MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khán giả phấn khích khi xem cảnh hôn của cặp đôi chính phim “Extraordinary Attorney Woo”. Ảnh: ENA.

Rating “Extraordinary Attorney Woo” tăng vọt sau cảnh hôn của cặp đôi chính

An Nhiên LDO | 29/07/2022 06:28

Không ngoài dự đoán của khán giả, cuối cùng Kang Tae Oh và Park Eun Bin đã có cảnh hôn ngọt ngào trong phim “Extraordinary Attorney Woo” sau khi xác nhận tình cảm của mình.

Tối 28.7, tập 10 phim “Extraordinary Attorney Woo” (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) lên sóng và gây ấn tượng với rating real-time (tỉ suất người xem thời gian thực - PV) lên đến 30,54% (cao hơn 1,11% so với tập 9). Thành tích này được khán giả kỳ vọng sẽ giúp rating trung bình trên toàn quốc của tác phẩm tăng lên mốc 13-17%.

Cụ thể, tập phim mở màn với cảnh Yang Jeong II bị bắt giữ khẩn cấp tại tàu điện ngầm. Tuy nhiên, người này liên tục phản kháng vì không có lệnh bắt giữ khẩn cấp. Chứng kiến cảnh này, Woo Young Woo (Park Eun Bin) cho biết, không có lệnh bắt giữ là cảnh sát đang giữ người trái phép. 

Theo luật sư Woo, cả trong trường hợp bắt giữ khẩn cấp, Khoản 5 Điều 200 Luật tố tụng hình sự vẫn được áp dụng: Khi bắt giữ nghi phạm, công tố viên và cảnh sát tư pháp phải cho họ biết về sự việc bị tình nghi, lý do bị bắt và quyền mời luật sư, cũng như cho họ cơ hội biện minh.

Nhờ có lời nói của Woo Young Woo, Yang Jeong II đã được cảnh sát tháo còng tay và nêu cáo buộc bắt giữ - tội cưỡng hiếp người khuyết tật. Theo cảnh sát, anh ta đã cưỡng hiếp một cô gái bị khuyết tật trí tuệ. Tuy nhiên, Yang Jeong II một mực khẳng định, bản thân không làm chuyện xấu đó.

Woo Young Woo tiếp tục bào chữa cho một ca khó. Ảnh: ENA.

Trong cuộc gặp gỡ sau đó với Woo Young Woo và Choi Su Yeon (Ha Yun Kyung), Yang Jeong II cho biết, anh và Shin Hye Yeong đã có một “đêm nóng” với nhau, nhưng đó không thể gọi là cưỡng hiếp. “Chị Hye Yeong và tôi đều yêu nhau mà. Thủ phạm với bị hại gì chứ? Chuyện không phải như vậy đâu” - người này nói.

Dù vậy, theo Young Woo, dù cho Yang Jeong II không dùng bạo lực hay uy hiếp để quan hệ tình dục với Hye Yeong và cô cũng đã khai như vậy trong quá điều tra, nhưng tội cưỡng hiếp vẫn có thể cấu thành dù không có hành vi bạo lực. Tiêu biểu là cưỡng hiếp người đang ở trong tình trạng vô thức. Đó là lý do công tố viên cho rằng Yang Jeong II đã lợi dụng sự khuyết tật trí tuệ của Hye Yeong để quan hệ tình dục.

Dù có nhiều bằng chứng bất lợi, song với sự nhanh nhạy của mình, Young Woo và Su Yeon đã giúp Yang Jeong II chỉ phải nhận mức án 2 năm tù cùng 40 giờ tham gia chương trình trị liệu xâm hại tình dục. Ngoài ra, anh cũng bị hạn chế làm việc tại các tổ chức người khuyết tật và các cơ sở phúc lợi cho người khuyết tật trong 5 năm.

Cũng trong tập này, câu chuyện tình cảm của “cặp đôi cá voi” Young Woo và Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) đã có bước tiến mới sau khi Joon Ho tỏ tình với Young Woo. Dù trước đó đã bỏ chạy vì bối rối, song Young Woo đã chủ động gặp anh để xin lỗi và đề nghị cả hai thử hẹn hò để tìm hiểu nhau.

“Cặp đôi cá voi” có buổi hẹn hò đầu tiên sau khi xác nhận tình cảm. Ảnh: ENA.

Nhận được sự đồng ý của Joon Ho, Young Woo đã đưa cho anh danh sách cô tìm hiểu về những điều nên làm khi hẹn hò. Ngay sau đó, Joon Ho đề nghị được thêm khoản “đưa nhau về” và mong muốn được thực hiện điều đó ngay trong hôm nay.

Bên cạnh đó, điều khiến khán giả thích thú chính là cách Joon Ho công khai với bạn bè việc đang hẹn hò với Young Woo. Anh thậm chí còn thẳng tay đánh bạn vì người này cho rằng, Joon Ho chỉ đang “thương cảm với một cô gái tội nghiệp” chứ không phải là tình yêu.

Tập phim khép lại với cảnh Young Woo đưa Joon Ho về nhà và trò chuyện về tình yêu của người khuyết tật. Theo Young Woo, nếu đã bị khuyết tật thì chỉ thích thôi là chưa đủ bởi lẽ, ngay cả khi cô nói đây là tình yêu, nếu người khác nói không phải thì tức là không phải.

Tuy nhiên, với Joon Ho, ngay cả khi người khác nói không phải, nhưng bản thân mình nói đó là tình yêu, thì đó chính là tình yêu.

Phân cảnh sau đó khi Young Woo tiến đến và chủ động hôn Joon Ho khiến người xem phấn khích. Họ thậm chí còn đùa vui vì cho rằng Young Woo đang “cầm nhầm kịch bản của nam chính” khi vừa là người tỏ tình cũng như chủ động hôn trước.

Một số khác lại chia sẻ đoạn clip hôn ngọt ngào của Young Woo - Joon Ho và cho biết “đêm nay sẽ mất ngủ” vì lỡ xem cảnh hôn “thiếu tự nhiên nhưng rất tuyệt vời” của cặp đôi này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn