MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Loạt sao Việt lên án việc chia sẻ tin không kiểm chứng trên mạng

Linh Chi LDO | 07/03/2020 14:37

Đêm 6.3, Hà Nội chính thức xác nhận có một bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi di chuyển từ châu Âu về. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người. Trước tình hình đó, Trấn Thành và loạt nghệ sĩ Việt đã lên tiếng trấn an mọi người. 

Nam MC Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân: "Chưa bao giờ thấy thương Hà Nội như lúc này. Cố lên, phải khoẻ nhé. Hãy cùng nhau vượt qua".

Đồng thời, ông xa Hari Won cũng giành lời khuyên mọi người hãy mỗi người nhường nhau, không đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin không chính xác. "Ai thấy sức khoẻ không ổn thì nên khai báo để được điều trị. Đừng giấu giếm mà làm hại nhiều người vô tội (trong đó có cả người thân và gia đình bạn)", Trấn Thành viết. Anh cũng không nhắc mọi người hãy luôn đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, đúng cách. 

Trấn Thành và Khắc Hưng mong mọi người hãy thật bình tĩnh. Ảnh: ST.

"Cha đẻ" của bài gây "sốt" trên khắp thế giới "Ghen Cô Vy" , nhạc sĩ Khắc Hưng cũng lên tiếng trấn an, mong mọi người hãy giữ bình tĩnh không nên gây hoảng loạn cho những người xung quanh. "Hạn chế đi ra ngoài thời điểm này và luôn tự giác vệ sinh thân thể cũng như không gian xung quanh. Ngay lúc này, đây là một phép thử để chúng ta đương đầu, mọi người cùng nhau tự giác và đoàn kết, cùng cố gắng! Việt Nam ơi, vững tin", Khắc Hưng viết. 

Anh cũng khuyên mọi người nếu mua lương thực, nhu yếu phẩm chỉ nên mua ở mức vừa đủ, nên để dành cho những người khác. 

Trong khi đó, nữ diễn viên Hồng Diễm chia sẻ khẩu hiệu không hoang mang, không lan truyền thông tin sai sự thật: "Giữa tình hình rối ren, những điều chúng ta không nên làm... Hãy cùng nhau vững tin đẩy lùi dịch bệnh. Chúc mọi nhà có sức khoẻ thật tốt để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh! Yêu thương!". 

 Nữ diễn viên Hồng Diễm
 Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mong mọi người không hoang mang, tránh đọc những tin sai sự thật. Ảnh: ST.  

Trước những thông tin giả đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho rằng: "Bản thân mình cũng rất hoang mang khi nghe những tin đồn tràn lan trên mạng! Mình cũng không hiểu mục đích của những người tung tin đồn như vậy là gì hay đơn giản chỉ muốn tỏ ra mình nhiều thông tin và hiểu biết hơn người. Mọi người hãy bình tĩnh và nghe thông tin chính thống của cơ quan chức năng. Chúc cả nhà nhiều sức khoẻ và đừng quên rửa tay thường xuyên". 

Trước đó, 22h30 đêm 6.3, Hà Nội đã họp khẩn liên quan đến diễn biến của dịch COVID-19. Cụ thể, Hà Nội đã chính thức xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội, nâng tổng số  người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên 17 trường hợp. Bệnh nhân là N.H.N, 26 tuổi, quản lý chung cu mini ở phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Hiện tại, những người tiếp xúc với bệnh nhân trong suốt thời gian từ châu Âu về Việt Nam đã được cách ly và tiến hành xét nghiệm để chuẩn đoán nhiễm COVID-19

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn