MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSƯT Chí Trung.

NSƯT Chí Trung: Tôi hay bảo diễn viên bỏ nghề

Linh Chi LDO | 17/10/2018 08:30
Trong suốt buổi trò chuyện, ấn tượng về nghệ sĩ Chí Trung - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ là một con người khác xa với những vai diễn tếu táo trên màn ảnh. Một chút hài hước nhưng nghiêm túc, NSƯT Chí Trung tiết lộ đã nhiều lần khuyên các diễn viên bỏ nghề vì quá khắc nghiệt.

Nhiều người cho rằng việc các nhà hát dần mất khán giả là do truyền thông kém, theo anh điều này có đúng?

- Khó khăn nhất có lẽ về kịch bản chứ không phải là truyền thông. Tôi vẫn nói với mọi người là khi sản phẩm không tốt mà truyền thông thì tỉ lệ "chết" càng cao. Với tôi, không có sản phẩm tốt thì truyền thông làm gì, quan trọng nhất vẫn là kịch bản, diễn viên và bản thân sản phẩm nghệ thuật. 

Đó cũng là lí do gần như nhà hát chúng tôi chỉ dựng kịch Lưu Quang Vũ. Có một số người nghĩ là ăn theo nhưng đơn giản chúng tôi tìm thấy ở đó những điều tâm huyết mà đến bây giờ vẫn truyền tải được. Sự tâm huyết đó khó tìm ở các tác giả khác.

Tác giả già thì viết hoài niệm không phù hợp với lớp trẻ. Nhưng tác giả trẻ lại không viết, họ bận viết truyền hình và viết cũng không có bề dày, và chiều sâu. 

Còn về nhu cầu của khán giả, cũng nên nhìn nhận là khán giả đã không còn "mặn mà" với sân khấu kịch như trước?

- Trước đây, những năm 80, 90 khán giả cũng phân hoá nhiều. Thực tế hiện nay, khán giả đến Nhà hát Tuổi Trẻ đã giảm 80%, chỉ còn 20% thôi.

Lúc đầu, chúng tôi cũng than vãn nghĩ mình có sai sót gì, nhưng sau khi ngồi ở nhà chỉ cần dùng chiếc điều khiển cũng mở tung cả thế giới mới hiểu được đó là nhu cầu của khán giả, đó là quy luật của xã hội. Vậy mình phải tìm cách để nuôi dưỡng 20% khán giả còn lại và xây dựng ngược lòng tin trở lại.

Việc "kén" khán giả có lẽ là nguyên nhân khiến các diễn viên kịch đi đóng phim ngày càng nhiều. Quan điểm của anh về việc này ra sao?

- Bản thân tôi rất động viên các diễn viên đóng phim, và đôi khi cũng khuyên họ nên bỏ nghề. Nghe hơi quái dị nhưng vì tôi biết nhiều bạn còn trẻ và không có “duyên” với nghề.

Nghề này cũng khắc nghiệt, đã làm nghề phải chuyên tâm đừng hi vọng có thể kiếm sống được ở đây. Nên nhận phim nhiều, còn nếu không có khả năng thì chọn nghề khác vì họ còn tuổi trẻ.

Nhưng có một quy tắc, các diễn viên sẽ lập lịch làm việc từ 4-5 tháng để sắp xếp được thời gian. Khi lịch đã công khai với toàn bộ mọi người, sau ai có lịch sai, người đó sẽ chịu trách nhiệm.

Có những diễn viên vẫn yêu nghề và sắp xếp công việc được như Thu Quỳnh, Vân Dung,… đóng phim nhưng vẫn tập luyện các vở kịch với cát xê chỉ 200 nghìn cho vai chính, 120 nghìn cho vai phụ. Tôi cũng động viên và tạo điều kiện vì chỉ có đóng phim họ mới có thể thành danh, còn kịch là sở thích, vì đam mê. 

Bên ngoài tiếp xúc, anh là một người khá nghiêm túc nhưng trên phim ảnh lại hài hước, tếu táo. Điều này có khiến anh gặp khó khăn không? 

- Tôi là một nghệ sĩ, diễn viên trên phim và đời thường không phải lúc nào cũng giống nhau, chỉ có đạo diễn mới nhìn thấy tố chất của mình.

Khi làm việc tôi rất nghiêm túc về giờ giấc, lịch làm việc và nhiều bạn cũng rất nể. Mình không thể chứng minh tại sao nghiêm túc thế lại đóng vai hài, hoặc tôi có muốn đóng vai nghiêm túc người ta cũng không mời.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn