MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Blackpink được dự đoán sắp trở lại. Ảnh: Xinhua.

Việc trở lại của Blackpink sau thời gian dài vắng bóng có ý nghĩa thế nào?

DI PY LDO | 19/05/2022 17:58

Nếu Blackpink trở lại đường đua Kpop sau gần 600 ngày vắng bóng được xem là cú nổ lớn với truyền thông Hàn Quốc. Ngoài ra, nó còn giúp vực dậy công ty chủ quản và đặc biệt là chiều fan hâm mộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã gần 600 ngày Blackpink chưa có thông báo chính thức về việc trở lại đường đua Kpop, mặc cho fan nóng lòng.

Theo truyền thông Hàn Quốc dựa vào những động thái mới đây, có thể họ đang rục rịch trở lại. Tuy nhiên, vì muốn tạo tính bất ngờ và phụ thuộc chiến lược của công ty chủ quản nên Blackpink chưa tiết lộ lịch trình ra album mới.

Các chuyên gia nước này nhận định, Blackpink chắc chắn sẽ trở lại trong năm 2022 này, bởi đây là thời điểm kịp thời để giúp công ty vực dậy.

Doanh thu YG vực dậy nhờ màn trở lại của Blackpink?

Theo phân tích của chuyện gia, việc trở lại của Blackpink sẽ giúp công ty YG tăng doanh thu bởi thành tích kinh doanh quý 1 của YG đã có sự giảm sút thấy rõ. Doanh thu quý 1 của YG là 75,5 tỉ won và lợi nhuận hoạt động là 6,1 tỉ won, giảm 22,4% và 21,4% tương ứng so với năm ngoái. 

Theo chuyên gia, Blackpink dự tính sẽ trở lại vào quý 3, còn tour diễn là vào quý 4, thời gian mở pre-order (đặt trước sản phẩm) thường là 5 tuần trước khi phát hành album, việc này sẽ khiến màn tái xuất của nhóm được nhắm vào tháng 7. 

Ngoài ra, các chuyên gia cũng dự đoán lợi nhuận công ty quản lý chắc hẳn sẽ dao động mạnh khi các Blackpink trở lại, đặc biệt lợi nhuận tăng mạnh ở quý  3.

Các cô gái nhà YG hứa hẹn bùng nổ với màn tái xuất sau gần 600 ngày mất hút. Ảnh: CMH.

Cách cảm ơn fan kịp thời

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, nhiều fan của Blackpink có dấu hiệu chán nản. Thậm chí, họ  còn bày tỏ bức xúc với công ty quản lý vì ngó lơ thần tượng của mình. 

Trước đó, nhiều fan hâm mộ còn viết tâm thư, bày tỏ trăn trở khi lo sợ Blacjkpink sẽ giải nghệ. Bởi thời gian dài, các thành viên đều tách ra hoạt động solo, người đóng phim, người lo ra album riêng khiến không ít fan của họ hoài nghi.

Chính vì thế, việc trở lại sắp tới của Blackpink có ý nghĩa rất lớn với fan hâm mộ, đây như một cách xoa dịu người hâm mộ bởi vì họ đã chờ đợi họ quá lâu.

Lấy lại vị thế của Blackpink

Một ý nghĩa quan  trọng khác trong việc trở lại lần này chính là một lời khẳng định cho vị thế hàng đầu Kpop của Blackpink. Họ đã rất lâu chưa có sản phẩm chung, vì thế trên nhiều bảng xếp hạng, Blackpink hầu như bị lép vế. Trong đó, họ nhiều lần bị đàn em vượt mặt.

Vì thế, việc trở lại này giúp không chỉ công ty tăng doanh thu, fan hâm mộ có dịp "cày view" mà còn lấy lại những gì mà Blackpink đã đánh mất trong suốt 600 ngày qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn