MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều sao Hoa ngữ bị mạng xã hội Weibo của Sina cấm đăng bài và xóa trang ủng hộ từ fan hâm mộ. Ảnh: Weibo.

Trịnh Sảng, Lệ Dĩnh bị “cấm ngôn”: Mạng xã hội Trung Quốc mạnh tay dẹp loạn

THU HƯƠNG LDO | 27/08/2021 13:08

Sau nhiều lần kêu oan, đòi công bằng, Trịnh Sảng bị mạng xã hội Weibo của Sina khóa vĩnh viễn chức năng đăng bài. Trước đó, studio Triệu Lệ Dĩnh cũng bị “cấm ngôn” vì không quản lý được fan hâm mộ quá khích.

Trịnh Sảng kêu oan sau khi bị “phong sát”

Ngày 27.8, Trịnh Sảng thay ảnh bìa trang Weibo cá nhân bằng ảnh chụp một bức thư có nội dung kêu oan, giải thích những tranh cãi, tin đồn gần đây.

Nữ diễn viên cho biết, từ tháng 2, cô bị chồng cũ Trương Hằng tố cáo có hành vi nhận thù lao cao lên tới 24,6 triệu USD cho bộ phim “Thiến nữ u hồn”, sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế.

Trịnh Sảng khẳng định: "Tôi không nhận mức thù lao cao như vậy. Cơ quan chức năng xử lý vụ việc nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Tôi là người của công chúng, nhưng cũng là người dân bình thường, phải nhận được sự công bằng của pháp luật".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên thừa nhận vô sinh, nên mới phải nhờ đến phương pháp mang thai hộ để có con: "Tôi không có khả năng mang thai, thừa nhận điều này rất xấu hổ. Người không thể sinh nở tại Trung Quốc không được phép duy trì đời sau hay sao?"

 Trịnh Sảng nhiều lần kêu oan trên Weibo. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đưa ra lý lẽ phản bác, cho rằng pháp luật Trung Quốc có quy định không được mang thai hộ, Trịnh Sảng đang cố tình làm trái luật pháp. Nếu gặp vấn đề sức khỏe, nữ diễn viên có thể dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo hoặc nhận con nuôi theo đúng quy định.

Đến sáng ngày hôm nay 27.8, tài khoản Weibo của Trịnh Sảng và studio đều bị "cấm ngôn" vĩnh viễn, không thể đăng bài, những ảnh bìa, avatar cũ đều bị gỡ bỏ. 

Từ khi bị "phong sát" vì scandal mang thai hộ và bỏ con, Trịnh Sảng nhiều lần lên tiếng đòi công bằng cho bản thân. Nhưng mới đây, tất cả các tác phẩm phim ảnh của cô đều bị "xóa sổ", cho thấy, Trịnh Sảng gần như không còn cơ hội quay lại giới giải trí.

Mạng xã hội Trung Quốc mạnh tay “dẹp loạn” 

Thời gian gần đây, không chỉ các cơ quan, ban ngành quản lý giải trí mà cả giới truyền thông Trung Quốc đang rất mạnh tay trong việc quản lý mạng xã hội, những phát ngôn của nghệ sĩ và nắm bắt tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ đến người hâm mộ.

Những nghệ sĩ bị “phong sát” như Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng đều bị Sina khóa vĩnh viễn Super Topic trên Weibo. Super Topic là trang dành riêng để người hâm mộ thể hiện tình cảm với nghệ sĩ, kêu gọi ủng hộ, tuyên truyền phim giúp diễn viên, hay chạy số liệu giúp nghệ sĩ được biết đến nhiều hơn. Việc đóng cửa trang này, cho thấy giới chức Trung Quốc không muốn những “nghệ sĩ có vết nhơ” được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nữa.

Mới đây, Weibo cũng làm điều tương tự với Triệu Vy vì cô liên tục vướng vào bê bối liên quan đến “gà nhà” Trương Triết Hạn và cáo buộc về sai phạm trong kinh doanh... mặc dù chưa chính thức bị “phong sát”.

 Triệu Vy nhiều khả năng bị "phong sát". Ảnh: Sina.

Khóa Super Topic là hình thức xử phạt nặng tay trên không gian mạng đối với nghệ sĩ nằm trong “danh sách đen”. Nhưng bên cạnh đó, Sina cũng đang thể hiện thái độ rất cứng rắn với mọi phát ngôn của nghệ sĩ trên mạng xã hội. 

Trước đó, tài khoản Weibo của Trương Hằng - chồng cũ Trịnh Sảng - đã bị Sina cấm đăng bài tạm thời, để tránh tạo thêm những đề tài làm nhiễu loạn không gian mạng.

Hay mới đây, Văn phòng đại diện của Triệu Lệ Dĩnh bị Sina cấm đăng bài 15 ngày trên Weibo trong vụ việc để fan hâm mộ của cô “gây chiến” trên mạng với fan Vương Nhất Bác. Weibo cho rằng dù không trực tiếp gây ra vụ việc nhưng Studio Triệu Lệ Dĩnh phát thông báo trấn an muộn màng khi sự việc đã làm ảnh hưởng đến nhiều người. 

 Studio Triệu Lệ Dĩnh bị Weibo cấm đăng bài 15 ngày. Ảnh: Weibo.

Hành động “cấm ngôn” studio Triệu Lệ Dĩnh của Weibo là hình phạt khá nặng, vì từ trước đến nay hiếm studio nghệ sĩ nào bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội vì chuyện tương tự. 

Song, nhiều khán giả ủng hộ hành động này. Họ cho rằng, nghệ sĩ cần chịu trách nhiệm với những phát ngôn và tầm ảnh hưởng của mình trên không gian mạng. 

Mối quan hệ giữa người hâm mộ với thần tượng phải là mối quan hệ lành mạnh. Không để dẫn đến tình trạng fan ủng hộ mù quáng, bất chấp, “thổi phồng” sức ảnh hưởng của nghệ sĩ với xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn