MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Lê Bình hưởng thọ 66 tuổi.

Những giây phút cuối đời của nghệ sĩ Lê Bình qua lời kể của con gái

L.C LDO | 02/05/2019 17:44

Khả Hân - con gái nuôi của nghệ sĩ Lê Bình là người luôn túc trực bên ông trong suốt thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước sự ra đi của ông, Khả Hân không giấu nổi xúc động khi kể lại những giây phút cuối đời cũng như di nguyện của nghệ sĩ Lê Bình

Sau gần 1 năm chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở vào 7h19 sáng 1.5. Sự ra đi của nghệ sĩ Lê Bình đã khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả không giấu nổi niềm xót thương. 

Theo lời Khả Hân, những ngày cuối đời, nghệ sĩ Lê Bình luôn muốn được ở gần gũi và dặn dò con cái nhiều hơn.

"Hôm sáng ba mất, lúc 5h15, tôi được các bác sĩ cho vào thăm, lúc đó ba vẫn còn mở mắt và nghe chuyện được. Tới 6h kém 15 phút, bệnh viện không cho vào thăm nữa nên tôi ra ngoài chờ. Ngày bình thường tôi sẽ về phòng tắm rửa rồi lại lên với ba nhưng khi đó tôi lại không về, ngồi ở ngoài chờ thôi. Lúc 7h19 phút, y tá chạy ra nói ba mất rồi", Khả Hân kể lại. 

Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Lê Bình phải chịu đựng đau đớn do bệnh ung thư bị di căn, liệt nửa người và nói chuyện khó khăn.

Cũng theo Khả Hân, trước khi được đưa xuống phòng cách ly, nghệ sĩ Lê Bình có những biểu hiện lạ hơn trước. Ông muốn gần gũi con cái, dặn dò nhiều hơn. Kể từ khi xuống phòng cách ly, nghệ sĩ Lê Bình cũng không thể nói chuyện nhưng vẫn hiểu những gì mọi người nói.

"Từ hôm ba xuống phòng cách ly, tôi không nói chuyện được với ba nữa, chỉ nói chuyện một mình thôi. Nhưng lúc đó ý thức ba vẫn còn, ví dụ như tôi nói "Ba cố gắng chiến đấu tới cùng nha", "Ba cố gắng vì con nha", ba vẫn gật đầu. Tôi tâm sự với ba nhiều hơn, ba vẫn gật đầu và chảy nước mắt.

Nghệ sĩ Lê Bình và con gái Khả Hân.

Khi đưa ba xuống phòng cách ly, tôi đã có cảm giác không an toàn. Những lời cuối cùng nói với tôi, ba rất lo lắng. Ba từng nói "Dù có mất, ba vẫn bên cạnh con, ba luôn luôn ở cạnh con". Trước lúc xuống phòng hồi sức, ba nói hãy gửi lời cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, nếu không qua được đó là số phận. Ba cũng cảm ơn các anh chị cô chú nghệ sĩ, khán giả đã thương và ủng hộ ba rất nhiều", Khả Hân xúc động kể.

Cũng theo con gái nghệ sĩ Lê Bình, di nguyện cuối cùng của cố nghệ sĩ là muốn gây từ thiện ở Hội nghệ sĩ - nơi ươm mầm những tài năng và những người bị bệnh như ông.

Hiện tang lễ của nghệ sĩ Lê Bình đang được diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP.HCM. Rất nhiều nghệ sĩ: Minh Hằng, Bình Minh, Thành Lộc... đã tới đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây Nam Bộ. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp.

Ông đã giành ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Trong hơn 30 năm sự nghiệp, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Ông được yêu mến qua loạt vai diễn trong: "Mùa len trâu", "Đất phương Nam", "Cô gái xấu xí", "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa"...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn