MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Thành Lê. Ảnh: NVCC

Người từng trải sẽ hát bolero hay hơn

Đào Bích LDO | 16/01/2018 12:15
Địa hạt bolero đâu chỉ thu hút những giọng ca nhạc nhẹ, đến cả những nghệ sĩ tên tuổi trong dòng nhạc ‘bác học’ thính phòng hay dân gian như Anh Thơ, Lan Anh, Thành Lê… cùng từng say mê và thể nghiệm.

Điều gì khiến bolero có sức lan tỏa mãnh liệt đến thế?

Theo ca sĩ Thành Lê, giọng hát dân gian đang được yêu thích hiện nay, bolero là dòng nhạc mang nhiều tâm trạng, nỗi niềm. Nghệ sĩ lại là những người luôn có những suy tư, hoài cảm. ‘Đó có thể là lý do lớn khiến chúng tôi luôn có mối đồng cảm với bolero hơn’.

Cách đây 5 năm, thời điểm đó, dù mới đạt giải thưởng cao trong dòng nhạc dân gian, Thành Lê vẫn ấp ủ và ra mắt một album về bolero. Tiếc là thời điểm đó, sản phẩm của cô chưa thực sự gây được nhiều tiếng vang. Có nhiều lý do, một là việc truyền thông chưa hiệu quả, hai là giai đoạn đó, bolero chưa thịnh hành như hiện nay. Cũng có thể, lúc đó cô còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều. Vì thế chưa thể hát hay bolero. Với dòng nhạc này, ai càng có nhiều trải nghiệm sẽ hát càng hay.

Tuy nhiên, Lê nói, chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối điều gì. Cô luôn dành cho bolero sự quan tâm đặc biệt. Được đào tạo bài bản lại nổi danh ở một cuộc thi được đánh giá là đẳng cấp, đầy tính chuyên môn (Giải thưởng Sao Mai – PV), tuy nhiên việc ‘lấn sân’ bolero không phải do cô dễ dãi để chiều theo thị hiếu mà chỉ là ‘thích thì làm’.

'Trong âm nhạc, không có đỉnh cao và vực sâu', Thành Lê cho biết.

Giải nhất Sao Mai 2007 cho rằng, ai đó ví bolero là dòng nhạc bình dân thì đó cũng chỉ là cách nói giản dị, đáng yêu và đầy trân trọng thôi.

‘Trong âm nhạc, khó có thể phân biệt đâu là đỉnh cao, đâu là vực sâu. Những nghệ sĩ xung quanh tôi, họ đều hát theo bản năng. Dù đó là thính phòng, dân gian thì tất cả đều xuất phát từ cảm xúc. Thích là hát chứ không nghĩ được nhiều hơn. Có thể, để theo đuổi thính phòng thì nghệ sĩ cần phải trải qua sự đào tạo, học tập.

Ai đó nói rằng dòng nhạc đó là bác học cũng có phần đúng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ca sĩ được đào tạo ở dòng nhạc này sẽ phải gắn liền suốt đời với nó. Nếu thích, họ có thể thử nghiệm ở những dòng nhạc khác, như trường hợp chị Lan Anh hát bolero mới đây’, Thành Lê trải lòng.

Đó hoàn toàn không phải là sự đánh đổi nào cả để mở rộng biên độ khán giả mà chỉ đơn giản là cảm xúc của nghệ sĩ khi họ tìm thấy sự đồng điệu với một ca khúc. Có thể, trong một giai đoạn thăng trầm nào đó của cuộc đời, ở những trải nghiệm mới, nghệ sĩ gặp lại chính mình trong một giai điệu bài hát và họ mong muốn thể hiện để nói lên nỗi lòng mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn