MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh bà Hiền (NSND Lan Hương) cùng hai con đến nhà bà Nga xin lỗi.. Ảnh: NSX.

"Thương ngày nắng về" đã thôi nặng nề bi kịch, khán giả có hài lòng?

DI PY LDO | 10/06/2022 06:39

Loạt tình tiết mới của "Thương ngày nắng về 2" cho thấy phim đang dần mở nút những bi kịch. Tuy nhiên, khán giả có hài lòng với cách xử lý của ê- kíp?

Nếu như ở các tập trước đây, phim bị tố làm nặng nề các bi kịch với nhân vật như: Khánh bị làm nhục, Đức bị ung thư... thì những tập mới đây, những bi kịch này dần được tháo gỡ.

Đầu tiên, Đức phát hiện anh không bị ung thư, kết quả anh xem trước đây là nhầm lẫn với bệnh nhân khác. Khi biết mình không bị bệnh, Đức (Hồng Đăng) muốn quay lại với Khánh (Lan Phương). Anh giải thích cho Khánh vì sao thời gian vừa qua anh lại đòi ly hôn. Tuy nhiên, Khánh vẫn rất dứt khoát. Cả đêm đó, hai vợ chồng đều không ngủ được. Khánh gọi Đức đến để nói chuyện cho rõ ngọn ngành.

Tình tiết trong phim. Ảnh: NSX.

Biết Khánh sẽ hỏi chuyện bệnh tật, Đức còn cầm theo cả kết quả xét nghiệm. Đức kể lại, khi nhận được kết quả khám bệnh cũng là lúc anh nhận được tin nhắn đến khách sạn bắt quả tang Khánh. Lúc đó, Đức tin Khánh bị oan nhưng anh thấy mình cần có lý do để giải phóng cho Khánh. Vì anh thấy cô đã quá khổ rồi, chịu đựng mẹ chồng, chị chồng, rồi giờ lại một người chồng bệnh tật.

Sau này, khi biết bị cầm nhầm kết quả và biết mình không bị bệnh, người đầu tiên Đức tìm đến là Khánh. Đức tự nhận mình kém cỏi, hèn nhát, sống không trách nhiệm, không chịu trưởng thành. Đức biết mình không xứng đáng với Khánh để bây giờ đòi quay lại, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi để xứng đáng với tình cảm của các con.

Cảm thấy rối bời trước quá nhiều việc xảy ra, Khánh không biết nói gì lúc này. Cô vội vã đi vào nhà sau khi nghe Đức bộc bạch toàn bộ câu chuyện.

Riêng ở chuyện Khánh bị làm nhục cuối cùng đã sáng tỏ. Vân Trang tìm được bằng chứng và đưa cho bà Hiền xem cảnh Thương dàn cảnh để Khánh bị đánh thuốc mê.

Sau đó, bà Hiền (NSND Lan Hương) cùng hai con đến nhà bà Nga xin lỗi. Bà Hiền không ăn mặc sặc sỡ như mọi lần nữa. Bà ngỏ lời xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Bà Hiền xin bà Nga, Khánh nể mặt mình mà nhận lời xin lỗi.

Khánh bộc bạch lại chuyện cũ, cô biết mẹ chồng và chị chồng không ưa gì mình nên cô luôn cố gắng thay đổi bản thân. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng nếu chỉ một mình cô thay đổi, một mình cô cố gắng thì chẳng có giá trị gì. Khánh còn nhấn mạnh "Đời người này dù rất ngắn nhưng lấy nhầm người còn đáng sợ hơn".

Cô nhận lời xin lỗi nhưng khẳng định đây là lần cuối cùng cô gọi bà Hiền là "mẹ". Cô cũng hy vọng từ giờ trở đi, nếu không có chuyện gì liên quan đến Sam - So thì "tất cả chúng ta" không liên quan gì đến nhau nữa.

Thương sau đó phải trả giá. Cô bị vợ của Quyết - một tên bồ của cô gần đây - dẫn theo hai tên côn đồ đến đánh ghen. Mặc Thương van xin, người phụ nữ này tuyên bố sẽ xử Thương một cách từ từ.

Với loạt tình tiết này cho thấy phim đang có chuyển biến tích cực hơn thay vì chạy theo bi kịch của nhân vật. Trên các diễn đàn bàn luận về phim, nhiều khán giả được giải tỏa khi sự việc của Khánh khép lại, mở dần các nút thắt trong phim. Khán giả cho rằng cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, Khánh có thể trút bỏ được những hờn tủi. Điều này giúp Khánh và gia đình sống vui vẻ hơn. 

Đa số khán giả đều hài lòng vì phim mở nút thắt đúng lúc, giúp khán giả không bị khó chịu khi nhân vật mình yêu thích bị lạm dụng bi kịch.

Tuy nhiên, bộ phận người xem không hài lòng với cách giải quyết tình tiết chóng vánh, đơn giản, nhất là thái độ của bà Hiền. Từ đầu phim, bà Hiền ghét Khánh vì mang bầu trước khi cưới, gia thế không tương xứng. Thế nhưng, chỉ sau đoạn video, bà khóc lóc, nhận mình sai lầm, không xứng được Khánh gọi là mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn