MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thái độ của vợ Trọng Tấn – Việt Hoàn – Đăng Dương trước nhan sắc “cọc cạch” của ông xã

Hương Mai LDO | 02/08/2018 19:00

Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng tam ca Trọng Tấn – Việt Hoàn – Đăng Dương lại từng bị chê là bộ ba ca sĩ có nhan sắc khá "khiêm tốn". Vấn đề này được làm nổi bật hơn khi chính bà xã của bộ ba lên tiếng.

Ca sĩ Việt Hoàn từng chia sẻ, Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn từng bị nhận xét là “tam ca xấu trai nhất Việt Nam”, trong đó Việt Hoàn xấu nhất và anh bị gọi là “Trương Chi”. Tuy nhan sắc có phần khiêm tốn nhưng trên sân khấu, bộ ba lại kết hợp rất ăn ý. Việt Hoàn cũng tiết lộ, chính NSND Quang Thọ là người phát hiện ra và ghép 3 anh lại thành một nhóm trong âm nhạc.

Bộ ba Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn đã tạo được rất nhiều tình cảm trong lòng những người yêu nhạc bởi không chỉ giọng hát truyền cảm mà còn bởi phong thái đĩnh đạc của các anh trên sân khấu. Tuy nhiên, có vẻ như các bà vợ của bộ ba này không thấy như vậy.

Ba gia đình Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn chơi rất thân với nhau.

Kim Xuyến, bà xã của ca sĩ Đăng Dương chia sẻ: “Mỗi lần mở tivi và nhìn thấy anh Đăng Dương hát là tôi tắt tivi ngay lập tức. Tôi tự nghĩ ca sĩ gì mà xấu thế. Hát thì khẩu hình miệng cứ loe ra, xấu lắm. Nhìn thấy Đăng Dương hát, tôi tắt ngay lập tức. Nhưng đúng là cái duyên do ông trời se, “ghét của nào trời trao của ấy". Khi nên duyên vợ chồng, sống với nhau nhiều năm, tự dưng mình… không thấy anh xấu nữa”.

Còn bà xã Việt Hoàn, Hoa Trần hài hước kể: “Thực ra Việt Hoàn mất nước da chứ lên ảnh tôi chỉnh sửa làm trắng ra thì cũng đâu đến nỗi. Một lần tôi đi chụp ảnh cách Hà Nội mấy chục km. Đang chụp, có vị khách đi qua và nói rất to: “Ôi cái cô này là vợ anh Việt Hoàn đây này, Việt Hoàn trong tam ca gầy- béo- lùn ý”.

Hoa Đăng, bà xã Trọng Tấn cũng có sự trải lòng về nhan sắc của chồng. Chị cho rằng, dù xấu trai nhưng các anh có tâm hồn đẹp. Bởi nếu không có tâm hồn đẹp thì các anh không thể biểu diễn những ca khúc chạm đến trái tim khán giả như vậy được.

Bà xã Trọng Tấn cũng cho biết thêm: “Mọi người khen là các anh lấy được vợ đẹp. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là được làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn