MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Avatar 2, Mèo đi hia chiếm lĩnh phòng vé Việt. Ảnh: Galaxy, CGV.

Vì sao doanh thu Avatar 2, Mèo đi hia lấn át phim Việt dịp Tết Dương lịch?

DI PY LDO | 03/01/2023 08:09
Trong dịp Tết Dương lịch 2023, có 5 tác phẩm đáng chú ý ra  rạp. Trong 3 ngày nghỉ, các bom tấn Avatar 2, Mèo đi hia vẫn chiếm lĩnh phòng vé trong nước.

Avatar 2 và Mèo đi hia áp đảo phòng vé Việt

Ra rạp chính thức từ ngày 16.12, đến hiện tại, "Avatar: The Way of Water" đã cán mốc 228 tỉ đồng ở rạp Việt (tính đến tối 2.1.2023). Trong đó, chỉ riêng tối 2.1.2023, phim mang về hơn 9  tỉ đồng.

Hiện "Avatar: The Way of Water" đang lọt top 3 phim có doanh thu cao nhất Việt Nam sau "Bố già" và "Avengers: Endgame". Hiện phim vẫn đang trụ ở rạp Việt và có khả năng sẽ đạt 300 tỉ đồng doanh thu trong thời gian tới.

Nguyên nhân "Avatar: The Way of Water" chiếm lĩnh top 1 phòng vé bởi đây là bom tấn toàn cầu có kinh phí khủng. Hơn nữa, từ hiệu ứng phần 1 đạt hơn 2,9 tỉ USD, phần 2 dễ dàng thu hút khán giả ra rạp.

Ngoài ra, bộ phim được ví như một trải nghiệm du lịch vô cùng choáng ngợp đến thế giới khác trong 3 tiếng và vượt xa ranh giới một tác phẩm điện ảnh thông thường.

Avatar 2. Ảnh: Galaxy.

Vị trí thứ 2 thuộc về "Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng" đạt hơn 21 tỉ đồng doanh thu (tính đến tối 2.1.2023) tại các rạp Việt.

Cụ thể, "Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng" là bom tấn hoạt hình hiếm hoi ra rạp dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Phim được mong đợi vì gắn liền với tuổi thơ nhiều người.

Trong những suất chiếu sớm trước đó và suất chiếu chính thức vào 30.12, phim đạt tổng doanh thu hơn 6 tỉ đồng.

Trong phần phim này, Puss (lồng tiếng bởi Antonio Banderas) phát hiện ra cậu chỉ còn một mạng trong số 9 mạng sống của mèo. Sống cuộc đời lẩn trốn, lang bạt, Puss gặp gỡ chú chó trị liệu Perrito (Harvey Guillén).

"Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng" có lợi thế khi dành cho tất cả mọi người, cả thế hệ người xem đã lớn lên cùng Shrek hay những khán giả nhí nhỏ tuổi hơn cả mèo đi hia. Vậy nên không khó để phim thu hút khán giả ra rạp dịp Tết Dương lịch.

Bộ phim ngoại thứ 3 ra rạp dịp này là “Gangnam zombie”. Phim có mô típ khác biệt so với các bộ phim xác sống trước đó của Hàn Quốc.

Để chuẩn bị cho lần trở lại màn ảnh nhỏ trong Gangnam zombie, Jiyeon (T-Ara) tham gia nhiều lớp diễn xuất cũng như hành động. Hiện tác phẩm thu về hơn 5 tỉ đồng tại rạp Việt sau dịp nghỉ Tết Dương lịch. Nguyên nhân vì suất chiếu dành cho tác phẩm này không nhiều. Ngoài ra, phim chưa đột phá về nội dung. 

Phim Việt vẫn lép vế trước bom tấn ngoại

Về Thanh Sói, bộ phim đưa khán giả về thập niên trước, nơi mà dì Lin (Ngô Thanh Vân) đã chiêu mộ Bi (Đồng Ánh Quỳnh) - một cô gái có quá khứ đau khổ - về hội của mình. Nhóm đả nữ còn có Thanh (Tóc Tiên) và Hồng (Rima Thanh Vy), cùng nhau lên kế hoạch dẹp loạn băng nhóm Hải "Chó Điên" (Thuận Nguyễn) để giải cứu những cô gái trẻ bị bắt cóc.

Về điểm mạnh, phim chiêu đãi khán giả "bữa tiệc" hành động, chiến đấu dồn dập. Tuy nhiên, phim vẫn còn nhiều điểm trừ như lỗi logic. Ở một số phân cảnh, lời thoại còn cũ. Phim có được ưu ái suất chiếu nhiều vào những ngày đầu ra mắt, nhưng doanh thu phim nhận lại chưa như kỳ vọng. Hiện phim chỉ thu về 15 tỉ đồng sau gần 2 tuần ra mắt.

Thanh Sói. Ảnh: CGV.

Trong khi đó, nội dung "Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái" kể về nhóm bạn trẻ gồm Tâm (Trần Phong), Linh (Sam), Kim (Tiểu Vy), Long (Trần Nghĩa), Hà (Phương Lan) và Cường (Minh Dự) đến  một hòn đảo du lịch. Họ vô tình đánh thức thế lực tà ác đã ngủ yên trên đảo khiến từng thành viên dần bỏ mạng.

Điểm trừ lớn nhất của phim là phần kỹ xảo giả trân và thảm họa. Hình ảnh một nhân vật bị chết đuối rõ ràng được ghép cẩu thả vào phông nền thay vì có tâm quay một vài phút dưới nước. Song, cảnh này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại khiến trải nghiệm phim của khán giả có phần hụt hẫng. Phần lồng tiếng đôi lúc còn chẳng khớp với khuôn miệng diễn viên.

Phim chỉ thu về hơn 10 tỉ đồng sau 2 tuần công chiếu. Khả năng cao Thanh sói và Đảo độc đắc khó thu hồi vốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn