MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngọc Trinh và Kim Tiến khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngọc Trinh và giám đốc bảo kê xe tải góp phần làm rớt giá danh xưng hoa hậu, á hậu

Anh Trang LDO | 11/01/2024 10:04

Trước khi bị bắt tạm giam gần 3 tháng và bị đề nghị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh từng đoạt nhiều ngôi vị hoa khôi, hoa hậu ở nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Những khủng hoảng giữa thời "quá tải" các cuộc thi hoa hậu

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (sinh năm 1965, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi “Lợi dụng quyền hạn, chức vụ gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi” hơn 5 tỉ đồng trong nhiều năm qua.

Trước khi bị bắt, bà Tiến từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2021, bà Nguyễn Thị Kim Tiến giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu ảnh quý bà thanh lịch Việt Nam. Được biết, đây là một cuộc thi của Hội quý bà Việt Nam.

Năm 2022, bà Tiến từng đạt giải trong cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam.

Cách đây chỉ ít ngày, trên trang cá nhân, bà Tiến chia sẻ khoảnh khắc tham dự họp báo Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2024. Bà chia sẻ, được mời tham gia buổi họp báo với tư cách là "Người đẹp nhân ái", "Người đẹp áo dài" trong cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam năm 2022.

Bà Kim Tiến khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 6.1, Công an TPHCM thông tin, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê Trà Vinh) về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự.

Ngọc Trinh bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi. Cô tham gia các cuộc thi nhan sắc từ khá sớm.

Năm 2005, Ngọc Trinh đạt giải Người đẹp ăn ảnh của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam.

Năm 2007, cô đăng quang Hoa khôi Thời trang và Người mặc dạ hội đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trang sức.

Năm 2011, Ngọc Trinh đăng quang Hoa hậu Việt Nam Quốc tế.

Vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh và bà Kim Tiến xảy ra trong bối cảnh bùng nổ số lượng các cuộc thi hoa hậu kéo dài từ 2022 đến 2023.

Nhiều cuộc khủng hoảng về hoa hậu đã xảy ra liên tiếp, khiến dư luận phải đặt câu hỏi về giá trị của các cuộc thi sắc đẹp.

Siết chặt cấp phép thi hoa hậu

Chỉ trong năm 2023, Việt Nam có thêm nhiều hoa hậu và á hậu đăng quang, cùng với đó là bao ồn ào, tranh cãi.

Trước đây, mỗi năm chỉ có 2 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia được cấp phép tổ chức, nhưng số lượng này đã tăng lên chóng mặt khi việc cấp phép cho các cuộc thi hoa hậu được phân quyền về địa phương (do các Sở Văn hóa tham mưu cho lãnh đạo tỉnh cấp phép).

Trong 2 năm, kể từ 2022 đến 2023, đã bùng nổ số lượng những cuộc thi sắc đẹp, hàng loạt cuộc thi được gấp rút tổ chức. Theo thống kê, riêng trong năm 2022 có hơn 30 cuộc thi sắc đẹp được cấp phép, nhiều cuộc thi phải dời sang 2023 vì không đủ thí sinh tham gia.

Việc tổ chức số lượng lớn các cuộc thi sắc đẹp đã dẫn đến nhiều hệ lụy, nhiều thí sinh ngay sau khi đăng quang đã vướng ồn ào, bị tố hút bóng cười, văng tục chửi bậy, mua giải... kéo theo phản ứng dữ dội từ dư luận khi hoa hậu trả lời ngô nghê, sai lệch kiến thức cơ bản.

Cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký văn bản đề nghị các địa phương rà soát toàn diện các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn đã được cấp phép.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu kiểm tra các điều kiện bảo đảm, cương quyết dừng, đình chỉ các cuộc thi không đáp ứng được yêu cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn