MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sở VH-TT Huế khuyến khích cán bộ mặc áo dài: Hay và đáng trân trọng!

Thái An (ghi) LDO | 09/09/2020 21:46

Nhà thiết kế Minh Minh và Đức Hùng đánh giá cao việc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế triển khai cho nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ 2 đầu tháng.

Nhà thiết kế Minh Minh: “Làm quen điều mới sẽ khiến mọi thứ trở nên thi vị hơn…”

Tôi cho rằng, việc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế khuyến khích toàn thể cán bộ công chức mặc áo dài truyền thống khi đến công sở như cách tái hiện trang phục áo dài truyền thống tạo nên một sự mới mẻ, bớt nhàm chán trong trang phục thường ngày, khiến cuộc sống xung quanh chúng ta trở nên sinh động hơn.

Hơn nữa, đây mới chỉ là thử nghiệm 1 tháng/lần nên sẽ không mang lại quá nhiều sự bất tiện, nếu có vẫn có thể điều chỉnh được.

Nhà thiết kế Minh Minh luôn ý thức gìn giữ và trân trọng tà áo dài truyền thống. Ảnh: NVCC.

Bản thân tôi là một nhà thiết kế, vẫn luôn ý thức gìn giữ và trân trọng những gì thuộc về truyền thống. Hiện nay, xu hướng áo dài cách tân cũng không nhiều, mọi người đều lại thích trở về điều gì đó xưa cũ.

Người tiêu dùng thời nay cũng rất thông minh và khắt khe trong việc lựa chọn đồ, đồ gì đẹp mới mặc, còn những gì quá khác biệt sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Tà áo dài Việt Nam cũng vậy!

Áo dài đâu chỉ sử dụng một lần mà nó còn có sự bền bỉ theo thời gian, cũng như mang nhiều ý nghĩa giá trị về văn hóa truyền thống. Đôi khi tà áo dài không nhất thiết cần phải sáng tạo hay thêm thắt bất cứ điều gì, người mặc sẽ tự biết cách ứng xử sao từ động tác đi đứng ngồi sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

Việc nam giới mặc áo dài ngũ thân, sau khoảng thời gian đầu hơi bỡ ngỡ, mọi người sẽ dần quen và cảm thấy điều này thể hiện sự lịch lãm, văn minh ở nơi công sở.

Thậm chí, tôi thấy rằng, việc mặc áo dài còn không quá phức tạp so với một bộ vest “chuẩn” thông thường. Quan trọng là chịu khó làm quen điều mới sẽ khiến mọi thứ xung quanh trở nên thi vị hơn là chỉ chăm chăm “ôm lấy” điều cũ và mãi tự khen là… đẹp.

Nhà thiết kế Đức Hùng: “Nam mặc áo dài sẽ là nguồn cảm hứng cho công việc”

Một trang phục đậm chất dân tộc và mang tính điển hình như tà áo dài thì không chỉ nhà thiết kế mà tất cả người dân Việt Nam cũng nên có trọng trách giữ gìn, bởi áo dài như là một di sản văn hóa mà ông cha ta để lại.

Việc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế vận động mặc áo dài truyền thống, tôi đánh giá cao hoạt động này. Họ nghĩ ra và đang thực hiện đó là điều rất đáng trân quý.

Nhà thiết kế Đức Hùng đánh giá cao việc Sở VHTT Thừa Thiên Huế vận động cán bộ mặc áo dài truyền thống. Ảnh: NVCC.

Nếu nhìn góc cạnh khối văn phòng, nếu suốt ngày áo sơ mi quần âu đôi thì việc “đổi gió” tháng 1 lần khi mặc chiếc áo dài, biết đâu sẽ là nguồn cảm hứng trong công việc.

Tuy nhiên, quan điểm cá nhân của tôi cũng cho rằng, riêng áo dài nam rất nên giữ lấy nét truyền thống (đề cao sự tối giản), chất liệu truyền thống (mềm, thấm mồ hôi) và màu sắc cũng phải truyền thống. Bên cạnh sự phát triển đa dạng của áo dài nữ thì vẫn có sự nền tảng đậm chất truyền thống của tà áo dài nam, giống như một sự hiệu ứng về giữa đôi bên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn