MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kay Trần và Sơn Tùng kết hợp trong sản phẩm mới. Ảnh: POPS.

MV mới của Kay Trần: Sự mới lạ hay chỉ đang là "bản sao" Sơn Tùng M-TP?

ĐÔNG DU LDO | 03/07/2021 06:26

Kay Trần trở lại với “Nắm đôi bàn tay” và đây cũng là ca sĩ mà Sơn Tùng M-TP hết lòng hỗ trợ. Tuy nhiên, khi phát sóng, MV này gặp nhiều tranh luận trái chiều.

Kay Trần trở lại

Kay Trần giữ đúng lời hứa với fan khi cho ra mắt MV “Nắm đôi bàn tay”. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau 2 năm ròng rã. Với chất nhạc hiện đại pha trộn giữa Hiphop và R&B, “Nắm đôi bàn tay” lôi cuốn người nghe từ những giây đầu tiên.

Khi mọi người đã quá quen thuộc với một Kay Trần nhẹ nhàng, sâu lắng trong “Phía sau em” hay giản dị, dễ thương như trong “Chuyện tình tôi” thì đến với “Nắm đôi bàn tay”, chàng ca sĩ có sự đầu tư về phong cách âm nhạc lẫn tạo hình.

MV “Nắm đôi bàn tay” là những thước phim đẹp xoay quanh mối tình lãng mạn của một cặp đôi trẻ. Nam chính cùng người con gái mình yêu nắm tay đi khắp thế gian, cùng nhau phiêu lưu qua những vùng biển xanh nắng vàng.

Được biết, MV này được chính Sơn Tùng M-TP hỗ trợ cho Kay Trần. Chính vì thế, khi ra mắt ít nhiều được không ít khán giả quan tâm.

Tính đến sáng 3.7, MV "Nắm đôi bàn tay" của Kay Trần đã thu gần 1 triệu lượt xem, nhận được hơn 269.000 lượt thích. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có nhiều tranh cãi nổ ra.

Đây là sản phẩm đánh dấu 2 năm trở lại của Kay Trần. Ảnh: POPS

Kay Trần có thật sự là "bản sao" Sơn Tùng?

Kay Trần là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty của Sơn Tùng, chính vì thế nam ca sĩ ít nhiều tạo được sự chú ý.

Đặc biệt, trước đó, Kay Trần đã là một ca sĩ và có lượng fan nhất định. Cộng thêm hiện tại với sự hỗ trợ của Sơn Tùng, anh như được nhấc chân lên một nấc thang mới.

Tuy nhiên, không khó để nhận ra phần lời ca khúc “Nắm đôi bàn tay" là do Sơn Tùng sáng tác, chất nhạc mang đậm phong cách của nam ca sĩ.

Không thể phủ nhận, Kay Trần là nghệ sĩ của công ty Sơn Tùng nên sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi phong cách của Sơn Tùng M-TP. Nhưng điều khiến nhiều người tranh luận chính là MV “Nắm đôi bàn tay” người ta ít thấy chất riêng và dấu ấn của Kay Trần mà MV này như một phiên bản của Sơn Tùng. Thậm chí, nhiều người còn so sánh cụ thể với "Muộn rồi mà sao còn" - bản hit trước đó mà Sơn Tùng phát hành.

Chính điều này đặt ra trăn trở cho các fan hâm mộ của Kay Trần bởi nếu không tạo dấu ấn đậm nét hơn ở những sản phẩm tiếp theo thì rất có thể, anh sẽ là bản sao của Sơn Tùng đúng nghĩa, từ khâu hình ảnh đến âm nhạc.

Tuy nhiên, điều này cũng không phủ nhận được công sức và sự nỗ lực của Kay Trần trong MV lần này. Và đặc biệt, với ca khúc này được xem là bước đệm thăm dò khán giả để nam ca sĩ có thể hoàn thiện mình cho những sản phẩm khác về sau.

Còn với sáng tác này, Sơn Tùng M-TP vẫn phát huy đúng thế mạnh của mình khi tạo ra một chất nhạc riêng thuộc về phong cách riêng, không pha trộn với ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn