MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
BTS gây nhiều tranh luận với bản hit mới. Ảnh: Xinhua.

Tranh luận việc BTS đạt thành tích vượt xa Blackpink nhưng vẫn thua đàn em

DI PY LDO | 21/07/2021 16:55
Với thành tích top 1 tại Billboard Hot 100, bản hit Permission to Dance của BTS vượt xa Blackpink. Tuy nhiên, ở bảng xếp hạng Melon tại Hàn Quốc, họ lại để thua đàn em Aespa.

Billboard đã công bố bảng xếp hạng tuần mới nhất. Đặc biệt, bản hit Permission to Dance của BTS đã gây bất ngờ khi lọt top 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Điều gây sốt nhất là ca khúc Permission to Dance đoạt lấy vị trí top 1 này từ Butter - một bản hit khác của BTS giữ kỷ lục này trong suốt 7 tuần liền.

Permission to Dance là ca khúc thứ 5 đạt top 1 bảng xếp hạng danh giá này sau Dynamite, Savage Love (Laxed - Siren Beat), Life Goes On và Butter. Như vậy, BTS chỉ mất 10 tháng để có 5 bản hit đoạt top 1 Billboard Hot 100.

Theo Billboard, BTS là nghệ sĩ thứ tư và là nhóm nhạc duy nhất có ít nhất 4 ca khúc đạt top 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 (trừ bản hit kết hợp với nghệ sĩ quốc tế khác là Savage Love (Laxed - Siren Beat).

Với thành tích này, các fan của BTS vui mừng và cảm thấy tự hào vì thần tượng của mình liên tiếp có những kỷ lục mới.

Tuy nhiên, một số khác lại tranh luận rằng bản hit Permission to Dance của BTS dù xếp hạng cao tại bảng xếp hạng quốc tế nhưng vẫn đang xếp sau Next Level của Aespa trên bảng xếp hạng Melon.

Mặc dù với thành tích thứ 4 trên bảng xếp hạng Melon là không tệ, tuy nhiên, việc BTS để thua một nhóm nhạc đàn em cũng khiến nhiều người thấy khó hiểu, thậm chí gây nhiều tranh cãi.

Nhưng một số fan cho rằng, bản hit Permission to Dance là một sáng tác bằng tiếng Anh nên khó có thể cạnh tranh tại những bảng xếp hạng Hàn Quốc là điều không quá khó hiểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn