MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngọc Trinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngọc Trinh "làm xiếc" với pháp luật và bài học cho giới nghệ sĩ

Huyền Chi - Mi Lan LDO | 23/10/2023 10:55

Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng sau nhiều lần đăng tải video "làm xiếc" trên xe phân khối lớn.

Bất chấp "câu" view

Nhiều ngày qua, vụ việc Ngọc Trinh bị bắt tạm giam gây xôn xao dư luận. Cô bị cộng đồng mạng lên án vì thực hiện các động tác lái xe mạo hiểm như nằm, quỳ trên yên xe, không mặc bảo hộ đúng quy định, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì không có giấy phép lái xe A2 nhưng vẫn điều khiển xe môtô, Ngọc Trinh không xóa clip mà vô tư thông báo: “Chờ tôi nhé. Một tháng thôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với môtô".

Ngọc Trinh thích "làm xiếc" với pháp luật khi bất chấp phản ứng từ dư luận, bất chấp những nhắc nhở vi phạm.

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh gây tranh cãi vì những bài đăng nhạy cảm trên mạng xã hội. Cô nhiều lần đăng ảnh gợi cảm, thậm chí bán nude, đăng video để lộ "chiếc ghế tình yêu" trong phòng ngủ...

Trao đổi với phóng viên Lao Động, luật sư Nguyễn Hữu Toại cho biết, thực tế, có nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng gây chú ý để "câu" view, dùng hình ảnh của bản thân để bán hàng, quảng cáo.

"Theo quan điểm của tôi, mức xử phạt cho các hành vi thiếu chuẩn mực trên không gian mạng chưa đủ sức răn đe nên nhiều người vẫn bất chấp, sẵn sàng thực hiện đủ chiêu trò để câu view, thu hút lượng tương tác lớn. Chúng ta có thể thay đổi điều này bằng công cụ pháp luật, đó là các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ sửa đổi bổ sung quy định theo hướng tăng mức chế tài phạt tiền lên cao hơn nữa để răn đe và phòng ngừa chung.

Những trường hợp đăng tải trên không gian mạng xâm phạm đến khách thể của Luật hình sự, đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cần khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử để giáo dục, răn đe giúp chuyển biến tình hình đăng tải nội dung lừa đảo, xấu, độc trên không gian mạng", luật sư Nguyễn Hữu Toại đánh giá.

Ngọc Trinh nhiều lần bị chỉ trích vì đời tư ồn ào, nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Facebook nhân vật

Mạng ảo nhưng trách nhiệm pháp lý là thật

Không chỉ Ngọc Trinh, nhiều "hiện tượng mạng" cũng sử dụng mạng xã hội như công cụ để nổi tiếng, tạo sự chú ý. Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh, Phạm Thoại, Hà Linh... từng vướng nhiều ồn ào, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.

Chính Ngọc Trinh cũng khai, "không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế". Cơ quan điều tra nhận định, Ngọc Trinh là người sở hữu trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt theo dõi, nên việc đăng tải, phát tán các video clip như đề cập nói trên ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Luật sư Nguyễn Hữu Toại nhấn mạnh, việc Ngọc Trinh bị cơ quan công an khởi tố cho thấy, các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ quy định, chế tài để xử lý các hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

"Vụ việc của Ngọc Trinh là bài học cho nhiều người, không gian mạng ảo nhưng trách nhiệm pháp lý là thật. Theo quy định của pháp luật hiện tại, tất cả mọi người khi thực hiện đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải.

Hiện tại, hệ thống pháp luật có đầy đủ các quy định để quản lý thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội như Luật an ninh mạng, Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Bộ Thông tin truyền thông có Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm “Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam”.

"Thêm vào đó, đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hồi năm 2021 để chấn chỉnh về hành vi, lối sống", luật sư Nguyễn Hữu Toại nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn