MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam ca sĩ Hàn Quốc phải sống lưu vong 20 năm vì trốn nghĩa vụ quân sự

AN NGUYÊN LDO | 20/10/2022 06:14

Chối bỏ quốc tịch để trốn nghĩa vụ quân sự, nam ca sĩ Steve Yoo bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Nghĩa vụ quân sự là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Hàn Quốc. Đặc biệt, đối với những người nổi tiếng, việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia càng được công chúng chú ý nhiều hơn.

Nam ca sĩ bị cấm nhập cảnh vì trốn nghĩa vụ quân sự

Steve Yoo (tên thật Yoo Seung Jun) là trường hợp “kinh điển” nhất cho việc trốn nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc.

Giọng ca họ Yoo đã có một bước đi sai lầm gây ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên và làm thay đổi cả cuộc đời.

Theo Daily Naver, vào năm 2002, Steve Yoo nhận được giấy gọi nhập ngũ. Để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ, nam ca sĩ đã từ bỏ tư cách công dân Hàn Quốc và nhập quốc tịch Mỹ. Anh tin rằng quyết định này sẽ giúp mình thoát khỏi nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Ca sĩ Steve Yoo 20 năm chưa thể trở về Hàn Quốc vì trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Yohap News 

Tuy nhiên, hành động trên đã châm ngòi sự giận dữ của công chúng Hàn Quốc. Steve Yoo bị chỉ trích dữ dội và bị tẩy chay trên mọi nền tảng. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã ra lệnh cấm anh   này nhập cảnh vào xứ kim chi vĩnh viễn.

Quyết định trên đã đánh một đòn chí mạng vào sự nghiệp của Steve Yoo. Tuy nhiên, giữa ồn ào, nam ca sĩ vẫn im hơi lặng tiếng trong vòng 10 năm. Phải đến 2015, anh mới nói lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc gia. 

Tờ The Korea Times đưa tin, Steve Yoo đã quỳ gối, khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ nhập ngũ ở tuổi 39 nhưng không được khoan dung. Kể từ khi scandal nổ ra, giọng ca đình đám một thời chưa từng được đặt chân trở về quê hương.

Steve Yoo và cuộc chiến pháp lý mù mịt

Vào tháng 3.2020, Tòa án Tối cao đã cân nhắc lại vụ việc, xem xét chuyện cho Steve Yoo quay lại Hàn Quốc sau khi anh khởi động cuộc chiến pháp lý. 

Tờ Korea Herald tiết lộ, tháng 11.2020, Steve Yoo khởi động một cuộc chiến pháp lý khác nhằm tìm đường quay lại Hàn Quốc. Nam ca sĩ nhiều lần kêu gọi chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đã ban hành.

Steve Yoo từng khóc lóc, xin lỗi và mong nhận được sự khoan dung của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: Twitter 

Trước đó, vào tháng 3, Tòa án Tối cao từng ra phán quyết có lợi cho nam nghệ sĩ 44 tuổi. Nhưng thời điểm đó Steve Yoo vẫn bị Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Los Angeles từ chối cấp thị thực cư trú F-4.

Vì thế, dù nhận được phán quyết có lợi, nhưng nam ca sĩ họ Yoo vẫn không có được những quyền công dân Hàn Quốc cơ bản. Lãnh sự quán Hàn ở Los Angeles liên tục đưa ra các lập luận khác nhau nhằm khước từ việc cấp thị thực cho nam nghệ sĩ này. Anh đã khiếu nại lên Tòa án Hành chính Seoul và yêu cầu xem xét lại quyết định của lãnh sự quán.

Theo Korea JoongAng Daily, Steve Yoo và các cộng sự của mình vẫn theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng.

Cho đến ngày 22.9.2022, trường hợp thị thực của Steve Yoo đã được xét xử phúc thẩm ở Tòa án cấp cao Seoul. Nhưng kết quả phiên phúc thẩm vẫn chưa giúp nam ca sĩ gỡ lệnh cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn