MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Luyến và Lưu tổ chức đám cưới ở tập cuối "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Ảnh: NSX.

Vì sao Luyến và Lưu tổ chức đám cưới ở kết phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" vẫn gây tranh cãi?

ĐÔNG DU LDO | 12/07/2023 16:00

Dù khán giả hài lòng với tình tiết tập cuối phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", Luyến và Lưu tổ chức đám cưới nhưng khán giả vẫn tranh cãi vì một lí do khó hiểu.

Ở tập cuối của phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", hai tình tiết khiến khán giả quan tâm chính là chuyện đám cưới của Luyến - Lưu và số phận nhân vật Bát.

Trong đó, đám cưới của cặp đôi Luyến - Lưu nhận được sự yêu thích của khán giả. Sau nhiều biến cố, thăng trầm, cặp đôi cũng cho nhau cơ hội để chính thức nên duyên vợ chồng.

Theo đó, trong tập cuối, khu xóm nghèo đã tổ chức một đám cưới ấm áp cho cặp đôi. Ai nấy đều vui lây cho Luyến vì họ tin rằng cô đã tìm được một người đàn ông mang lại cho mình hạnh phúc.

Trên diễn đàn phim, nhiều khán giả bày tỏ sự hài lòng về cái kết này. Theo đó, không ít khán giả đánh giá: "Lần đầu xem bộ phim mà không thấy đấu đá, tranh giành quyền lực mà lại vui, hài hước và lại có nhiều tình tiết nhân văn".

"Cái kết Luyến và Lưu tổ chức đám cưới là có hậu và khá ý nghĩa, giống với thông điệp của phim. Ban đầu, tôi cứ nghĩ họ sẽ chọn cách trở thành tri kỉ nhưng việc cả hai cho nhau cơ hội đi chung con đường thì không còn gì để tiếc nuối" - một khán giả bình luận trên Fanpage của phim.

Lưu mặc vest cưới trong tập cuối. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, ở tập cuối có một tình tiết làm dấy lên những tranh cãi của khán giả.

Trong tập cuối, bà Tình dặn Luyến (Thanh Hương) sau khi tổ chức đám cưới, bà sẽ cùng hai vợ chồng về quê để nói chuyện với gia đình Luyến. "Lúc đó ván đã đóng thuyền, ông bà muốn gây khó dễ cũng không làm được", bà Tình nói.

Luyến dù không đồng tình với cách sống, cách nuôi dạy con trai của bố mẹ nhưng họ vẫn là ruột thịt của cô, "không thể bỏ được".

Ở tình tiết này cho thấy, bố mẹ của Luyến vẫn chưa gỡ được nút thắt trong lòng với cô. Khả năng cao họ sẽ không đến dự đám cưới.

Chính điều này gây tranh cãi với một bộ phận khán giả.

"Tôi thật sự không hiểu vì sao trong phim, bố với mẹ của Luyến không có một chút tình với con gái của mình dù đã trải qua rất nhiều biến cố" - khán giả bình luận.

Một khán giả khác cho rằng, tình tiết này không khó hiểu bởi: "Đơn giản là các cụ già ở quê rất khó thay đổi tâm tính. Nếu muốn thay đổi cũng không thể một sớm một chiều".

Khán giả khác lại cho rằng: "Đây là tư tưởng trọng nam khinh nữ, kiểu ăn sâu vào máu, vào tư tưởng của bố mẹ Luyến rồi, không thay đổi được. Họa chăng ông bà trải qua biến cố và Luyến vẫn hết mình cứu giúp thì may ra mới đổi tính. Còn không kể cả đến khi già, gần đất xa trời rồi, họ vẫn không thay đổi tư tưởng bảo thủ ấy đâu. Tôi thấy đạo diễn để tình tiết như thế cũng là hợp lý, có cái chất đời".

Một khán giả khác lại cho rằn,g đây chính là lỗ hổng trong phần kịch bản của phim, vì: "Cốt chuyện chưa được chặt. Tôi nghĩ người viết nên nhìn đời một chút thì phim nó sẽ đẹp và ý nghĩa hơn. Hoặc cũng có thể phim sẽ có phần 2 để cái kết trọn vẹn hơn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn