MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sự thật đằng sau diễn viên nhí giống hệt Son Suk Koo trong phim mới

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 17/02/2024 11:05

​​Bí mật về sự giống nhau đến kỳ lạ giữa Son Suk Goo và diễn viên nhí trong phim “Nghịch lý kẻ sát nhân" khiến khán giả bất ngờ.

Gần đây, một câu chuyện hậu trường về loạt phim gốc mới của Netflix “Nghịch lý kẻ sát nhân” (A Killer Paradox) đã thu hút sự quan tâm từ người xem.

Đặc biệt, sự chú ý đang đổ dồn vào nhân vật Jang Nam Gam lúc nhỏ (phiên bản trưởng thành do Son Suk Koo thủ vai). Giám đốc casting (tuyển chọn diễn viên) đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi tuyển được một diễn viên nhí có gương mặt giống Son Suk Koo đến kỳ lạ.

Diễn viên nhí có gương mặt giống hệt tài tử Son Suk Koo trong “Nghịch lý kẻ sát nhân“. Ảnh: Nhà sản xuất

Tuy nhiên, trên thực tế, diễn viên nhí đóng vai Son Suk Goo hồi nhỏ không có thật. Thay vào đó, đó là một nhân vật ảo được tạo ra bằng công nghệ deepfake - sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lấy hình ảnh, giọng nói của một người ghép vào video của người khác.

Sau khi phim phát hành trên Netflix và nhanh chóng vươn lên Top 2 lượt xem toàn cầu (bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix), danh tính diễn viên nhí này được truy lùng, nhưng thông tin vẫn rất khó nắm bắt.

Cuối cùng, đạo diễn Lee Chang Hee, người chỉ đạo “Nghịch lý kẻ sát nhân" đã đưa ra lời giải thích trong cuộc phỏng vấn gần đây.

"Diễn xuất được thực hiện bởi một diễn viên nhí và chúng tôi đã sử dụng công nghệ CG (deepfake AI), thông qua những bức ảnh thời thơ ấu của Son Suk Goo”, đạo diễn Lee Chang Hee làm rõ.

Anh giải thích thêm: “Trong phim điện ảnh và phim truyền hình, việc các diễn viên trẻ khác đóng vai trẻ con là điều bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế, họ trông chẳng giống nhau chút nào. Điều đó là không trung thực. Và tất nhiên, điều này (diễn viên nhí trông không giống diễn viên trưởng thành) thường được chấp nhận trong điện ảnh”.

Đạo diễn Lee Chang Hee và dàn diễn viên Lee Hee Joon, Choi Woo Sik, Son Suk Koo. Ảnh: Nhà sản xuất

Bày tỏ sự không đồng tình với những cách làm như vậy, đạo diễn Lee Chang Hee còn nói: “Tôi không phải là người hâm mộ cách chấp nhận điện ảnh này. Công nghệ giả dạng khuôn mặt dường như là một cách tiếp cận chưa được khám phá rộng rãi trong nước. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào nỗ lực này để nâng cao chủ nghĩa hiện thực”.

Tuy nhiên, không ít khán giả tranh cãi về cách làm này. Họ cho rằng, việc sử dụng công nghệ giả dạng khuôn mặt sẽ khiến các diễn viên nhí mất đi cơ hội được công chúng biết đến và được công nhận.

“Nghịch lý kẻ sát nhân” là loạt phim gốc của Netflix được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Kkomabi. Câu chuyện xoay quanh Lee Tang (Choi Woo Sik) - anh chàng sinh viên vô tình trở thành kẻ giết người, và thám tử Jang Nam Gam (Son Suk Koo) - người truy đuổi anh ta.

Choi Woo Sik. và Son Suk Koo đóng chính trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn