MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h là 3 phim đang có doanh thu tốt trước khi phải tạm ngừng chiếu ở TPHCM. Ảnh: NSX.

Lối đi cho Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h khi tạm ngừng chiếu

NGỌC ANH LDO | 04/05/2021 15:06

Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h, là 3 phim điện ảnh Việt phải tạm ngừng chiếu tại các rạp ở TPHCM để phòng dịch COVID-19. Các nhà sản xuất và rạp chiếu có kế hoạch gì thời gian tới?

3 phim đều có doanh thu tốt trước khi phải tạm ngừng chiếu

Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh, Lật mặt: 48h, là 3 phim Việt ra mắt vào tháng 4 vừa qua (trong đó, phim của Lý Hải ra trước 2 phim của Victor Vũ và Ngô Thanh Vân khoảng 2 tuần).

Đây là 3 tác phẩm được nhào nặn bởi các nhà làm phim có tiếng, vốn đã tạo được tên tuổi của mình trước đó. Chính vì thế, không khó để các tác phẩm này khi ra mắt nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Bằng chứng là thời gian qua, 3 phim đều có doanh thu tốt tại các cụm rạp. Cụ thể: "Trạng Tí" thu hơn 16 tỉ đồng sau 3 ngày công chiếu, "Thiên thần hộ mệnh" thu hơn 34 tỉ đồng sau 4 ngày chiếu và "Lật mặt: 48h" thu hơn 152 tỉ đồng sau 2 tuần chiếu chính thức.

Thậm chí, theo Box Office Vietnam, doanh thu mà khán giả đặt mua vé của 3 phim kể trên trong ngày 3.5 (trước có thông báo 18h ngày 3.5 các rạp ở TPHCM phải tạm đóng cửa) đều ở mức từ 2- 3 tỉ đồng. Sau đó, vì các rạp ở TPHCM đóng cửa để phòng dịch, các rạp đã tiến hành hoàn tiền vé cho khán giả.

Đao diễn Victor Vũ cho biết đây là điều không nhà sản xuất phim nào mong muốn, nhưng ê-kíp ưu tiên sức khỏe cộng đồng và công tác chống dịch.

Trong khi đó, "Trạng Tí" vừa ra rạp được 3 ngày đã ngừng chiếu. Ngô Thanh Vân chia sẻ rằng với cô và ê-kíp 3 ngày qua vô cùng có ý nghĩa. Nhìn thấy các bé hồ hởi ra rạp, cười nói cùng nhân vật trong phim là điều những người làm phim như cô rất hạnh phúc. Tuy nhiên, một lần nữa dịch bệnh lại có nguy cơ bùng phát, ê-kíp đành ngậm ngùi "gấp" lại niềm hạnh phúc ấy vì sức khỏe cộng đồng là trên hết.

Sẽ chiếu ở một số tỉnh rạp chưa đóng cửa

Mặc dù các rạp ở TPHCM đã tạm đóng cửa, tuy nhiên tác phẩm của của Victor Vũ, Lý Hải, Ngô Thanh Vân vẫn duy trì lịch chiếu ở một số tỉnh thành vẫn còn mở cửa.

Dù biết doanh thu sẽ sụt giảm nghiêm trọng nhưng đây vẫn là biện pháp thiết thực để giúp các nhà làm phim có thêm chi phí. Theo Box Office Vietnam, hiện doanh thu trong ngày 4.5 của 3 phim kể trên lần lượt là: "Thiên thần hộ mệnh" gần 500 triệu đồng, "Lặt mặt: 48h" gần 250 triệu đồng, "Trạng Tí" gần 40 triệu đồng.

Đại diện các rạp phim ở TPHCM cho biết việc các phim Thiên thần hộ mệnh, Lặt mặt: 48h, Trạng Tí phải tạm ngừng chiếu ở các rạp tại TPHCM là điều mà không chỉ nhà làm phim mà các rạp cũng rất tiếc nuối. Bởi 3 phim này đang có doanh thu ổn định.

Tuy nhiên, sau khi có thông báo được phép mở cửa trở tại, các rạp sẽ làm việc kĩ lưỡng với các nhà làm phim để đưa các tác phẩm nói trên trở lại rạp cho khán giả thưởng thức.

Về việc bù thêm thời gian chiếu tại rạp do phải mất 1 thời tạm ngừng chiếu vì dịch COVID-19, đại diện các rạp chiếu ở TPHCM chia sẻ thêm rằng việc này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và sự thỏa thuận với các nhà làm phim. Ngoài ra, còn do nhu cầu của khán giả, nếu khán giả vẫn mua vé ủng hộ các phim kể trên thì không có lý do gì các rạp không tăng suất chiếu và thời gian chiếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn