MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ Linh, Uyên Linh và Thu Phương bị góp ý khi hát sai lời ca khúc "Diễm xưa". Ảnh: Nhà sản xuất

Lý do Mỹ Tâm, Uyên Linh và nhiều ca sĩ Việt dễ nhầm lẫn, nhớ sai ca từ trong nhạc Trịnh Công Sơn

Thùy Trang LDO | 25/01/2024 07:58

Trước màn trình diễn "Diễm xưa" của Mỹ Linh, Thu Phương, Uyên Linh, nhiều ca sĩ từng hát sai lời các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.

Trong công diễn 5 "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", phần trình diễn mashup "Diễm xưa & Đại minh tinh" được thể hiện bởi đội của Thu Phương.

3 giọng ca kì cựu là Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh hát "Diễm xưa" - bản tình ca nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Phần lời bài hát được chạy chữ trên màn hình suốt tiết mục. Trong đó, có đoạn "Nhớ mãi trong cơn đau vùi".

Thực tế, lời bài hát gốc được cho là có phần ca từ viết "Nhỡ mai trong cơn đau vùi". Nhiều khán giả lên tiếng góp ý các "chị đẹp" hát sai lời, ê-kip sử dụng lời bài hát sai.

Trước đó, Mỹ Linh từng hát sai lời ca khúc "Nối vòng tay lớn" trong một đêm nhạc "Giai điệu Phương Nam" năm 2015. Nữ ca sĩ hát sai các câu “từ quê nghèo lên phố lớn” thành “từ quê nghèo lên phố mới”, câu “rừng núi dang tay nối lại biển xa” Mỹ Linh hát thành “rừng núi dang tay nối miền biển xa”. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và khán giả vì sự cố này.

Trong quá khứ, Uyên Linh cũng hát sai lời ca khúc “Nối vòng tay lớn” (Trịnh Công Sơn), trong chương trình ca nhạc hưởng ứng giờ trái đất ở quảng trường thành phố Nha Trang.

Năm 2017, trong đêm nhạc ở Hà Nội, vì xúc động khi hát lại ca khúc gắn bó với mình quá nhiều kỷ niệm, Mỹ Tâm đã hát nhầm hai từ. “Hồ Tây chiều thu" thành "trời tây chiều thu". Ngay sau đó, Mỹ Tâm đã thừa nhận mình hát sai hai từ và gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả.

Khi tham gia chương trình “Ru tình” ở Hà Nội, Mỹ Tâm cũng hát “Hạ trắng” sai gần 2/3 ca từ, đoạn sau lên đoạn trước, phá vỡ mạch cảm xúc của bài hát.

Nhiều ca sĩ trẻ như Lân Nhã, Hoàng Trang cũng từng bị góp ý khi hát sai lời nhạc Trịnh.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn nổi tiếng là người rất tinh tế, tính toán từng câu chữ trong bài hát. Các bài hát của ông đều có phần lời phức tạp, nhiều tầng nghĩa khó bóc tách.

Giới nghiên cứu cho rằng, nhạc Trịnh có hệ thống ngôn ngữ rất riêng, giàu tính triết học, được sử dụng với nghệ thuật sáng tác khác biệt, không giống ngôn ngữ thông dụng.

Lời ca khúc “Diễm xưa” bị viết sai trong “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng“. Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ riêng ca khúc "Diễm xưa" được biểu diễn trong show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng hay bị hát sai lời.

Nhiều ca sĩ thừa nhận, nhạc của ông nhiều đoạn na ná giống nhau, ca từ tinh tế, nên nếu không tập trung thì rất dễ nhầm.

Theo Giáo sư Cao Huy Thuần, chuyện hát đúng, hát sai trong nhạc Trịnh Công Sơn nhiều khi người hát chủ quan đến mức cả gan. Đã có không ít lần người nghe có ý kiến với bài “Diễm xưa”, có câu nguyên gốc là “nhỡ mai trong cơn đau vùi” nhưng nhiều ca sĩ đều hát thành “nhớ mãi trong cơn đau vùi” hay “con tinh yêu thương” thành “con tim yêu thương” (Một cõi đi về)...

Trong "Nắng thủy tinh", các ca sĩ thường hát nhầm "bàn tay xanh xao" thành "bàn tay xôn xao". Ca khúc "Chiều một mình qua phố" có đoạn "có khi nắng khuya chưa lên" hát nhầm thành "có khi nắng mưa chưa lên".

Danh ca Khánh Ly từng thừa nhận, bà có hát sai lời các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Bà chia sẻ, khi còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa khi nào có yêu cầu riêng cho những ca sĩ hát nhạc của mình. Ông thích mọi người hát nhạc của ông theo cách riêng của họ. Bởi với ông, mọi người hát nhạc của mình là niềm hạnh phúc đối với ông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn