MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lý Hải tiết lộ lí do hạn chế đóng phim do mình sản xuất. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Lý Hải: Từ tai nạn gãy xương sườn ở "Lật mặt 2", tôi hạn chế đóng phim

ĐÔNG DU LDO | 30/04/2023 09:00

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Lý Hải hé lộ lí do hạn chế đóng phim của chính mình. Theo đó, anh chỉ chọn một vai nhỏ sau lần gãy xương sườn ở 2 phần "Lật mặt" trước đây.

Trong phim "Lật mặt 6" của anh có đến 6 nam chính, anh phân chia vai diễn thế nào?

- Các nhân vật sẽ phụ thuộc vào lúc tôi viết kịch bản. Và mỗi một câu chuyện sẽ có số lượng nhân vật khác nhau.

Việc “Lật mặt 6” có dàn diễn viên đông, khi làm việc cũng sẽ khó hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã có giai đoạn tiền kì: Gửi kịch bản, làm việc với từng diễn viên rồi sau đó họ sẽ có buổi đọc thoại cùng nhau.

Các phần "Lật mặt" gần đây, anh thường chỉ đóng vai nhỏ lẻ. Nhiều khán giả thắc mắc vì sao Lý Hải không thủ vai nặng kí hơn, thậm chí là vai chính?

- Ở "Lật mặt 6", tôi chỉ có vài phân đoạn thôi, phần lớn thời gian tôi dành cho việc đứng sau máy quay để chỉ đạo, sắp xếp mọi thứ cho đúng với ý của mình. Trước đây, tôi từng đóng vai chính trong "Lật mặt 1" và "Lật mặt 2", tuy nhiên tôi nhận ra rằng mình chỉ nên làm một việc, đừng tham làm cả 2 vì có thể sẽ không tốt.

Ở "Lật mặt 2", tôi còn bị tai nạn đến mức gãy xương sườn. Tôi nhớ đó là khi quay cảnh lao ra trước đầu xe tải thì sự cố ập đến. Giờ nghĩ lại, tôi thấy nếu lúc đó xe tải không dừng lại kịp lúc thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mình còn vợ con, còn rất nhiều thứ phải lo, tôi không thể cứ liều mình như vậy.

Thêm nữa, một lí do rất tế nhị khác là nếu tôi làm đạo diễn kiêm diễn viên chính, khi mình ra trường quay nếu diễn không tốt thì cũng không ai dám nói gì. Điều này không tốt cho chất lượng bộ phim.

Dàn sao trong phim Lật mặt 6. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Từng có thông tin cho rằng phim Lý Hải không cần ngôi sao, điều này có đúng không?

- Tôi muốn chọn cả diễn viên kì cựu lẫn diễn viên mới. "Lật mặt 6" là câu chuyện kể về nhóm bạn chơi thân với nhau trong nhiều năm, vì vậy phải mời những diễn viên kì cựu.

Bên cạnh đó, "Lật mặt 6" cũng có sự xuất hiện của một số diễn viên trẻ như Tú Tri, Phạm Kim Hải. Vai diễn của những bạn này rất thú vị. Mọi người cứ ra rạp xem phim đi sẽ biết gương mặt mới được Lý Hải khai thác như thế nào.

Trong “Lật mặt 6”, nhiều khán giả đánh giá anh đang "làm mới" mình khi chuyển hướng sang dòng phim nặng yếu tố tâm lí hơn?

- Cá nhân tôi thấy, một series muốn tồn tại và đi đường dài, bản thân nó phải thay đổi và làm mới. Nếu không thay đổi thì những người hâm mộ họ xem phim sẽ cảm thấy chán, giống như khi bạn ăn một món ăn, ăn hoài một món sẽ cảm thấy ngán.

Ở "Lật mặt 6", tôi tiết chế bớt chất liệu hài. Hài trong phim tôi làm trước giờ là hài tình huống chứ không phải hài ngôn ngữ, nên bất cứ diễn viên nào cũng có thể diễn được.

Lý Hải phủ nhận chuyện ý tưởng phim trùng “Bỗng dưng trúng sợ“. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Làm phim về tấm vé số độc đắc khiến không ít khán giả nghĩ đến bộ phim “Bỗng dưng trúng số” của Hàn Quốc. Anh nghĩ thế nào khi có người nói mình "đạo" ý tưởng phim nước ngoài?

- Tôi viết kịch bản hồi tháng 3, tháng 4 năm ngoái. Ý tưởng tôi đã có sẵn và chỉ chờ triển khai thôi. Sau đó, tháng 7, tháng 8, tôi đã đi chọn bối cảnh và đến tháng 9, tôi đã tổ chức casting.

Tôi nhớ không nhầm thì ngày họp báo công bố dự án và dàn diễn viên tham gia trước khi bộ phim “Bỗng dưng trúng số” được trình chiếu tại Việt Nam. Nghĩa là ý tưởng bộ phim của tôi đã có từ lâu, chứ không phải tôi xem phim Hàn Quốc này để vay mượn kịch bản cho tác phẩm của mình.

Dù vô tình hay cố ý, khán giả cũng sẽ có sự so sánh nhất định, anh nghĩ thế nào về việc này?

- Tôi không lo lắng về việc này. Nếu khán giả đã xem phim của tôi, họ sẽ phát hiện ra sự khác biệt hoàn toàn giữa hai bộ phim.

Theo tôi nghĩ, âm nhạc chỉ có 7 nốt nhạc, nhưng có cả tỉ người trên thế giới này dùng chung 7 nốt nhạc ấy. Mỗi người lại có độ cảm, phiêu, phát triển khác nhau để sáng tạo ra hàng triệu, hàng tỉ ca khúc không trùng lắp nhau.

Về câu chuyện kinh phí làm phim, anh và Minh Hà đã cân nhắc như thế nào?

- Kinh phí khi làm phim luôn khiến các nhà sản xuất đau đầu. Tuy nhiên, vợ chồng tôi may mắn không xảy ra mâu thuẫn trong chuyện này vì Minh Hà hiểu tính cách của tôi, cô ấy cũng hiểu rõ lí do vì sao tôi lại tiêu tốn nhiều tiền cho một số cảnh quay phức tạp.

Chẳng hạn như với "Lật mặt 6", kịch bản chỉ yêu cầu đốt 1 ghe chiếu thôi nhưng tôi lại cho đốt cả 1 nhà kho lớn. Tôi thấy việc đốt nhà kho hợp lí hơn vì nó góp phần đẩy cao mâu thuẫn, giải thích cho khán giả hiểu vì sao nhân vật lại đi đến bước đường này.

Nhiều khán giả thú vị khi anh đưa các bản hit một thời của mình vào "Lật mặt 6", anh nghĩ sao về việc này?

- Nghỉ đi hát nhiều năm, đôi lúc tôi quên mình từng là ca sĩ. Như có mấy lần đi trung tâm thương mại mua sắm với vợ con, nghe tiếng nhạc bật lên mà tôi giật mình vì giọng hát quá quen, sau khi nhớ lại thì mới biết đó là giọng của mình.

Trước đây cũng vậy, có fan nhí khóc lóc đòi ba phải chở đến nhà chú Lý Hải để xem chú còn hay đã mất vì lỡ coi đĩa "Bên nhau trọn đời" và thấy cảnh tôi nhảy lầu. Được gọi là thanh xuân của mọi người, tôi vui chứ, nhưng bây giờ không thể hát mãi được vì tuổi cũng đã lớn.

Anh có hối tiếc khi hơn 8 năm qua mình không còn ca hát?

- Đôi khi tôi cũng có tiếc nuối, nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này vì tôi biết ở thời điểm này, mình có thể làm gì.

Tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, vì thực tế tôi đã và đang lấy đi quỹ thời gian của vợ con rất nhiều.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn