MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim tình cảm "One day" thu hút khán giả bởi cốt truyện nhẹ nhàng, giản dị. Ảnh: Mnet.

Top 5 phim tình cảm ngọt ngào lấy nhiều nước mắt khán giả

Hạ Linh LDO | 31/08/2020 16:06
Điểm qua những bộ phim tình cảm của Mỹ sâu lắng, bi thương khiến khán giả khó thể quên

One Day (2011)

Là một bộ phim lãng mạn có sự tham gia của cặp nam nữ diễn viên nổi tiếng Anne Hathaway và Jim Sturges, "One Day" kể về hành trình kéo dài suốt 20 năm giữa Dexter (do Jim Sturgess đóng) và Emma (Anne Hathaway đảm nhận).

Khác với phim lãng mạn kiểu Hollywood thông thường, bằng mô tuýp chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện đúng lúc cần nhất hay tình yêu đến một cách sét đánh, tình cảm giữa Dexter và Emma lại đến nhẹ nhàng, giản dị theo cách đời nhất.

"One Day" cũng đem lại cho khán giả cảm giác nuối tiếc về một chuyện tình đẹp, song đó lại là cảm xúc đến từ sự chiêm nghiệm sau một quãng thời gian dài và hoàn toàn có thể cảm thông.

Phim “A Walk to Remember” có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng Mỹ. Ảnh: Mnet.

A Walk to Remember (2002)

"A Walk To Remember" là một tác phẩm tình cảm dành cho lứa tuổi mới lớn của Mỹ do Adam Shankman đạo diễn và Karen Janszen viết kịch bản. Phim có sự tham gia của các diễn viên Shane West, Mandy Moore, Peter Coyote.

Bộ phim đề cập đén một câu chuyện tình buồn những đem lại bài học sâu sắc dành cho khán giả về giá trị cuộc sống, sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh.

"A Walk to Remember" được nhận xét là tác phẩm “sở hữu mọi yếu tố nên có của một phim dành cho phái nữ”.

Atonement (2007)

Ngay khi ra mắt vài năm 2007, "Atonement" nhận vô số lời khen và giành Quả Cầu Vàng cho “Phim tâm lý hay nhất”.

"Atonement" được xây dựng trên cả nỗi nhớ, sự hồi tưởng và tưởng tượng của nữ nhân vật chính Briony. Nhưng dù là ở trường không gian thời gian nào, bóng đen tội lỗi vẫn bao phủ lấy hình hài, vóc dáng và đặc biệt là ánh mắt trống trải đến vô hồn của cô.

Joe Wright quả thực đã sáng suốt khi chọn được bộ ba diễn viên (Saoirse Ronan, Romola Garai, Vanessa Redgrave) với ánh mắt u uẩn, trống trải để vào vai Briony ở thời kỳ khác nhau trong đời. Người xem cùng đồng cảm trong tâm lý, tính cách của nhân vật từ khi là một cô bé nông nổi, mù quáng đến một thiếu nữ chín chắn, cô độc và cuối cùng là một bà lão từng trải, bình thản đứng giữa cuộc đời.

“Atonement” từng đoạt giải Quả Cầu Vàng cho “Phim tâm lý xuất sắc“. Ảnh: Mnet.

Never Let Me Go (2010)

"Never let me go" là bộ phim thứ 2 của đạo diễn Mark Romanek với các diễn viên đình đám Carey Mulligan, Keira Knightley và Andrew Garfield. Phim nhận được lời khen của giới phê bình bởi nội dung mang đến nhiều ám ảnh.

Bộ phim là một câu chuyện tình buồn có ý nghĩa nhân văn, về những người trẻ, với những yêu ghét, đố kỵ và hờn giận, hiểu lầm và chia ly khiến họ phải sống trong cảnh dằn vặt và hối hận cho tới những năm trưởng thành về sau.

Và giữa những bồng bột của tuổi trẻ, tình yêu cũng bị ngộ nhận, để rồi nhiều năm sau gặp lại, khi tình yêu thực sự cũng đã quay về bên nhau, thì tất cả chỉ là những hạnh phúc ngắn ngủi đầy muộn màng.

The Best of Me (2014)

"The Best of Me" ra mắt năm 2014, được đạo diễn bởi Michael Hoffman. Bộ phim như bao câu chuyện tình được chuyển thể thành phim khác của Nicholas Sparks, mang một vẻ dịu dàng và sâu lắng rất riêng.

Khai thác mô tuýp điển hình giữa tình yêu của những con người có hoàn cảnh sống khác xa nhau, nhưng "The Best of Me" lại không quá nặng nề và đào sâu vào tình tiết ấy. Câu chuyện là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, xoay chiều liên tục với một nhịp điệu nhẹ nhàng mà hợp lý. Diễn biến không quá nhanh và không làm người xem phải hụt hẫng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn