MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ diễn viên Song Ha Yoon phim "Cô đi mà lấy chồng tôi". Ảnh: Naver

Nữ phụ “Cô đi mà lấy chồng tôi" bị tố bạo lực học đường

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 02/04/2024 07:58

Nữ diễn viên Song Ha Yoon của phim “Cô đi mà lấy chồng tôi" bị một bạn học cũ tố cáo hành vi bạo lực học đường. Công ty quản lý của Song Ha Yoon đã lên tiếng phủ nhận.

Tối 1.4, chương trình “Scandal Supervisor” của đài JTBC Hàn Quốc đưa tin, nữ diễn viên S, người gây chú ý với vai diễn phản diện, bị nghi ngờ vướng vào bạo lực học đường.

Theo nạn nhân, tạm gọi là A (cũng là người cung cấp thông tin), sự việc xảy ra cách đây 20 năm, vào tháng 8.2004. S và A học cùng trường cấp 3 ở Seocho, Seoul. Họ có mối quan hệ quen biết giữa tiền bối - hậu bối lớp 12 và 11.

Một ngày nọ, trong giờ ăn trưa, S đột nhiên gọi A đến sân chơi của khu chung cư. Vừa đến nơi, A đã bị S đánh mà không rõ lý do. Đáng chú ý, A kể rằng mình đã “bị tát liên tục suốt một tiếng rưỡi”. Ngay cả khi có người khác ra sức can ngăn, S vẫn không ngừng hành hung A.

“Mặt tôi sưng tấy suốt mấy ngày và mỗi khi nhìn thấy chị ta, tôi đều cố tránh đi”, A kể lại.

Dù là con trai nhưng A không thể phản kháng vì "bạn trai của chị đó là đầu gấu nổi tiếng ở trường".

Nạn nhân còn cho biết thêm, S sau đó đã dính líu đến một vụ bạo lực học đường khác, cô bị phán là vi phạm bạo lực học đường cấp độ 8 và buộc phải chuyển đến một trường cấp 3 ở Gangnam.

Nữ diễn viên Song Ha Yoon bị bạn học cũ tố bạo lực học đường. Ảnh: Naver

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nạn nhân chuyển đến Mỹ sinh sống và không theo dõi nhiều chương trình truyền hình Hàn Quốc. Gần đây, anh rất sốc khi vô tình xem được được video của nữ diễn viên trên một chương trình tạp kỹ.

“Tôi không xem nhiều show hay phim Hàn Quốc. Tôi tự hỏi có phải chị ta đã bỏ nghề không vì chị ta không phải một diễn viên quá nổi tiếng, nhưng tôi đã bị sốc khi thấy chị ta trên một show gần đây”, A kể.

Sau khi liên hệ với công ty quản lý của nữ diễn viên thì công ty cho biết: “Diễn viên đang bận lịch trình ở nước ngoài nên chúng tôi không thể liên lạc". Công ty còn yêu cầu A rằng, “hãy gặp nhau ở Mỹ để làm rõ đúng sai".

A nói thêm: “Họ còn hỏi tôi có thể đến Hàn Quốc không, nhưng tôi từ chối. Ngoài ra, công ty này còn nói rằng, "Cô S không thể nhớ về vụ bạo lực học đường”.

Tôi không muốn bồi thường gì cả. Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi lại bị đánh như vậy và tôi muốn một lời xin lỗi chân thành.

Nhưng tôi đã dần mất kiên nhẫn khi công ty chủ quản từ chối xin lỗi, kéo dài thời gian bằng việc nói rằng "S đang ở nước ngoài nên hiện không liên lạc được".

Khi đội ngũ sản xuất của chương trình của JTBC liên lạc với công ty quản lý thì công ty cho biết “diễn viên được đề cập không nhớ gì về chuyện đó".

JTBC sử dụng nhiều hình ảnh được làm mờ của Song Ha Yoon. Ảnh: Naver

Mặc dù tên nữ diễn viên không được nhắc cụ thể, nhưng xuyên suốt quá trình đưa tin, nhà sản xuất đã liên tục dùng hình ảnh minh họa được làm mờ của nữ diễn viên Song Ha Yoon.

Đồng thời, chương trình còn giới thiệu: “Nữ diễn viên S đã để lại ấn tượng sâu đậm với diễn xuất xuất thần trong vai phản diện của một bộ phim truyền hình nổi tiếng vừa kết thúc gần đây. S còn nói rằng thông qua bộ phim này: 'Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực và tôi sẽ chăm chỉ diễn xuất trong tương lai”.

Song Ha Yoon gần đây được yêu thích với vai phản diện trong phim “Cô đi mà lấy chồng tôi“. Ảnh: Naver

Vài tiếng sau khi tin tức bùng nổ, công ty quản lý của Song Ha Yoon, King Kong by Starship, đã đưa ra tuyên bố chính thức ngay trong đêm.

Công ty cho biết: "Chúng tôi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Sau khi nhận được thông tin ban đầu, chúng tôi đã nói chuyện với phóng viên để xác minh sự thật. Sau đó, chúng tôi yêu cầu gặp mặt để xác nhận sự việc chính xác qua tin nhắn, nhưng người cung cấp thông tin bày tỏ sẽ từ chối, và chúng tôi đã yêu cầu gọi điện thoại nhưng không nhận được hồi đáp.

Sau khi xác minh sự thật với nữ diễn viên về các tuyên bố của người cung cấp thông tin, chúng tôi xác nhận rằng cô ấy không quen biết với người cung cấp thông tin và tất cả thông tin được đề cập đều không đúng sự thật.

Hiện tại, các suy đoán và phỏng đoán phi lý đang lan rộng sau lập trường một chiều từ phía người cung cấp thông tin”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn