MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Loạt ca khúc làm nên tên tuổi nghệ sĩ Tài Linh

AN NGUYÊN LDO | 23/03/2023 10:07

Nghệ sĩ Tài Linh ghi dấu ấn với khán giả qua các ca khúc như Ngẫu hứng lý qua cầu, Giăng câu… và trở thành nữ hoàng băng nhạc “Mưa bụi” thập niên 90.

Ngẫu hứng lý qua cầu

Thập niên 90, ông chủ hãng đĩa Kim Lợi muốn thử nghiệm một dòng nhạc mới mang bản sắc việt Nam, có hơi hướng dân ca.

Theo đó, dòng nhạc “Mưa bụi” chính thức ra đời thông qua ca khúc “Ngẫu hứng lý qua cầu” do nghệ sĩ Tài Linh và Đình Văn thể hiện.

Bài hát đình đám “Ngẫu hứng lý qua cầu” khi mới xuất hiện đã lay động thị trường băng cassette, bắt đầu vươn lên mạnh mẽ và phá kỷ lục của Ngọc Sơn, Thu Hiền trước đó.

Sự kết hợp giữa Tài Linh và Đình Văn đã vượt qua con số 150.000 bản, nổi danh khắp trong Nam lẫn ngoài Bắc. Doanh số bán ra của băng cassette tăng mạnh và vượt quá sự mong đợi.

Giăng câu

"Giăng câu" chính là dấu ấn khó phai nhất của “Mưa bụi”. Bài hát gần gũi và phổ thông đến mức trở thành một câu chào hàng ngày của người dân miền Tây, Sài Gòn.

“Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi giăng câu"… dường như đã im đậm trong tâm trí người yêu âm nhạc lúc bấy giờ.

  Giăng câu của Tài Linh - Đình Văn nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ vừa được công bố đã khiến nhiều khán giả đặc biệt yêu thích. Bài hát trên đã góp phần giúp dòng nhạc “Mưa bụi” trở nên nổi tiếng và phổ biến hơn, bắt đầu nhận được sự quan tâm từ hải ngoại.

Quân vương và thiếp

Bài hát tân cổ giao duyên “Quân vương và Thiếp” do Tài Linh, Kim Tử Long, Sỹ Ben và Mộng Na thể hiện. Đây là ca khúc nổi tiếng của album “Mưa bụi” do Hãng phim Trẻ và Trung tâm Băng nhạc Kim Lợi phát hành vào những năm 1994.

“Quân vương và Thiếp” là bài hát nhạc Hoa, được viết lời bởi nhạc sĩ Minh Tâm.

Mở đầu bài là những câu giao đãi giữa Tài Linh và Kim Tử Long: “Chàng là chúa muôn loài, nàng là ánh sao trời”. 

Bối cảnh của "Quân vương và Thiếp" được một số diễn đàn cải lương nhận định là nói về hai nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc - Tề Tuyên Vương và vương phi Chung Vô Diệm.

Đi cày

“Đi cày” nằm trong chương trình “Mưa bụi 3” phát hành năm 1994. Bài hát được sáng tác và chắp bút bởi nhạc sĩ Hàn Châu, Vinh Sử. Ngay khi lên sóng, ca khúc do Tài Linh và Kim Tử Long thể hiện đã nhận được sự yêu thích của nhiều người.

Ca từ và giai điệu của “Đi cày” rất sinh động, một màn đối đáp vui nhộn, thể hiện sự ghen tuông giữa hai vợ chồng. Chính vì thế, nhiều gia đình Việt Nam thời đó rất ưa chuộng ca khúc này.

“Em nghe gì không con gà đang gáy canh tư. Em ơi dậy đi lo nồi cơm anh đi cày”… Những câu hát này có lẽ thế hệ 9X trở về trước đã từng nghe một lần.

Những năm đầu thế kỷ 21, “Đi cày” vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả và tiếp cận nhiều hơn đến các đối tượng trẻ.

Nàng sơn ca

Thời điểm “Mưa bụi” thịnh hành, Tài Linh và Kim Tử Long kết hợp với nhau qua nhiều ca khúc. Đặc biệt, cả hai có nhiều tác phẩm nhạc Hoa lời Việt. Trong đó, nổi bật là bài hát “Nàng sơn ca”.

“Nàng sơn ca” là một trong những ca khúc hay của Tài Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

“Nàng sơn ca” được Tài Linh và các bạn diễn thể hiện lần đầu vào năm 1994 trong chương trình “Mưa bụi 4”. Lúc này, “Mưa bụi” bắt đầu nổi tiếng ở thị trường hải ngoại.

“Nàng sơn ca” do nhạc sĩ Minh Tâm viết lời, được thể hiện bởi Tài Linh, Kim Tử Long, Lam Trường và Cảnh Hàn. Không chỉ nổi tiếng vào những năm 1990, bài hát trên vẫn tiếp tục gây tiếng vang vào thế kỷ 21 nhờ giai điệu và lời hát vui tươi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn