MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Audrey Hepburn được đánh giá là nữ minh tinh hàng đầu của điện ảnh Hollywood và là người có tầm ảnh hưởng tới ngành công nghiệp thời trang thế giới. Ảnh: Xinhua

Vì sao Audrey Hepburn là huyền thoại?

Tuấn Đạt LDO | 21/11/2021 16:57

Audrey Hepburn không chỉ được biết đến là nữ minh tinh bậc nhất của điện ảnh Hollywood mà còn là nguồn cảm hứng tuyệt vời đối với ngành thời trang thế giới.

Audrey Hepburn được mệnh danh là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh Hollywood. Tuy số lượng phim của Audrey Hepburn tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bà vẫn bao trùm cho đến tận ngày hôm nay. Khán giả vẫn mãi nhớ đến một vẻ đẹp kinh điển, đôi mắt quyến rũ đủ “hạ gục” bất cứ ai lỡ sa vào và tất nhiên, là cả lối diễn xuất đầy tài tình của một nữ minh tinh thuộc hàng bậc nhất thế giới.

Nhắc đến Audrey Hepburn là không thể không nhắc đến bộ phim gắn liền với sự nghiệp của bà - “Breakfast at Tiffany’s” vào năm 1961. Tác phẩm này đã đưa cái tên Audrey Hepburn lúc bấy giờ đang còn khá xa lạ với khán giả trở nên vụt sáng.

Audrey Hepburn trong bộ phim tạo nên tên tuổi - “Breakfast at Tiffany’s”. Ảnh: Xinhua

Vai diễn Holly Golighly mà Audrey Hepburn dường như được dành riêng cho bà mà sau này đạo diễn Blake Edwards của phim thổ lộ rằng, ông đã tìm thấy được điều gì đó khó lý giải từ Audrey Hepburn để mời diễn viên trẻ người Anh đảm nhận vai chính thay thế cho nữ minh tinh Marilyn Monroe.

Đạo diễn Blake Edwards đã chứng tỏ sự lựa chọn của mình là đúng khi “Breakfast at Tiffany’s” công chiếu nhanh chóng tạo “cơn sóng” tại các rạp chiếu phim. Thậm chí, hình ảnh poster của phim gần như trở thành biểu tượng, nguồn cảm hứng của giới mộ điệu yêu thời trang. Audrey Hepburn hoá thân trọn vẹn vào nhân vật Holly Golighly – một thiếu nữ xinh đẹp, mang trong mình nhiều hoài bão với mong muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó để hòa nhập vào chốn đô thị phồn vinh ở New York.

Audrey Hepburn nhanh chóng trở thành biểu tượng của thời trang thế giới. Ảnh: Xinhua

Bộ phim thuộc chủ đề thời trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Truman Capote đã nhanh chóng thu về cho nhà sản xuất hơn 14 triệu USD doanh thu so với kinh phí ban đầu chưa tới 2,5 triệu USD. Đây là một kết quả khó dự đoán từ chính êkíp phim và bản thân Audrey Hepburn.

Từ sau khi tham gia “Breakfast at Tiffany’s”, cái tên Audrey Hepburn gần như phủ sóng trên các phương tiện truyền thông. Người hâm mộ lục lọi tất cả mọi thông tin về nữ minh tinh và tung hô cô như một biểu tượng của thời trang. Vai diễn cũng giúp người đẹp trở thành ngôi sao hạng A và dành chiến thắng ở các hạng mục quan trọng trong các kỳ liên hoan phim quốc tế uy tín như Oscar, Emmy, Grammy v.v…

Sự thành công của bộ phim giúp cho nữ diễn viên trẻ đến từ Anh quốc trở thành ngôi sao hạng A của Hollywood.

Sự thành công mà “Breakfast at Tiffany’s” mang lại cho Audrey Hepburn, mỹ nhân tóc vàng Marilyn Monroe không ít lần bày tỏ sự tiếc nuối khi đã từ chối tham gia bộ phim này. “Tôi thừa nhận đã từng rất ghen tỵ với Audrey Hepburn. Nếu trong thời điểm được mời, tôi gật đầu đồng ý thì có thể cuộc đời tôi thêm một dấu ấn mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Audrey Hepburn chính xác là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Holly Golighly” - Marilyn Monroe thổ lộ trong một lần trả lời phỏng vấn.

Cũng sau thành công của “Breakfast at Tiffany’s”, Audrey Hepburn trở thành biểu tượng của làng thời trang thế giới. Giới mộ điệu không thể quên hình ảnh cô xuất hiện trong chiếc đầm đen dài, phô diễn những đường nét gợi cảm của 3 vòng cơ thể đi kèm với phụ kiện sang trọng Tiffany. Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện và vĩnh cửu của thương hiệu trang sức đẳng cấp này.

Thậm chí, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nước Mỹ - Oscar de la Renta còn đánh giá rằng, “Audrey Hepburn quả thực là một người phụ nữ sở hữu nhan sắc và tài năng vẹn toàn. Sức ảnh hưởng của cô với công nghiệp thời trang mạnh mẽ đến mức đã truyền cảm hứng trong sáng tạo gần như cho tất cả các nhà tạo mẫu lúc bấy giờ”.

Audrey Hepburn dành nhiều thời gian cuối cuộc đời cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, mặt trái của sự thành công trên cũng chính là con dao 2 lưỡi đối với sự nghiệp của Audrey Hepburn. “Breakfast at Tiffany’s” lại trở thành cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của nữ minh tinh khi nhiều bộ phim sau này mà bà tham gia đều không có sức hút đối với khán giả. Loạt tác phẩm như “Charade”, “My Fair Lady”… do Audrey Hepburn đảm nhận vai chính đều “chìm nghỉm” so với bộ phim huyền thoại “Breakfast at Tiffany’s”.

Audrey Hepburn dần rút lui khỏi màn ảnh và tập trung vào công tác hoạt động xã hội cho tổ chức UNICEF nhằm giúp đỡ những cộng đồng khó khăn tại Châu Phi, Nam Phi và Châu Á.

Năm 1992, Audrey Hepburn bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau dạ dày và khi kiểm tra  sức khoẻ tại Hà Lan, Audrey Hepburn được xác định mắc bệnh Pseudomyxoma Peritonei – một dạng ung thư hiếm gặp. Bệnh tình của bà phát triển nhanh chóng khi tế bào ung thư đã di căn, trở thành một lớp mỏng bao phủ trên ruột non.

Sau ca phẫu thuật không thành công, Audrey Hepburn qua đời vào năm 1993 nhà riêng, kết thúc cuộc đời của một huyền thoại hàng đầu điện ảnh Hollywood ở tuổi 64. Nhiều khán giả vẫn dành nhiều sự tiếc nuối cho một người đẹp có tầm ảnh hưởng lớn đến dòng phim điện ảnh kinh điển Mỹ và ngành công nghiệp may mặc thế giới nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn