MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vương Nhất Bác không được đề cử Nam chính giải Bạch Ngọc Lan. Ảnh: Weibo

Người hâm mộ bức xúc khi Vương Nhất Bác không được đề cử giải Bạch Ngọc Lan

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 31/05/2024 09:16

Việc Vương Nhất Bác vắng mặt trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan gây tranh cãi.

Tối 30.5, giải thưởng phim truyền hình đình đám bậc nhất Trung Quốc Bạch Ngọc Lan chính thức công bố các đề cử cho mùa giải năm nay.

Nhiều tác phẩm nổi bật trong năm đã lọt vào đề cử ở nhiều hạng mục như “Phồn hoa", “Nạn nhân không hoàn hảo", “Truy phong giả”, “Nam lai bắc vãng", “Mùa dài đằng đẵng", “Vấn thương mang"...

Nhưng ở 2 hạng mục Nam/Nữ chính xuất sắc nhất, không ít gương mặt đề cử gây tranh cãi. Ngay sau khi ban tổ chức công bố danh sách, trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc, từ khoá “Đề cử Bạch Ngọc Lan không có Vương Nhất Bác" lên top 1 xu hướng tin tức giải trí.

Theo đó, 5 cái tên nhận đề cử Nam chính xuất sắc nhất gồm Đinh Dũng Đại (phim Nam lai bắc vãng), Phạm Vỹ (phim Mùa dài đằng đẵng), Hồ Ca (phim Phồn hoa), Vương Nhân Quân (phim Vấn thương mang) và Vương Dương (phim Truy phong giả).

Nhiều khán giả bức xúc khi Vương Dương chỉ là diễn viên phiên 3 (phiên vị là cấp bậc đánh giá sự quan trọng của nhân vật trong phim) của “Truy phong giả", nhưng lại vượt mặt Vương Bác Bác - nam chính phiên 1, để có mặt trong danh sách.

Vương Dương (phải) là diễn viên phiên 3, trong khi Vương Nhất Bác là phiên 1 ở phim “Truy phong giả“. Ảnh: Weibo

Cũng có ý kiến phản biện, hạng mục Nam chính xuất sắc nhất không chọn đề cử theo phiên vị. Trong khi theo giới thiệu, “Truy phong giả" có 3 nhân vật chính là Ngụy Nhược Lai (Vương Nhất Bác), Thẩm Cận Chân (Lý Thấm) và Thẩm Đồ Nam (Vương Dương).

Song, người hâm mộ cho rằng, Vương Nhất Bác đóng vai trò quan trọng bậc nhất cho thành công của “Truy phong giả", và cũng là người có đất diễn vượt trội nhất trong phim.

Đạo diễn phim từng tiết lộ, “Truy phong giả” ban đầu là bộ phim bị đánh giá thấp và không diễn viên trẻ nào muốn nhận. Đây là kịch bản gốc, không được chuyển thể từ bất cứ tác phẩm nổi tiếng nào trước đó. Bản thân đạo diễn cũng chưa từng làm về phim chiến tranh, gián điệp.

“Truy phong giả” được chuẩn bị trong nhiều năm nhưng không thể khởi chiếu cho đến khi Vương Nhất Bác nhận đóng vai chính. Do “Truy phong giả" là phim sản xuất trước, sau đó mới đem bán cho nền tảng chiếu online, nếu không có gương mặt hot như Vương Nhất Bác thì khó thu hút nhà đầu tư.

Kịch bản phim cũng xoay quanh cuộc đời của Ngụy Nhược Lai, trong khi Thẩm Cận Chân và Thẩm Đồ Nam được coi là “người qua đường" trên hành trình trưởng thành của nam chính.

Nhân vật Ngụy Nhược Lai của Vương Nhất Bác tạo "cơn sốt". Ảnh: Weibo

Khi phim lên sóng trên đài CCTV8 và nền tảng iQiYi đã gặt hái thành công ngoài mong đợi. “Truy phong giả" kết thúc với rating (tỉ suất người xem) trung bình 38 tập đạt 1,765%, ngày cao nhất đạt 2,110%. Thành tích này đưa Vương Nhất Bác trở thành nam diễn viên lứa 95 có phim đóng chính đạt rating cao nhất.

Sau khi kết thúc, phim tiếp tục được chiếu trên CCTV1 với 5 khung giờ khác nhau, và trên đài vệ tinh Chiết Giang, cùng đài Thâm Quyến, Sơn Đông…

Đáng chú ý, trong thời gian phim phát hành, Vương Nhất Bác được khen ngợi về diễn xuất, và nhân vật Ngụy Nhược Lai tạo xu hướng mạnh mẽ.

Trên nền tảng Douyin, câu thoại nổi tiếng của Vương Nhất Bác đã được sử dụng trở thành xu hướng cho mục tiêu tiêu phát triển kinh tế quê hương. Ngụy Nhược Lai nói: "Vùng đất nghèo mà bạn đang đến thăm, chỉ cần bạn dành thời gian và sự kiên nhẫn, vùng đất nghèo nàn mà chúng ta biết sẽ phát triển thành một trang trại kinh tế có thể nuôi sống cả thế giới".

Người hâm mộ cho rằng, đoàn phim “Truy phong giả" đã phủi bỏ công sức của Vương Nhất Bác. Vì giải Bạch Ngọc Lan quy định mỗi đoàn làm phim chỉ được nộp 1 đề cử nam chính và nữ chính, nhưng cuối cùng người được lựa chọn lại là Vương Dương, không phải Vương Nhất Bác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn