MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Thư trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip

Về nhà đi con: Khán giả soi ra “màn ảo thuật” trong cảnh xúc động nhất phim

H.N (T/H) LDO | 21/07/2019 06:56
Trong một phân cảnh vô cùng cảm động của "Về nhà đi con", nhiều khán giả đã tỉnh táo phát hiện ra tình tiết hài hước đắt giá. Chi tiết lần này nằm ở đôi bông tai của Thư (Bảo Thanh).

"Về nhà đi con" tập 69 kết thúc với một phân đoạn cực kỳ cảm động. Ông Sơn (NSƯT Trung Anh) phát hiện ra Vũ (Quốc Trường) ngoại tình, ông còn phát hiện luôn chuyện Thư giấu cả gia đình, ôm nỗi đau một mình chịu đựng.

Vừa thương vừa trách con gái, nhưng không muốn bữa tiệc sinh nhật của Thư mất vui, bố Sơn nuốt nước mắt vào trong và uống rượu quên sầu. Khi hết rượu, ông vuốt má Thư một cái rồi đứng lên, bỏ đi khỏi bàn ăn.

Chiếc bông tai xuất hiện trên tai Bảo Thanh. Ảnh cắt từ clip

Phân cảnh cuối tập 69 cho thấy khả năng diễn xuất của NSƯT Trung Anh và Bảo Thanh khi thể hiện, biểu đạt tâm lý nhân vật rất tốt. Không cần phải nói quá nhiều, người xem vẫn đoán được diễn biến trong suy nghĩ và cảm xúc của hai nhân vật này. 

Nhưng trong phân cảnh đầy sự xót xa như vậy, người xem vẫn không quên soi "sạn" mới của phim. Ở cảnh cuối, khi Thư nhìn thấy bố Sơn uống rượu mãi mà chẳng thiết tha nói chuyện, đôi bông tai vẫn còn yên vị trên tai của cô. Nhưng chỉ vài giây sau đó khi xem lại lần nữa, đôi bông tai bỗng dưng biến mất. 

Ông Sơn vuốt má con gái. Ảnh cắt từ clip

Quan sát kỹ, sẽ thấy rằng khi tay của bố Sơn chạm vào má Thư, đã làm cho bông tai bị lệch ra khỏi lỗ và rơi xuống tay bố Sơn. Đang trong tâm trạng diễn xuất và không muốn con gái phân tâm, bố Sơn (NSƯT Trung Anh) tiện tay hứng luôn chiếc bông của Thư (Bảo Thanh) rồi mang đi luôn.

Chiếc bông tai biến mất. Ảnh cắt từ clip

Những tập tiếp theo của "Về nhà đi con" sẽ lên sóng 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn