MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đêm nhạc "Đêm Việt Nam 7: Chuyện của mùa đông" do VietArt tổ chức. Ảnh: VietArt

Vietart kháng cáo, tiền bồi thường tác quyền giảm xuống còn 3 triệu đồng/bài hát

Thùy Trang LDO | 21/03/2024 14:59

Vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và đơn vị tổ chức sự kiện có phán quyết mới.

Sáng 21.3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa đơn vị này với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử, VietArt bồi thường phí tác quyền cho VCPMC với mức 3 triệu đồng/bài hát, đồng thời đăng lời xin lỗi trên báo trung ương trong 3 số liên tiếp vì đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Trước đó, VCPMC kiện VietArt ra tòa vì không nộp tiền tác quyền cho chương trình "Đêm Việt Nam 7: Chuyện của mùa đông".

Trong chương trình này, VietArt sử dụng 20 tác phẩm âm nhạc của các chủ sở hữu quyền tác giả đã ủy quyền cho VCPMC quản lí, nhưng không thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao cho các chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 22.8.2022, VietArt đã thua kiện. Theo phán quyết của Hội đồng xét xử, VietArt phải bồi thường cho VCPMC hơn 210,8 triệu đồng (bao gồm bồi thường mức giảm sút thu nhập với tổng giá trị 205,8 triệu đồng tương đương hơn 10 triệu đồng/bài hát; chi phí lập vi bằng 2,65 triệu đồng; chi phí mua vé vào chương trình để lập vi bằng 2,4 triệu đồng).

Cho rằng phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm xét xử không khách quan, Công ty VietArt làm đơn kháng cáo, khẳng định VCPMC thể hiện sự độc quyền không lành mạnh, không xem xét đến lợi ích của các đơn vị tổ chức biểu diễn.

Ngày 3.8.2023, tại phiên tòa phúc thẩm, phía bị đơn là Công ty VietArt đề nghị tòa xem xét và sửa bản án sơ thẩm. Hai bên tiếp tục tranh luận và đưa thêm bằng chứng liên quan đến vụ án.

Sau phần Nghị án, xét thấy các bên chưa nộp đầy đủ giấy tờ cũng như cần phải bổ sung thêm các chứng cứ, văn bản, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Phía VietArt ủng hộ chủ trương thu/nộp phí tác quyền âm nhạc với điều kiện biểu mức, cách tính phí hợp lý, đầy đủ căn cứ thực tiễn và cơ sở pháp lý.

Đơn vị này không đồng ý với mức yêu cầu thanh toán như VCPMC đưa ra, do công thức tính tiền nhuận bút của tác phẩm không hợp lí, thiếu căn cứ thực tế, hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật sau dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn...

Hiện tại, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đại diện cho hơn 6.000 nhạc sĩ Việt, đang tính phí tác quyền theo công thức: 5% x 70% sức chứa nơi biểu diễn x bình quân giá vé/lượt biểu diễn.

Phía VCPMC nói thêm, biểu phí mà đơn vị ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không áp dụng cứng nhắc, được xây dựng căn cứ trên tình hình thực tế và các phản hồi của các bên liên quan.

Tuy nhiên, cách tính này trong nhiều năm đã luôn bị các đơn vị tổ chức biểu diễn phản đối.

Tại phiên tòa, bà Ngọc Châm - Giám đốc sản xuất chương trình “Vàng son một thuở” - bày tỏ những khó khăn, khúc mắc của đơn vị khi mức tính phí tác quyền của VCPMC quá cao, vượt quá khả năng chi trả.

Trước đó, nhiều đơn vị tổ chức nghệ thuật biểu diễn như Vietnamshow, Vàng son một thuở, MAX, IB Việt Nam... cũng đã gửi văn bản kiến nghị tập thể yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu mức tiền nhuận bút sử dụng quyền tác giả âm nhạc của VCPMC để ban hành văn bản quy phạm pháp luật cụ thể biểu phí phù hợp với đời sống kinh tế xã hội, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn