MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lí giải sức hút phim y khoa “Bác sĩ Cha” của Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul

An Nhiên LDO | 13/05/2023 08:00

Sau 8 tập phát sóng, “Bác sĩ Cha” - tác phẩm do “nữ hoàng gợi cảm” Hàn Quốc - Uhm Jung Hwa và Kim Byung Chul đóng chính đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

“Bác sĩ Cha” (Doctor Cha) hiện đã chiếu được 8/16 tập. Phim mở màn với tỉ suất người xem 4,937% và đã tăng gấp 3 lần sau 8 tập.

Theo Nielsen Korea, tập gần nhất của phim đạt rating trung bình là 16,2%, đứng đầu trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh.

Thành tích này không chỉ giúp “Bác sĩ Cha” lập kỉ lục cá nhân mới cho bộ phim mà còn đạt được mức xếp hạng cao thứ 5 so với các bộ phim truyền hình trong lịch sử JTBC, chỉ sau phim “Thế giới hôn nhân”, “Cậu út nhà tài phiệt”, “Lâu đài tham vọng” và “Tầng lớp Itaewon”.

Sức hút từ câu chuyện của bà nội trợ viết tiếp giấc mơ

Điểm mới mẻ của “Bác sĩ Cha” là chọn nữ chính là một bà nội trợ ở ngưỡng U50 - người đã từ bỏ giấc mơ y khoa để dành toàn thời gian cho việc chăm sóc chồng con.

Thế nhưng, cuộc sống của Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) không hạnh phúc. Nếu như chồng cô lấy lí do phẫu thuật mệt mỏi để ngủ riêng thì mẹ chồng cũng luôn gây khó dễ. Hai con Jung Sook đã lớn nhưng cũng vô tâm dù được mẹ hết mực yêu chiều.

Cuộc sống của Cha Jung Sook đảo lộn khi cô phát hiện bản thân mắc bệnh và cần phải ghép gan. Ngay thời khắc sinh tử của vợ, Seo In Ho (Kim Byung Chul) - người chồng mà cô hết mực yêu thương lại không đủ can đảm để hiến gan cho vợ mình.

Sau khi được cứu sống, Jung Sook quyết tâm sống một cuộc đời mới. Thay vì tiếp tục làm bà nội trợ, cô chọn cách yêu thương bản thân, viết tiếp giấc mơ nghề y, với tư cách một bác sĩ nội trú năm nhất.

Dàn diễn viên phim “Bác sĩ Cha”. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC

Hành trình của bác sĩ Cha gặp nhiều sự cản trở. Lớn nhất đến từ chồng, mẹ chồng, con gái Yi Rang và Choi Seung Hee (Myung Se Bin) - nhân tình của chồng, song cô quyết tâm theo nghề, trở thành một bác sĩ giỏi.

Ngoài câu chuyện cuộc sống gia đình, vợ chồng, ngoại tình, “Bác sĩ Cha” cũng tái hiện câu chuyện tại bệnh viện, các mối quan hệ với đồng nghiệp trong ngành... Cách kể chuyện, những câu thoại của tác phẩm được khen hài hước nhưng cũng rất đỗi đời thường.

Diễn xuất ăn ý của dàn sao thực lực là điểm cộng

Trên màn ảnh, khán giả và truyền thông Hàn Quốc dành lời khen cho diễn xuất duyên dáng của cặp đôi Uhm Jung Hwa và Kim Byung Chul.

Nếu như “nữ hoàng gợi cảm” Hàn Quốc hóa thân trọn vẹn trong hình ảnh một bà nội trợ vị tha, hi sinh nhưng cũng không kém phần quyết liệt khi theo đuổi giấc mơ thì Kim Byung Chul cũng làm tốt vai ông chồng nghiêm khắc, ích kỉ và vô cảm.

Uhm Jung Hwa làm tốt vai diễn Cha Jung Sook - bà nội trợ viết tiếp giấc mơ y khoa. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC

Loạt biểu cảm hài hước của nam tài tử khiến người xem nhiều lần bật cười và khiến họ liên tưởng đến vai diễn Cha Min Hyuk tham vọng trong tác phẩm năm 2018 - “Lâu đài tham vọng”.

Ngoài ra, dàn diễn viên phụ của “Bác sĩ Cha” gồm Park Joon Geum, Kim Mi Kyung, Myung Se Bin, Min Woo Hyuk, Song Ji Ho, Jo Aram, Lee  Seo Yeon... cũng đều tạo được dấu ấn riêng với khán giả.

Trong đó, nhân vật Roy Kim và Yi Rang nhận được sự yêu thích bởi những câu thoại “thẳng như ruột ngựa”, “chất như nước cất”.

Ở diễn biến gần nhất của phim, trong ngày sinh nhật của mình, bác sĩ Cha đã phát hiện việc chồng ngoại tình gần 20 năm qua, dù cho gia đình tìm cách giữ kín vì sợ cô bị tổn thương.

Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của mọi người, bác sĩ Cha xuất hiện xinh đẹp, mạnh mẽ. Không chỉ ưu ái tặng chồng “ăn” nguyên chiếc bánh kem vào giữa mặt, cô cũng quyết định xách vali ra khỏi nhà và sớm hoàn tất thủ tục li hôn với chồng.

Đây là tình tiết mở đầu cho nửa còn lại của phim, hứa hẹn nhiều phân cảnh thú vị khi bác sĩ Seo nỗ lực chinh phục lại vợ, nhất là khi biết Roy Kim đang có cảm tình với vợ mình.

Theo Newsen, Allkpop dự đoán, với diễn biến của phim cùng sự yêu thích của khán giả, rất có thể “Bác sĩ Cha” sẽ lập thêm thành tích rating trong nửa phần sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn