MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jennie nhóm Blackpink. Ảnh: YG

Sự khắc nghiệt của dư luận khiến Jennie và nhiều sao Hàn khiếp sợ

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 08/08/2023 16:31

Trên cương vị người nổi tiếng, việc phải đứng trước áp lực dư luận và những tiêu chuẩn hà khắc là điều không thể tránh khỏi. Jennie (Blackpink), T.O.P (Big Bang) và rất nhiều ngôi sao thú nhận, họ đã phải chịu đựng căng thẳng, stress, thậm chí muốn “biến mất".

Tiêu chuẩn quá cao đối với ngôi sao Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia Châu Á thành công điển hình trong việc xuất khẩu văn hoá, phát triển ngành công nghiệp giải trí hàng tỉ USD.

Mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng giải trí là lựa chọn nghề nghiệp rất phổ biến cho những người trẻ tuổi đầy tham vọng của Hàn Quốc. Một cuộc khảo sát do Bộ giáo dục Hàn Quốc thực hiện vào năm 2021 cho thấy, diễn viên, người mẫu và ca sĩ nằm trong số 10 công việc mơ ước hàng đầu của học sinh tiểu học.

Theo phóng viên Rob Schwartz của tạp chí Billboard, người nổi tiếng ở Hàn Quốc sẽ phải chịu áp lực cao hơn nhiều so với các ngôi sao nhạc pop ở Bắc Mỹ hoặc Châu Âu.

Đặc biệt đối với những thần tượng Kpop, để ra mắt, hầu hết họ phải trải qua khoảng thời gian đào tạo mệt mỏi, có thể kéo dài trong nhiều năm.

Nhóm BTS chịu áp lực dư luận lớn thời gian đầu ra mắt. Ảnh: BigHit

Schwartz chỉ ra rằng, sự kiểm soát từ các công ty quản lý và văn hóa của người hâm mộ, dư luận xã hội là những nguyên nhân chính gây ra căng thẳng lớn mà các ngôi sao Hàn Quốc phải đối mặt.

Một khi họ đã ra mắt, những người nổi tiếng không chỉ được theo dõi sát sao bởi người hâm mộ của họ, mà còn bởi toàn xã hội. Ở một đất nước mà sự chênh lệch từ lâu đã luôn trở thành đề tài bàn tán, thì người nổi tiếng đồng nghĩa với những tiêu chuẩn cao hơn mà công chúng mong đợi.

Ngôi sao Hàn Quốc phải giữ hình tượng “trong sạch", tránh xa ồn ào. Uống rượu lái xe, thường được coi là một trong những tội tồi tệ nhất mà người nổi tiếng có thể phạm phải ở Hàn Quốc, dễ dàng dẫn đến kết thúc sự nghiệp.

Gần đây, nữ diễn viên Kim Sae Ron, 22 tuổi, đã phải đối mặt với cuộc tẩy chay dữ dội từ khán giả sau khi đâm xe vào một trạm biến áp trong tình trạng say rượu (mặc dù không có thiệt hại về người).

Kim Sae Ron mất trắng sự nghiệp dù tai nạn xe không gây thiệt hại về người. Ảnh: Allkpop

"Hàn Quốc có tiêu chuẩn đạo đức rất khắt khe đối với người nổi tiếng so với các quốc gia khác. Nếu một ngôi sao cư xử chỉ khác một chút so với những gì được coi là “tử tế”, công chúng sẽ tấn công họ. Và các nghệ sĩ khó có thể làm ngơ trước kiểu tấn công này, vì áp lực xã hội cao từ chủ nghĩa tập thể mạnh mẽ”, nhà phê bình văn hóa đại chúng Ha Jae Kun phân tích.

Như trường hợp của nam diễn viên Park Seo Joon mới đây, anh bị chỉ trích sau khi một video ở họp báo phim được chia sẻ lên mạng. Park Seo Joon từ chối đeo chiếc băng đô do fan tặng vì tóc của anh đang xịt keo.

Câu chuyện hoàn toàn không có gì, song những cư dân mạng quá khích đã “tấn công" Park Seo Joon bằng bình luận ác ý, cố tình thổi phồng sự việc, khiến anh phải lên tiếng giải thích, làm sáng tỏ.

Park Seo Joon chị chỉ trích chỉ vì một hành động không “chiều fan“. Ảnh: Allkpop

Sao Hàn cởi mở hơn về việc chia sẻ áp lực

Minh chứng của áp lực dư luận mà người nổi tiếng Hàn Quốc phải chịu đựng đã được biểu hiện qua nhiều trường hợp nghệ sĩ chia sẻ về khó khăn, căn bệnh trầm cảm, thậm chí những trường hợp đi đến tự tử như Kim Jonghyun (SHINee), Sulli…

Trong một chương trình radio hồi giữa tháng 7, Jennie (Blackpink) thú nhận, có những thời điểm, thông tin tiêu cực, áp lực từ cuộc sống của người nổi tiếng khiến cô không còn được là chính mình.

"Tôi liên tục làm tổn thương bản thân, trong các buổi biểu diễn và cả cuộc sống, khi so sánh mình với các cô gái khác. Đôi lúc, tôi muốn ném điện thoại xuống biển rồi biến mất. Biến mất để không ai tìm ra mình", Jennie nói.

Jennie Blackpink thẳng thắn nói về áp lực của một ngôi sao Kpop. Ảnh: YG

Tháng 3.2022, sau khi rời công ty YG, T.O.P (cựu thành viên Big Bang) đã mạnh dạn chia sẻ về căn bệnh trầm cảm. Anh tiết lộ, mình từng tự tử bất thành sau khi bị tẩy chay vì scandal hút cần sa năm 2017.

Trưởng nhóm BTS, RM, cũng thừa nhận, suốt 9 năm hoạt động, lịch trình bận rộn và những áp lực khiến anh “không có thời gian để trưởng thành, cả về kỹ năng lẫn tư cách là một người bình thường”.

CedarBough Saeji, trợ lý Giáo sư Nghiên cứu Hàn Quốc và Đông Á tại Đại học Quốc gia Pusan, ​​cho biết: “Ngày nay, nhiều thần tượng đang cố gắng chia sẻ cởi mở hơn về sức khỏe tâm thần, bình thường hóa những cuộc trò chuyện này, để trở thành tấm gương hàng đầu cho thế hệ trẻ”.

Nếu như trường hợp của Sulli, Kim Jonghyun, công chúng chỉ biết về những điều tồi tệ họ phải chịu đựng sau khi họ đã tự sát, thì hiện nay, nhiều sao Hàn mạnh dạn hơn trong việc tiết lộ tình trạng sức khỏe tâm thần.

Nhiều ngôi sao như Suga (BTS), Kang Daniel đưa câu chuyện về sức khỏe tâm thần của bản thân vào các sản phẩm âm nhạc.

Suga BTS đưa câu chuyện cá nhân vào trong âm nhạc. Ảnh: BigHit

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn