MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tạo hình của nhân vật trong truyện tranh giống với Sơn Tùng M-TP. Ảnh: CTCC.

Sau MV trở lại cùng Jack, Mỹ Tâm, Sơn Tùng có lo lắng với chiến lược mới?

ĐÔNG DU LDO | 30/12/2020 09:21
Sau MV "Chúng ta của hiện tại" trở lại cuối năm cùng Jack, Mỹ Tâm, Hoài Lâm... mới đây, Sơn Tùng M-TP phát triển dự án truyện tranh lấy cảm hứng từ MV Lạc trôi.

Có thể nói sau 4 năm ra mắt, MV Lạc trôi thu được hơn 233 triệu lượt xem trên YouTube và trở thành một trong những bản hit để đời của Sơn Tùng M-TP.

Mới đây, để đánh dấu hành trình này, Sơn Tùng M-TP quyết định phát triển MV này thành truyện tranh. Sản phẩm sẽ ra mắt 3 định dạng gồm truyện giấy, webtoon (truyện tranh kỹ thuật số) và moving-toon (truyện tranh kỹ thuật số có chuyển động và âm thanh).

Theo chia sẻ của nhà phát hành, bộ truyện Lạc trôi tập trung kể câu chuyện của nhân vật Trần Đăng Sơn. Anh là hoàng tử thứ 9 tại một vương quốc trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đăng Sơn lấy cảm hứng từ tạo hình của Sơn Tùng M-TP trong MV với mái tóc bạc trắng, gương mặt góc cạnh. Trong truyện, những thắc mắc của người hâm mộ bấy lâu về nguồn gốc xuất thân, quá khứ và tương lai của chàng vương tử sẽ được hé lộ.

Tạo hình Sơn Tùng M-TP trong MV Lạc trôi. Ảnh: NSCC.

Truyện tranh "Lạc trôi" được chắp bút bởi bộ đôi nổi tiếng trong giới truyện tranh Việt là Nguyễn Huỳnh Bảo Châu – tác giả của loạt truyện tranh ăn khách Back luck (Số nhọ), Anh trai tôi là khủng long, Kiếp văn phòng và Can Tiểu Hy từng đạt Giải Bạc cuộc thi Truyện tranh Quốc tế Nhật Bản với tác phẩm truyện tranh Địa ngục môn.

Nói về dự án này, Sơn Tùng M-TP chia sẻ: "Đây là bộ truyện tranh liên quan đến bài hát của cuộc đời và sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP, đó chính là ca khúc Lạc trôi. Đó cũng là ca khúc mà Tùng luôn luôn tâm đắc nhất trong cuộc đời cũng như cuộc sống của mình".

Đứng trước một dự án mới không phải âm nhạc, nam ca sĩ không tránh khỏi lo lắng. Anh chia sẻ: "Trước một dự án nào đó, bản thân tôi cũng đều vô cùng lo lắng và cố gắng đặt hết tâm huyết vào sản phẩm của mình, truyện tranh cũng không ngoại lệ. Hi vọng khán giả sẽ cảm nhận được sự nỗ lực và ủng hộ sản phẩm này".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn