MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Lương Hải Yến ra mắt MV "Chắp cánh tương lai". Ảnh: H.A

Lương Hải Yến mang hành trình thiện nguyện vào MV Chắp cánh tương lai

AN NGUYÊN LDO | 14/04/2022 21:43

Thông qua những trải nghiệm chân thực nhất, Lương Hải Yến mong muốn MV “Chắp cánh tương lai” sẽ góp phần lan toả ý nghĩa nhân văn, lay động nhiều trái tim cùng chung tay giúp đỡ trẻ em vùng cao.  

Chiều ngày 14.4, Quán quân dòng nhạc Thính phòng của Sao Mai 2019 chính thức ra mắt MV “Chắp cánh tương lai”. Với Lương Hải Yến, sản phẩm này mang ý nghĩa đặc biệt, ra mắt trong ngày tròn 3 năm nữ ca sĩ đăng quang ngôi vị cao nhất  tại Sao Mai 2019.

 Các nghệ sĩ góp mặt trong buổi ra mắt MV Chắp cánh tương lai của ca sĩ Lương Hải Yến (đứng giữa). Ảnh: H.A

“Chắp cánh tương lai” được sáng tác bởi nhạc sĩ Thành Chung và ông Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu. Đây là ca khúc nhạc hiệu cho chương trình thiện nguyện cùng tên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu thực hiện. Dù không phải bài hát sáng tác riêng cho Hải Yến, nhưng nữ ca sĩ là người phù hợp nhất để thể hiện tinh thần mà “Chắp cánh tương lai” muốn truyền tải.

Lương Hải Yến chia sẻ: “MV Chắp cánh tương lai được xây dựng từ chính hành trình gặp gỡ đất Lai Châu, cảm mến mảnh đất này rồi chứng kiến những mảnh đời bé nhỏ cơ cực. Trăn trở, day dứt, mất ngủ, tôi đã quyết định quay lại để đưa đôi tay mình nắm lấy những bàn tay bé nhỏ ấy, đem trái tim ấm áp của mình sưởi ấm cho những số phận thiệt thòi.

Ước mơ của tôi là qua MV này có thể nhân lên thật nhiều những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ được những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, để con đường đến trường và tương lai của các em được tươi sáng hơn”.

Lương Hải Yến và Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh chia sẻ về quá trình thực hiện MV Chắp cánh tương lai. Ảnh: H.A

"Những ngày đi quay, cả đoàn gần 30 người ai cũng áo phao to sụ mà vẫn còn thấy lạnh. Vậy mà các em nhỏ nghèo trên đó vân đi chân trần, chỉ mặc chiếc áo mỏng manh. Tôi thương các em và mong sao mình có thể làm được nhiều điều gì đó để giúp đỡ”, Hải Yến tâm sự.

Khoảng thời gian quay MV đã giúp Lương Hải Yến cảm nhận được tận cùng sự khắc nghiệt nơi vùng cao và số phận những em nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình. Điều đó thôi thúc cô ra MV đúng ngày kỷ niệm 3 năm đăng quang Quán quân Sao Mai 2019. 

MV “Chắp cánh tương lai” không chỉ là dấu ấn trong sự nghiệp của Hải Yến kể từ khi đăng quang, mà còn thể hiện tâm nguyện hướng đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặt biệt. Cô hy vọng cô sẽ góp phần nào đó công sức của mình, hỗ trợ Tỉnh đoàn Lai Châu tiếp tục thực hiện chương trình “Chắp cánh tương lai”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn