000) của nhóm nhạc nữ Fin.KL đã đích thân đưa ra cáo buộc. Yang Joon Young cho rằng “thang âm của ca khúc Time of Mask và Seven giống nhau”.

Trong khi tranh cãi đạo nhạc của ca khúc “Seven" đang lan rộng, không ít người hâm mộ nhóm BTS đã chỉ trích bộ phận xử lý khủng hoảng của tập đoàn HYBE đã quá chậm trễ khiến vụ việc leo thang.

Theo thông tin mới nhất ngày 23.8, nhạc sĩ Yang Joon Young từng gửi giải trình cho nhà sản xuất của HYBE, cung cấp tài liệu chỉ ra điểm giống nhau trong hai ca khúc từ đầu tháng 8.

Nhạc sĩ Yang Joon Young mong muốn có một cuộc trò chuyện thiện chí, hơn là trầm trọng hóa thêm vấn đề thông qua các vụ kiện cáo hoặc phương tiện truyền thông, nhưng phía HYBE đã không phản hồi.

Ca khúc solo của Jungkook bị nghi đạo nhạc ca khúc của nhóm nữ Fin.KL. Ảnh: Allkpop

Theo Alpha Economy, bộ phận xử lý khủng hoảng của HYBE được cho là chỉ tập trung vào việc xác định và ứng phó với tình hình, như việc chia sẻ nội dung trong công ty, sau khi truyền thông đưa tin. Bộ phận pháp lý của công ty cũng mới bắt đầu xem xét liệu ca khúc “Seven" có đạo nhạc hay không.

Nói cách khác, trong nội bộ HYBE, thông tin về những nghi ngờ đạo nhạc của ca khúc “Seven" chưa từng được nêu ra cho đến hơn 2 tuần sau khi nhận được tài liệu giải tình của nhạc sĩ Yang Joon Young.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng, HYBE chỉ xem lại các tài liệu giải thích do nhạc sĩ Yang Joon Young gửi đến ngay trước khi phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc đạo nhái trong ngày 22.8.

Lee Gil Woo, luật sư tại công ty luật LKS, cho biết: "Nếu nhìn vào tuyên bố chính thức của HYBE, có vẻ như các thuật ngữ được sử dụng trong tuyên bố là để chuẩn bị cho các cuộc chiến pháp lý trong tương lai hơn là phán quyết của họ về vụ việc".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn