MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh thời điểm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017.

Lý do Bộ VHTTDL không thể tước vương miện Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh

Bích Bích LDO | 24/04/2018 18:22
Dù trực tiếp đề nghị BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 hủy bỏ kết quả cuộc thi, nhưng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không thể tước vương miện vì điều này không có trong luật quy định.

Đó là những kết luận của đại diện Thanh tra Bộ VHTTDL trong cuộc họp báo thường kỳ sáng nay 24.4.

Nhiều câu hỏi nóng đã được đặt ra xung quanh những sai phạm của BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 trong việc để thí sinh Lê Âu Ngân Anh, dù từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vẫn đăng quang ngôi vị cao nhất.

Cho đến nay, công tác xử lý của cơ quan chức năng trước các vi phạm của BTC cuộc thi vẫn chưa thực sự làm hài lòng công chúng. Điều đáng nói, dù bị thu hồi kết quả, Lê Âu Ngân Anh vẫn luôn đội vương miện trong các sự kiện truyền thông gần đây với tư cách của một hoa hậu.

 Ông Võ Việt Chung (trái), trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương vào tháng 10.2017. Tuy nhiên, việc cô đạt giải cao nhất đã vấp phải những phản ứng gay gắt từ dư luận. Không chỉ gây tranh cãi về nhan sắc, người đẹp này còn vi phạm quy định khi từng phẫu thuật thẩm mỹ vẫn đi thi hoa hậu.

Tháng 1.2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn đề nghị BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 (công ty TNHH Võ Việt Chung International) hủy bỏ kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh, do không đảm bảo tiêu chí, điều kiện dự thi theo quy định. Ngoài ra, Bộ VHTTDL còn xử phạt đơn vị này 4 triệu đồng vì những vi phạm.

Động thái này được đánh giá là quá nhẹ so với những tranh cãi tiêu cực do BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương gây nên.

Trả lời báo chí về việc Bộ VHTTDL chậm trễ, thiếu quyết đoán trong việc xử lý sai phạm của BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương, đại diện thanh tra khẳng định, Bộ không thể tự thu hồi vương miện của người đẹp này.

Theo đó, giấy phép của Bộ được cấp cho doanh nghiệp (Công ty Võ Việt Chung). Vì thế khi cuộc thi xảy ra các sai phạm, Bộ chỉ có thể xử lý doanh nghiệp (đơn vị tổ chức). Việc xử lý thí sinh cũng phải dựa trên các đề nghị thông qua doanh nghiệp.

Đại diện Thanh tra Bộ VHTTDL khẳng định, Bộ không có quyền tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh.

“Pháp luật không quy định điều này. Quyền thu hồi vương miện, danh hiệu phải do đơn vị cấp ra. Bộ đã yêu cầu Ban tổ chức (công ty Võ Việt Chung) thu hồi, việc thu hồi hay không là ở công ty", đại diện thanh tra Bộ VHTTDL nêu rõ.

Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Thanh tra Bộ cho rằng, sắp tới, Bộ sẽ từ chối nếu có đơn vị nào đó xin cấp phép cho người đẹp này tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn