MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
MC Phan Anh

MC Phan Anh: Không thỏa hiệp với hành vi quấy rối tình dục

NGUYÊN LINH LDO | 01/05/2018 10:31
Chia sẻ với Lao Động, MC Phan Anh cho rằng nếu thỏa hiệp với những hành vi quấy rối tình dục dù nhỏ cũng sẽ rất dễ xảy ra tình trạng "được đằng chân lên đằng đầu".

Chào MC Phan Anh! Hàng ngày, báo chí đưa tin rất nhiều về tình trạng quấy rối, xâm hại tình dục đặc biệt là trẻ em, vị thành niên. Cảm xúc của anh khi đọc những thông tin này?

- Cũng như nhiều người khác, tôi có cùng chung sự phẫn nộ và ghê tởm với những hành vi thú tính, xâm hại trẻ em. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật đau xót rằng: Chúng ta dường như phản ứng không đủ gay gắt để chống lại những thứ bẩn thỉu như vậy.

Mỗi ngày lại biết bao sự kiện tiêu cực gây sốc xảy ra làm sự quan tâm của cộng đồng bị chia sẻ. Dần dần có một số vụ việc bị trôi vào quên lãng. Đó là một thực tế đau lòng.

Có lẽ những trường hợp bị phanh phui chỉ chiếm số ít còn có rất nhiều trường hợp nạn nhân chỉ biết chịu đựng vì xấu hổ. Anh nghĩ như thế nào về điều này? Theo anh im lặng là điều tốt hay là sự gián tiếp tiếp tay cho những hành vi xấu tiếp diễn?

- Còn gì đau lòng hơn thế khi nạn nhân lại bị trêu chọc là đồ bị hiếp dâm. Và nhiều người còn hay hỏi ngược lại nạn nhân có làm sao thì mới bị như thế chứ? Tôi nghe mà cũng thấy trái tim mình bị bóp nghẹn.

Chính vì vậy, những người đã lên tiếng đều là những người dũng cảm. Còn với những ai im lặng, tôi nghĩ chúng ta cũng không có quyền phán xét, mà thậm chí còn cần phải cảm thông. Họ đã chịu nỗi đau lớn rồi, chúng ta đừng đòi hỏi thêm nữa.

Trước đây, anh cũng từng bị xâm hại tình dục trong quá khứ. Vậy theo anh những nạn nhân nên làm gì để hạn chế nhất sự ám ảnh và tiếp tục cuộc sống một cách tốt đẹp nhất?

- Khi tôi kể ra điều này, cũng không hiếm người nói rằng tôi làm trò, gây sốc... có người còn bảo hay ho gì đâu mà kể ra. Thậm chí, có người còn chia sẻ với tôi rằng hình ảnh tôi đang đẹp, sao không giữ hình ảnh đẹp đó đi. Chính những câu chuyện đó khiến tôi lại càng nghĩ rằng mình chia sẻ là hoàn toàn đúng đắn.

Với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tìm được người tin tưởng để kể ra câu chuyện đó. Người nghe chỉ cần lắng nghe, không phán xét.

Nếu mạnh mẽ hơn thì hãy mạnh dạn tố cáo thủ phạm. Tố cáo không hẳn là tìm cách để trừng trị hung thủ mà để gửi thông điệp rằng ta hoàn toàn không sợ, và đồng thời cũng là giúp cho những người khác cảnh giác.

Hiện nay, việc quấy rối tình dục tại nơi công sở có lẽ cũng không còn là chuyện hiếm. Có những trường hợp các bạn trẻ mới ra trường đặc biệt là các bạn nữ bị cấp trên gạ gẫm, quấy rối và thậm chí đe dọa để có chỗ đứng trong công việc. Anh nghĩ để tránh được điều này cần phải làm gì? 

- Tôi nghĩ sự lựa chọn là của mỗi người. Ranh giới giữa đùa vui và quấy rối nơi công sở là khá mong manh. Ai cũng cần phải ý thức về giá trị của mình, nếu khi nào cảm thấy không thoải mái, hay cảm thấy bản thân bị xâm hại thì cần kiên quyết cho người khác biết sự khó chịu của mình. Bạn cần phải bảo vệ và tôn trọng chính bản thân trước tiên.

Nếu cứ thoả hiệp với những hành vi xâm hại dù nhỏ thì rất dễ xảy ra tình trạng được đằng chân lân đằng đầu dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Trên thế giới phong trào #Metoo để phản đối việc quấy rối, xâm hại tình dục đang diễn ra mạnh mẽ. Theo anh ở Việt Nam có nên phát động phong trào như vậy hay không?

Thời gian gần đây hastag này cũng bắt đầu phổ biến tại Việt Nam, tuy không rầm rộ nhưng tôi nghĩ sau khi nhiều người nổi tiếng lên tiếng cách đây không lâu thì giờ mọi người đã mạnh dạn hơn khi chia sẻ câu chuyện.

Tuy nhiên, đáng tiếc là tôi thấy các vụ việc chưa được xử lý đủ nghiêm minh và rốt ráo. Đặc biệt là các vụ việc xâm hại trẻ em.

Cảm ơn MC Phan Anh đã chia sẻ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn