MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khán giả tranh cãi trái chiều xung quanh vụ việc Triệu Vy bị "phong sát"

Hải Ngọc LDO | 28/08/2021 17:57
Trước vụ việc bê bối của Triệu Vy, nhiều khán giả đã đưa ra những bình luận trái chiều.

Tối 26.8, nhiều nền tảng video như iQiyi, Tencent Video đồng loạt xóa tên Triệu Vy cho từ khóa tìm kiếm. Các tác phẩm kinh điển cô từng tham gia như: "Hoàn Châu cách cách", "Tân dòng sông ly biệt", "Kinh hoa yên vân"... cũng lần lượt bị gỡ xuống.

Đại diện giới chức chưa đưa ra thông báo chính thức sau vụ việc trên. Hiện có hai nguồn tin suy đoán về sự sụp đổ của cô. Một là những vết nhơ trong quá khứ bị đào bới lại như: dính bê bối gian lận kinh tế, dùng tên tuổi và địa vị của mình chèn ép nhiều người...

Nữ diễn viên Triệu Vy. Ảnh: Weibo

Lý do thứ hai được đưa ra là Triệu Vy nằm trong nhiều nhóm lợi ích. Ngoài Kinh Khuyên, cô còn là đồng minh với nhiều doanh nhân, quan chức, một số trong này đã "dính chàm".

Trước những thông tin trên, nữ diễn viên hiện không đưa ra phản hồi. Cô cũng im ắng trên mạng xã hội và truyền thông. Cách đây vài ngày, tạp chí Elle đã đình bản số tháng 9 do Triệu Vy làm gương mặt ảnh bìa để thay thế một người khác. Đây được cho là sự thiệt hại đầu tiên của nữ diễn viên. 

"Hoàn Châu cách cách" - tác phẩm làm nên tên tuổi cho ba minh tinh showbiz Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng. Ảnh: CMH

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả Việt đã đưa ra những ý kiến trái chiều về vụ việc này. Đa số ý kiến đều tỏ thái độ tiếc nuối cho hình ảnh một nghệ sĩ đã in sâu vào lòng công chúng. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, việc Quảng Điện (Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc) đã quá mạnh tay trong việc xoá sổ một ngôi sao hạng A.

Nhiều ý kiến được để lại như:

"Quá sai khi phong sát kiểu này. Những tác phẩm trong quá khứ không nên xóa, nó là công sức của nhiều người, chưa kể đôi khi là tác phẩm kinh điển như phim 'Hoàn Châu Cách Cách'".

"Triệu Vy bị tẩy chay, có cực đoan quá không? Tôi thấy những scandal đó đâu tới mức phải ầm ĩ như vậy? Có chăng là sự thêu dệt ở mỗi cá nhân mà thôi".

"Phải làm mạnh thế, những thế hệ sau mới có gương để học chứ giờ nương tay là sau không quản lý được. Khán giả Việt Nam cũng nên học hỏi họ. Những người nổi tiếng mà bị lùm xùm, tai tiếng thì nên tẩy chay, để xã hội lành mạnh hơn".

"Hơi cực đoan. Mỗi cá nhân trong xã hội sống và làm việc dưới pháp luật, nếu họ sai pháp luật sẽ phải chứng minh và phán xét họ. Thứ 2 nữa là những sai lầm của hiện tại rồi áp đặt lên những hành động của quá khứ, những thành quả trong quá khứ khi họ chưa sai lầm thì có phải là làm quá hay không?".

"Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi mà xa rời điện ảnh, sẽ nhiều người trong đó có tôi bỏ phim Trung Quốc... Thật sự thấy tiếc".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn