MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Màn la hét gây cười và những phần thi ồn ào tại các cuộc thi hoa hậu

MINH PHONG LDO | 30/09/2022 14:54

Các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam trong năm 2022 đã gây ra nhiều tranh cãi như màn hô tên tại Miss Grand hay phần ứng xử thảm họa của Hoa hậu Thể thao. 

Màn hô tên tại Miss Grand Vietnam 

Tối 28.9, 50 thí sinh bước vào phần thi chung khảo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022, trong đó có phần trình diễn áo tắm và hô tên bản thân cùng tỉnh thành đại diện.

Nhằm tạo nên dấu ấn riêng của mình, nhiều thí sinh đã có sự “sáng tạo” quá mức. Không chỉ dừng lại ở việc nhấn nhá, kéo dài, một số thí sinh đã la hét thật to và kèm thêm một vài động tác múa để trông khác biệt hơn.

Màn hô tên của các thí sinh Miss Grand Việt Nam bị cho là lố, gây cười. Ảnh: MGVN

Thí sinh Nguyễn Tâm Như, Nguyễn Thị Kiều My, Võ Thị Thương, Huỳnh Thới Ngọc Thảo, Bùi Thị Thục Hiền… được nhận xét có phần làm lố, không phù hợp với tiêu chí thi hoa hậu.

Những màn hô tên này đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội và bị nhiều chỉ trích.

Cách tân trang phục dân tộc tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 

Một trong những phần thi gây chú ý là việc đồng diễn trang phục dân tộc của 30 thí sinh đại diện cho các dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, đại đa số các bộ trang phục đã được cách điệu, không đúng với nguyên mẫu gốc trong trang phục truyền thống. 

Điều này làm dấy lên tranh cãi từ công chúng và bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người cho rằng, các thí sinh đang xúc phạm bản sắc văn hoá của dân tộc mình.

Trang phục truyền thống dân tộc Thái bị phản ứng dữ dội vì cách tân sai cách, khác với nguyên mẫu. Ảnh: CMH

Trong đó, đáng chú ý là bộ trang phục dân tộc Thái cách tân bị phản ứng dữ dội. Chất liệu vải sử dụng trên chiếc váy giống loại vải khít thường được sử dụng trong trang trí nhà mồ của người Thái. Tại đêm chung kết, thí sinh này còn sử dụng chiếc khăn Piêu nối từ hông xuống đến chân váy, sai lệch so với thiết kế gốc thường sử dụng. 

Ứng xử "thảm họa" của các thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022

Phần thi ứng xử trong Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 được đánh giá “thảm họa”. Dù câu hỏi không quá khó nhưng các thí sinh vẫn trả lời ấp úng, khó hiểu và đi lạc đề. 

Cả 5 thí sinh bước vào phần thi ứng xử đều không làm hài lòng người xem, kể cả Hoa hậu Đoàn Thu Thuỷ. Không có bất kỳ câu trả lời nào đúng trọng tâm, nội dung thiếu thuyết phục và cách thể hiện không đủ tự tin. 

Phần thi ứng xử của Top 5 Hoa hậu Thể thao Việt Nam được nhận xét là “thảm hoạ“. Ảnh: MFVN

Điển hình là thí sinh Chu Thị Ánh. Cô không nêu được những nội dung cần thiết mà chỉ đi lòng vòng. Thậm chí, vì quá run rẩy nên Chu Thị Ánh còn thở dốc nhiều lần, không thể hoàn thành phần thi. Dù có màn trả lời không tốt nhưng người đẹp này vẫn được trao danh hiệu Á hậu 2.

Tranh cãi chuyện Nam Em khóc tại Miss World Vietnam 2022

Được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Nam Em thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Dù vậy, màn thể hiện của người đẹp Tiền Giang lại không đạt được như kỳ vọng của công chúng.

Xuyên suốt cuộc thi, những tin tức xoay quanh Nam Em chủ yếu là ngất xỉu, sức khoẻ yếu và khóc. Trong các phần thi phụ cho đến đêm bán kết, chung kết, cô thường có hành động tựa vào người bên cạnh để đứng vững. 

Đặc biệt, trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, Nam Em đã bật khóc nức nở trên sân khấu khi được trao các giải thưởng phụ của cuộc thi. Vấn đề này gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng, cô không tiết chế được cảm xúc của bản thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn