MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trấn Thành chia sẻ về chuyện làm phim. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Trấn Thành: Xuất thân nghèo khó giúp tôi có nhiều trải nghiệm làm phim

ĐÔNG DU LDO | 22/01/2023 11:00

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới với Lao Động, Trấn Thành có những trải lòng về cuộc sống và chất liệu làm phim. Anh nói trải qua cuộc sống khó khăn lúc trước giúp bản thân có nhiều trải nghiệm làm phim hơn.

- Vì sao anh thường chọn những đề tài dễ xúc động, dễ lấy nước mắt  khán giả để làm phim?

Tôi nghĩ nếu không nghiên cứu, quan tâm đến tâm lý khán giả thì sao biết cách thao túng. Phim chỉ đơn giản là góc nhìn của tôi, thấy ngoài cuộc sống sao thì bỏ vô phim như vậy. Tôi tư duy, nếu tôi là người đó thì sẽ xử lý như thế nào, đó là cách nhìn của tôi về sự vật, sự việc diễn ra xung quanh.

Vô tình góc nhìn của tôi mới lạ thì người ta đồng cảm. Chỉ khác nhau là những gì tôi nói thì ai cũng hiểu nhưng người ta không biết diễn đạt bằng lời sao cho nó trơn tru.

Tôi tận dụng quá trình làm MC nói ra bằng lời, khi làm đạo diễn thì nói ra bằng phim, chỉ mượn phương tiện để nói. Mọi người sẽ thấy đây là những gì mình nghĩ trong đầu, biết và hình như ông Trấn Thành nói giùm mình một cách trơn tru hơn. Và tôi thấy nếu như mình không quan tâm thì không có góc nhìn đó. Ví dụ hai mẹ con gây lộn thì mình phải quan tâm bà mẹ đúng chỗ nào, sai chỗ nào, đứa con đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Trong một cuộc đối đầu thì phải có người đúng người sai, đâu ai đúng hoàn toàn, cũng đâu ai sai hoàn toàn.

Tôi chỉ mượn góc nhìn đa chiều hơn, công bằng hơn để mình kể câu chuyện, vô tình góc nhìn của mình lạ và đúng với nhiều người thì họ  sẽ gọi mình là thao túng tâm lý.

MC Trấn Thành. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

- Theo anh, làm phim dễ hay khó?

Làm phim dễ nảy sinh ra nhiều vấn đề mà mình không lường trước, thành công không ai nói, những người không thành công thì quý vị chưa thấy.

Một năm qua, số lượng phim thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể mất trắng vài chục tỉ trong tuần lễ đầu tiên. Phim có khách hay không thì trong một tuần lễ sẽ có câu trả lời. Đừng ai nghĩ đây là công việc dễ mà phải có trách nhiệm với nó, có thể giàu hoặc trắng tay vì nó. Riêng tôi, chắc là do may mắn. Tôi cũng thích làm nên thấy không áp lực vì nó, mà đang tận hưởng nó.

Trấn Thành khoe ảnh Tết bên vợ. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

- Sau “Bố già” vượt mốc 400 tỉ đồng, phim “Nhà bà Nữ” công chiếu vào ngày mùng 1 Tết 2023 mang đến cho anh kỳ vọng gì?

Chưa bao giờ tôi mong đến Tết như vậy, vì rất muốn biết một năm kinh tế khó khăn thì mọi người sẽ đón nhận “Nhà bà Nữ” ra sao? Nếu nhiều năm trước, tôi sẽ tự tin hơn nhưng năm nay dường như mọi thứ đều đi xuống nên tôi rất lo. Ngày mùng 1 Tết năm nay đối với tôi thật sự rất quan trọng.

Về doanh thu, “Nhà bà Nữ” bằng “Bố già” thôi thì vui rồi. Năm “Bố già” là sau dịch, thiên thời địa lợi nhiều hơn thì cỡ đó. Năm nay kinh tế khó hơn, mà quý vị thấy phim này hay hơn sẽ  cộng với khó trừ ra thì coi như bằng “Bố già” là vui rồi.

- Phải chăng việc xuất thân từ gia đình khó khăn giúp trải nghiệm làm phim của anh tốt hơn?

Đây là câu tôi cũng tự hỏi, nếu bản thân sinh ra trong gia đình giàu hơn chắc gì đã có chất liệu phong phú để làm phim. Tôi biết ơn cuộc sống khó khăn ngày xưa vì nhờ nó mình có nhiều trải nghiệm hay, không phải ai cũng trải qua, có những góc nhìn thú vị đưa vào tác phẩm.

Tôi cũng cảm thấy bản thân khi vào công việc cầu toàn, khó tính quá, đôi khi mình yêu cầu quá thì họ cũng áp lực. Tôi nghĩ mình cũng phải tự học, cũng với yêu cầu đó nhưng mình sẽ nhẹ nhàng hơn để diễn viên làm tốt hơn. Đó là điều tôi muốn thay đổi ở bản thân.

- Mục tiêu của anh khi đến với điện ảnh?

Khi xem phim của Trấn Thành, mọi người sẽ thấy đây là gia vị đặc biệt, mùi phim Trấn Thành.

Đó là chữ ký của mình, cách mình tư duy. Ngoài giải trí, tôi sẽ luôn truyền tải thông điệp. Tôi không làm những gì quá cao siêu, chỉ đơn giản khi khán giả xem xong sẽ có điều gì đó đọng lại.

- Sau những dự án nghệ thuật, khán giả tò mò anh dành thời gian cho gia đình ra sao?

Tôi không tin ai đủ bận để không có thời gian cho gia đình, chỉ đơn giản là bạn muốn hay không. Tôi sẽ dựa vào độ cần thiết của gia đình mong muốn gặp tôi bao nhiêu và sẽ điều tiết.

Nếu gia đình cần gặp mình nhiều thì mình sẽ dành nhiều cho họ. Nếu họ hạnh phúc với thời gian gặp gỡ nhau như vậy thì rõ ràng mình đâu cần điều tiết. Mình gặp nhau bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là làm cho nhau bao nhiêu trong cuộc sống này.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn