MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang Hào giữ chức Giám đốc Nhà hát Trưng Vương từ năm 2017. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quang Hào và hành trình 20 năm theo đuổi đam mê âm nhạc

Thanh Hương LDO | 18/07/2023 12:40

Liveshow "Con đường âm nhạc" kỉ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Quang Hào.

Bước sang năm thứ 20 theo đuổi nghệ thuật, Quang Hào kể về những dấu mốc ý nghĩa, có sự đồng hành những người thầy, đồng nghiệp, những người bạn và khán giả.

Con đường âm nhạc của Quang Hào có thể hình dung như thế nào?

- Tôi nghĩ nó như con sóng. Điểm đặc biệt có lẽ Quang Hào có sự di chuyển tới những vùng đất mới, không gian mới với sự tiếp cận văn hóa mới. Âm nhạc, môi trường sống và làm việc của Quang Hào có nhiều thay đổi theo những chặng đường khác nhau, hơi gập ghềnh.

Những trải nghiệm đó thú vị lắm, có lẽ hợp với tôi. Bởi tính cách của Quang Hào thích khám phá, sáng tạo, đổi mới. Và Quang Hào nghĩ, mỗi người mỗi giai đoạn có một sứ mệnh.

Sau khi học rồi làm giảng viên trường Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, rồi về Đà Nẵng sống lại là một môi trường mới, một chặng đường mới.

Là một ca sĩ, đảm nhận vai trò giám đốc Nhà hát Trưng Vương có khiến anh áp lực?

- Với ca sĩ thì việc quan trọng là hát, lên sân khấu phiêu với cảm xúc, sáng tạo khi tập bài mới, trải lòng mình qua ca khúc… và đi hát trước khán giả.

Vai trò quản lý thì khác, có sự đan xen giữa công việc và cảm xúc. Các công việc nhà hát, học thêm nhiều điều cho phù hợp, rất nhiều điều mới mẻ, phải vững vàng lắm mới có thể đi song hành hai vai trò. Tôi may mắn khi làm quản lý ở môi trường nghệ thuật, nên rất thú vị, vẫn luôn được sống với những đam mê của mình.

Kinh nghiệm đứng trước khán giả cũng có hiệu quả khi quản lý. Kinh nghiệm đi hát với nhiều trải nghiệm tôi cũng có thể chia sẻ lại cho các em. Bình thường mình chỉ lo cho mình, cho gia đình, còn làm quản lý thì mình phải lo hơn 70 người trong Nhà hát. Có thời gian Nhà hát phải tự chủ về tài chính, nghệ sĩ lo cơm áo gạo tiền thì đôi khi cũng khủng khiếp đấy, tôi mất nhiều thời gian để làm quen, hiện giờ thì tốt hơn rồi.

Làm nghệ thuật nhiều năm liền, Quang Hào có gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề “cơm áo gạo tiền”?

- Nhà hát Trưng Vương là Nhà hát lớn của thành phố Đà Nẵng - điểm đến của du lịch, việc khai thác chương trình mới tiếp cận khán giả không quá khó.

Làm nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật không vì kinh tế thì cũng không đúng. Ca sĩ đi hát cũng vì kinh tế, phải tìm cách đổi mới sáng tạo để khán giả yêu quý mình, nghe mình, mục tiêu cuối cùng là như vậy, cũng là kinh tế.

Làm quản lý cũng vậy, mình sáng tạo, tổ chức, thực hiện nhiều chương trình hay, thu hút khán giả, phát triển Nhà hát, có kinh tế để nghệ sĩ sống được, trong đó có mình.

Ca sĩ Quang Hào tổ chức liveshow “Con đường âm nhạc” với chủ đề “Sóng vẫn hát“. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong liveshow sắp tới, Quang Hào ấp ủ những điều gì?

- Quang Hào sẽ thể hiện hai ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên - người thầy đáng kính đưa Hào vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp - đó là Biển và em, Về miền Trung.

Một ca khúc nói mà gắn với tuổi thơ Quang Hào thích nghe cải lương - Dạ cổ hoài lang. Hồn đá là ca khúc Quang Hào giành HCV ca múa nhạc chuyên nghiệp. Quang Hào cũng sẽ hát 3 bài nhạc trữ tình - dòng nhạc Quang Hào rất thích.

Quang Hào hát cùng 2 người bạn Lê Anh Dũng và Ngọc Ký ca khúc Tre Việt Nam, gắn với thời gian 3 anh em có khoảng thời gian gắn bó ngoài Hà Nội.

Quang Hào thích tinh thần của những con sóng có lúc dữ dội, có lúc êm đềm, giống như cuộc đời mình vậy. 11 ca khúc trong liveshow là những bài tôi tâm đắc, gắn với những kỷ niệm ở các giai đoạn khác nhau và anh sẽ kể lại điều đó trong Con đường âm nhạc.

Cảm xúc của anh như thế nào khi trở lại với khán giả Thủ đô?

- Có những giai đoạn vừa quản lý vừa phải sáng tạo nghệ thuật bằng các chương trình, nhiều vai trò để đẩy tập thể lên, đôi khi nhìn lại thấy mình quên mình mất. Có thời gian công việc nhiều quá mình quên mất việc hát, đôi khi mình lắng lại xem mình là ai, mở lại những ca khúc mình đã từng thu, nghe lại. Có người hỏi lâu quá không thấy Quang Hào hát… tất cả những điều đó đánh thức cảm xúc của tôi.

Lần này, tôi ra Hà Nội sớm, tạm gác lại công việc quản lý, để được quay về là Quang Hào của 10 năm trước, là nghệ sĩ lang thang các con phố Hà Nội, đến những nơi đẹp, tìm về với chính mình.

Lên sân khấu tôi sẽ không để điều gì tác động, sẽ là ca sĩ Quang Hào đầy đam mê, đầy lửa.

Có khi nào anh cảm thấy muốn quay trở lại Hà Nội ca hát?

- Về Đà Nẵng 1 năm, tôi từng muốn quay trở lại Hà Nội hoặc TP.HCM vì chưa quen môi trường làm việc. Được sự yêu quý và động viên của những người ở quê hương, gia đình, tình yêu quê hương và những tình cảm đó đã khiến cho Quang Hào có được ngày hôm nay.

Đà Nẵng có không gian, tình cảm con người gắn bó, dòng sông hiền hòa. Có sông có núi có biển bao la khiến cho tâm hồn mình dịu lại khi mệt mỏi, quên đi những ưu phiền, cho mình nhiều cảm xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn