MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ múa Phạm Ngà bị cho là "dựa hơi" khi lên tiếng bảo vệ Vy Oanh. Ảnh: LĐ

Nhịp Showbiz: Không tước danh hiệu của Hoài Linh, Phạm Ngà bị cho “dựa hơi”

Thanh Hương LDO | 08/07/2021 21:24

Hoài Linh không bị tước danh hiệu NSƯT, nghệ sĩ múa Phạm Ngà được cho là “dựa hơi” khi bảo vệ Vy Oanh... là những thông tin “nóng” ngày 8.7.

Hoài Linh có bị tước danh hiệu NSƯT?

Ngày 8.7, Thanh tra Bộ VHTTDL đã có văn bản trả lời chính thức về việc có tước danh hiệu NSƯT của nam danh hài Hoài Linh hay không.

Sau khi xem xét, Thanh tra Bộ khẳng định, nghệ sĩ Hoài Linh đến nay vẫn chưa vi phạm vào các quy định tại khoản 1, điều 79, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 của Chính phủ. Vì vậy, việc tước danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh chưa đủ cơ sở để thực hiện.

Thanh tra Bộ VHTTDL cho hay, chưa đủ cơ sở để tước danh hiệu NSƯT của danh hài Hoài Linh. Ảnh: LĐ

Trước đó, Bộ VHTTDL nhận được đơn đề nghị từ khán giả trong việc xem xét, cân nhắc trước việc tước danh hiệu NSƯT của danh hài Hoài Linh. Lý do được đưa ra là bởi, Hoài Linh khiến người hâm mộ thất vọng bởi những ồn ào liên quan đến việc giải ngân hơn 13 tỉ đồng hỗ trợ bà con lũ lụt miền Trung. Hiện nghệ sĩ Hoài Linh chưa có động thái phản hồi nào mà hoàn toàn im lặng từ sau khi vướng scandal.

Bảo vệ Vy Oanh, nghệ sĩ múa Phạm Ngà bị cho “dựa hơi”

Mới đây, trên kênh Youtube riêng của mình, nghệ sĩ múa Phạm Ngà gây tranh cãi khi lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ Vy Oanh giữa ồn ào với bà Phương Hằng. Theo đó, nghệ sĩ Phạm Ngà cho rằng, tại sao không ai đứng ra bảo vệ Vy Oanh, nhất là khi nữ ca sĩ đang ở trong thời điểm mang bầu. Nghệ sĩ Phạm Ngà cũng chỉ ra rằng, bà bầu vốn có tâm lý yếu, nên nếu chịu quá nhiều công kích từ dư luận sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Bên cạnh sự ủng hộ, đã có không ít ý kiến công kích từ dư luận cho rằng, nghệ sĩ Phạm Ngà đang “dựa hơi” để PR cho bản thân. Sự việc giữa Vy Oanh – Phương Hằng nên để cả 2 tự giải quyết. Nhiều khán giả nhận định, nữ nghệ sĩ Phạm Ngà không nên “lo chuyện bao đồng” mà dành thời gian tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Hiện Phạm Ngà giữ im lặng và chưa có động thái phản hồi nào.

NSND Trần Văn Thủy không đủ điều kiện xét giải thưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: LĐ

NSND Trần Văn Thủy và NSND Đào Ngọc Khánh không đủ điều kiện xét giải thưởng Hồ Chí Minh

Mới đây, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ VHTTDL) - Phùng Huy Cẩn đã có văn bản giải đáp thắc mắc lý do vì sao NSND Trần Văn Thủy và NSND Đào Ngọc Khánh không được xét giải thưởng Hồ Chí Minh.

Văn bản nêu rõ, một trong những quy định xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, lĩnh vực Điện ảnh năm 2021 là phải đạt trên 80% số phiếu đồng ý của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Điều này được thực hiện đúng theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

Với trường hợp này, cụm tác phẩm phim tài liệu do NSND Trần Văn Thủy đại diện làm hồ sơ (“Những người dân quê tôi”, “Phản bội”, “Hà Nội trong mắt ai”, “Chuyện tử tế”, “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”) và cụm tác phẩm phim tài liệu của NSND Đào Trọng Khánh (“Một thế kỷ - Một đời người”, “Giọt nước giữa đại dương”) đều không đạt đủ 80% số phiếu đồng ý. Do đó, các cụm tác phẩm đều không đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn