MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lê Phương kể về chặng đường cuối đầy khốc liệt trong "Gạo nếp gạo tẻ"

M. K LDO | 31/12/2018 12:00

"Gạo nếp gạo tẻ" là bộ phim truyền hình nổi bật trong năm 2018 của Lê Phương. Cô cũng mất nhiều thời gian, tâm sức để hoàn thành vai diễn nữ chính. 

Lê Phương nói về những chặng đường cuối cùng của bộ phim truyền hình đang rất được yêu thích hiện nay khi cô đã có quãng thời gian vất vả, thậm chí thức trắng nhiều đêm liền. 

Vai diễn Hương trong “Gạo nếp gạo tẻ” của Lê Phương được khán giả truyền hình rất yêu thích. Ảnh: NVCC.

"Tôi chưa từng bị áp lực vào bất cứ một vai diễn nào. Tuy nhiên, vai Hương đã khiến tôi mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu sao cho thể hiện một cách chân thật và đúng nhất. Có thể nói, đây là vai diễn làm khó tôi nhất từ trước đến nay" - nữ diễn viên tiết lộ.

Trước những ý kiến cho rằng, Lê Phương luôn thể hiện những vai diễn "một màu" khiến hình ảnh bị nhàm chán. Nữ diễn viên thẳng thắn nói, "nhiều khán giả hay bảo vai phản diện khó diễn hơn. Loại vai nào cũng có cái khó của nó, cũng cần kịch bản hay và năng lực thật sự của diễn viên.

Cô không ngại thực hiện những cảnh quay khó, thậm chí thức trắng nhiều đêm để quay hình.

“Vai phản diện, kịch tính phần lớn nhờ kịch bản có tình huống gây cấn khiêu khích để khán giả bốc hoả. Và diễn viên cũng có cơ hội "bung xoã", thể hiện nhiều sắc thái hơn. Còn chính diện thường đối diện những sự việc oan ức, đau đớn chịu đựng, sẽ rất khó để có những cách bộc lộ cảm xúc ngoài việc khóc.

Khóc cũng có nhiều cách khóc và Phương tự tin trước giờ mình đóng phim là khóc thật, bằng cảm xúc của mình và sự đồng cảm với nhân vật, tuyệt đối không sử dụng các biện pháp hỗ trợ như nước mắt giả, khóc bằng giọng thoại. Tâm lý bên trong điều khiển toàn bộ biểu hiện bên ngoài trên gương mặt” - cô nói.

Mới đây, người đẹp nhận giải “Diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2018. 

Với Lê Phương, có thể những diễn viên chuyên trị chính diện, bi kịch sẽ khiến nhiều người đã cảm thấy quen thuộc, rồi cho rằng đó là chuyện hiển nhiên. Vì vậy, sau bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ", người đẹp sẽ cân nhắc kịch bản, lựa chọn vai diễn cho mình với một màu sắc khác.

Nữ diễn viên hạnh phúc khi luôn có sự hỗ trợ của những người thân trong gia đình.

Mới đây, Lê Phương vừa vinh dự nhận giải thưởng "Diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2018. Đây là giải thưởng uy tín và được công nhận bởi Hội đồng nghệ thuật, các nhà báo bỏ phiếu bình chọn. Giải thưởng chính là một dấu son trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Còn ở giải Mai Vàng sắp tới đây, Lê Phương cũng đang được đề cử ở 2 hạng mục "Diễn viên truyền hình" và "Diễn viên sân khấu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn